Thứ Hai, 20/05/2013, 12:48 (GMT+7)
TRANG CHỦ TIN THẾ GIỚI

Audi đạt doanh số kỷ lục trong quí I năm 2012

Thứ Tư, 11/04/12 11:18 (GMT+7)


Doanh số toàn cầu quý I đạt 346.000 xe, riêng tháng Ba chiếm 143.500 xe. Thị trường Mỹ và Trung Quốc đóng góp phần lớn nhất.

Audi AG đang trên đà tăng trưởng mạnh, doanh số quý I đạt 346.100 xe tăng 10,8%, lập kỷ lục trong lịch sử phát triển của công ty. Nổi trội là doanh số tháng 3, khoảng 143.500 xe đã được bán ra, tăng 14,1%. Chưa bao giờ trong một tháng Audi lại bán được nhiều xe như vậy. Đà tăng trưởng từ tháng Giêng đến tháng Ba một phần nhờ vào khách hàng Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng ở thị trường Đông Âu và thị trường nội địa, Đức. 
 
 
A3 Sedan 2013 quân cờ chiến lược sắp tới của Audi AG  
 
Peter Schwarzenbauer, người phụ trách bộ phận bán hàng của Audi AG cho biết “Chúng tôi đã có mở màn năm 2012 với thắng lợi huy hoàng, và hy vọng tiếp tục gặt hái được thành công trong những tháng kế tiếp. Chiếc A3 mới sẽ được tung ra thị trường vào 6 tháng cuối năm đồng thời A6L thế hệ mới sẽ được giới thiệu ở Trung Quốc.” Đây là phiên bản sedan sang trọng có kích thước rộng rãi nhất ở thị trường đông dân nhất thế giới này.   
Tại thị trường Trung Quốc, Audi vừa hoàn thành một mùa bội thu chưa từng có. Công ty đã bán được nhiều hơn quý I năm ngoái 25.941 xe, tăng 41%. Chỉ tính riêng tháng Ba, Audi bán được 31.505 xe (tăng 37%), đóng góp nhiều nhất là những kiểu mẫu “made in Chinia”như A4L, A6L và Q5. Audi SUV bán được nhiều hơn tháng Ba năm ngoái 4.674 xe (tăng 139%). Và thị trường Trung Quốc vẫn là nơi tiêu thụ nhiều Audi A8 nhất, chiếm đến 40% doanh số A8 trên toàn cầu. 
 
Tại thị trường Mỹ, xe sang trọng mang biểu tượng 4 vòng tròn cũng tăng doanh số mạnh. Tính chung các kiểu mẫu, trong 3 tháng đầu năm Audi bán được 29.470 xe, tăng 16,1% lập kỷ lục ở thị trường Mỹ; riêng xe A6 bán được 3.581 xe, tăng gần gấp đôi trong quý I (87,3%). Ở các quốc gia châu Mỹ khác, Audi đều đạt kết quả đáng tự hào: đứng đầu là Argentina (tăng 49,3%), đến Brazil (37,3%) và Canada (23,3%).
 
 
Bảng thống kê doanh số quý I toàn cầu của Audi 
 
Tại sân nhà, Audi cũng theo xu thế phát triển. Trong quý I, Audi bán được 57.976 xe tăng 3%. Riêng tháng Ba bán được 25.140 xe tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Gia đình A6 vẫn giữ vai trò then chốt ở thị trường Đức, quý I bán được 12.448 xe (tăng 74%); còn A6 Avant luôn được người Đức quan tâm, 2/3 khách hàng A6 đã chọn mua Avant. 
 
Ở thị trường châu Âu, mặc dù doanh số quý I giảm nhẹ 1%, nhưng xu thế tăng trưởng thể hiện rõ từng tháng và rõ nhất là tháng 3 tăng 7%. Trong tháng ba, ba thị trường đóng góp chủ yếu gồm: Anh tăng 8,6% đạt doanh số 23.062 xe, Pháp tăng 5,4% đạt 6.219 xe, đặc biệt là Nga tăng 99,9% đạt doanh số 3.404 xe. Lập thành tích cao nhất thuộc về gia đình A5, các kiểu xe SUV và A6 đời mới.
 
Ngoài ra, mức tăng trưởng ở thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc cũng góp phần quan trọng vào kỷ lục doanh số. Quý I, tại Ấn Độ, Audi đã bán ra 2.262 xe tăng 40,8% và ở Hàn Quốc bán ra 3.365 xe tăng 41,7%.


Anh Vũ (theo Audi AG)
QUẢNG CÁO