quangmach
"Tuy nhiên, lợi nhuận có tăng đột biến trong 6 tháng 2010 là do công ty hạch toán phần thu nhập bất thường từ chênh lệch giá trị quyền khai thác mỏ khi góp vốn đầu tư."
Đọc trong bản cáo bạch nó ghi thế này, nhưng lạ 1 cái khi đọc bản cân đối tài sản thì thấy trong "Tài sản dài hạn" có khoản đầu tư vào công ty con liên kết (Công ty cổ phần An Hồng Phương 49%) 235,590,000,000 đ.
Có thể phần đó là hoạch toán lại phần góp vốn (góp quyền khai thác mỏ để lấy 49% cổ phần??) trong Công ty cổ phần An Hồng Phương.
Bán quyền khai thác mỏ cho An Hồng Phương = việc góp vốn ảo đó vào nó chứ ko phải tiền tươi thóc thật( nếu tiền tươi chắc ko ai dại mà mua) ,rồi lấy tiền ảo ấy đem chia cổ tức = cổ phiếu cho cổ đông ,biến từ có 1 cổ thành 4,6 cổ . Nếu thèn Hồng Phương kia bị xoá sổ , phá sản thì coi như các cổ đông mới sau này góp tiền cho tụi cổ đông cũ hưởng ko cái mớ cổ phiếu gấp 3,6 lần kia. Mà An hùng Phương này 2011 làm ăn thế nào , KTB có 49% trong đó đc chia lãi bao nhiêu ??? . Nói chung màn ảo thuật này nhằm mục đích tặng ko cổ phiếu cho cổ đông và kích ảo chỉ số EPS lên cao để chào sàn tham chiếu 4x cao ngất . Và đổ vào đầu các cá bé trên sàn . Cổ phiếu của thèn chủ tịch nó đã bán giảm từ >40% giờ chỉ còn mười mấy %.
Thôi ta cứ lướt ,lỗ thì cutloss ,lãi vài chục % thì chốt .Thế thôi.