Hạng D
8/2/12
1.310
464
83
10
Cap Saint Jacques
Câu 3: Một số tuyến đường có nhiều hơn 2 tuyến đường cùng chiều nhưng lại không đặt biển phân làn thì nên đi thế nào cho đúng? Và liệu xe máy có thể đi được ở tất cả các làn hay không?

Trả lời: Một số tuyến đường như đoạn Nguyễn Thị Minh Khai, bắt đầu từ ngã 4 Đinh Tiên Hoàng đến cầu Thị Nghè) không hề có đặt bảng phân làn ở đầu ngã rẽ. Vậy thì theo Điều 13 Luật Giao thông đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2008 về việc sử dụng làn đường (tham khảo bên dưới), xe máy chúng ta di chuyển trong đô thị với tốc độ tối đa 40 km/h, tức là chậm hơn tốc độ tối đa quy định của xe hơi 50 km/h, nên xe máy phải đi vào làn ngoài cùng bên phải.

Em tưởng tính theo vận tốc tức thời của phương tiện chứ các bác ấy tính theo vận tốc tối đa quy định của từng phương tiện à?
 
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
Em tưởng tính theo vận tốc tức thời của phương tiện chứ các bác ấy tính theo vận tốc tối đa quy định của từng phương tiện à?
Xx đang tuyên truyền để hợp thức hoá việc làm bậy.