Nếu tài xế quên tắt tín hiệu sau khi xe hoàn tất việc rẽ phải hoặc trái, hệ thống sẽ thực hiện việc tắt trước khi gây hiểu lầm đối với xe chạy phía sau. Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn xe là do tài xế bị phân tâm. Theo NHTSA năm ngoái, riêng ở Mỹ đã có 950.000 tai nạn xảy ra do lái xe bị phân tâm. Cơ quan quản lý giao thông ở hầu hết quốc gia trên thế giới đã ban hành nhiều quy định cụ thể để hạn chế việc phân tâm, chẳng hạn như cấm nói chuyện điện thoại hay nhắn tin khi điều khiển xe.
Tín hiệu báo rẽ thông minh sẽ giúp giảm đáng kể con số 2 triệu tai nạn ô tô ở Mỹ
Nhưng theo báo cáo mới đây của Hội nghị các Kỹ sư Ô tô Thế giới (SAE) một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến nhiều tai nạn giao thông hơn, đó là tài xế lơ là trong việc sử dụng đèn tín hiệu báo rẽ (signal).
SAE đã nghiên cứu dựa trên 12.000 lần quan sát và thống kê được số lần chuyển làn đường mà tài xế thờ ơ với việc bật tín hiệu chiếm 48%, số lần rẽ hay quay đầu xe không bật tín hiệu chiếm 25%. Từ tỷ lệ này, nhóm nghiên cứu tính toán được việc thờ ơ không bật, tắt signal khi rẽ hay khi đã rẽ xong xảy ra ở Mỹ với tần xuất đáng ngạc nhiên 750 tỷ lần trong một năm. Đó là lý do tại sao có đến 2 triệu tai nạn mỗi năm ở Mỹ.
SAE đưa ra giải pháp “Tín hiệu báo rẽ thông minh” (Smart Turn Signals) cho vấn đề này. Hệ thống này sử dụng bộ cảm biến ở tay lái, nếu tài xế quên tắt tín hiệu sau khi xe hoàn tất việc rẽ phải hoặc trái, hệ thống sẽ thực hiện việc tắt trước khi gây hiểu lầm đối với xe chạy phía sau. Nếu lái xe quên bật tín hiệu khi rẽ, hệ thống này sẽ tự động bật đèn tín hiệu và phát âm thanh cảnh báo để nhắc nhở tài xế lần sau không được quên. Theo các kỹ sư, có thể việc lắp đặt hệ thống này sẽ không tốn thêm phí tổn, chỉ là vấn đề thêm tính năng cho hệ thống cân bằng xe điện tử (ESC) qua việc nâng cấp phần mềm điều khiển.