Thống kê sáu tháng đầu năm, Toyota bán được 4,97 triệu xe, GM bán 4,67 triệu xe và VW bán được 4,45 triệu xe. Tập đoàn ô tô hàng đầu của Nhật Toyota đã phục hồi vị trí số 1 của mình với doanh số 6 tháng đầu năm 2012 vượt qua GM và Volkswagen AG.
Camry một thương hiệu bán chạy của Toyota tại thị trường Mỹ
Thống kê sáu tháng đầu năm, Toyota bán được 4,97 triệu xe, GM bán 4,67 triệu xe và VW bán được 4,45 triệu xe. Với kết quả này, năm nay, liệu Toyota có soán ngôi vị nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới mà GM nắm giữ năm 2011?
Theo Lindland chuyên gia tư vấn của IHS Automotive, kết quả cạnh tranh ngôi vị số 1 vẫn còn chưa ngã ngũ, vì đây mới chỉ là kết quả của quý 1 và 2/2012. Việc phục hồi sản xuất giúp cho Toyota lấy lại doanh số ở 2 thị trường lớn là Mỹ và Nhật Bản trong khi GM và Volkswagen bị thu hẹp doanh số ở thị trường châu Âu đang trong tình trạng suy thoái.
Dựa vào những con số thống kê, có thể thấy: Kết thúc quý 1, Toyota vượt qua GM với 210.000 xe và vượt Volkswagen với 330.000 xe. Cuối quý 2 khoảng cách giữa Toyota và GM là 300.000 xe và Toyota và VW là 520.000 xe. Tính riêng quý 2, Toyota vượt GM 100.000 xe và vượt VW 190.000 xe. Như vậy, khoảng cách doanh số bị thu hẹp dần trong quý 2 và GM giữ ngôi đầu bảng.
Đứng trước việc Toyota có nhiều khả năng dành ngôi vị đầu bảng, phía GM cho biết, năm nay và năm 2013, GM có tới 70% nhãn hiệu xe được tái thiết kế, điều này sẽ giúp GM nâng cao doanh số ở Mỹ và Trung Quốc. GM tin tưởng sẽ bảo vệ danh hiệu quán quân trong năm nay.