Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
60
VNEXPRESS ngày 25/10/2014 có bài đưa ra quan niệm sai về quy tắc ứng xử giao thông, đề nghị các bác cảnh giác và cùng trao đổi quan điểm.
1) „Luôn nhường xe vào điểm giao cắt trước xe của bạn“: quan niệm này làm vô hiệu hóa quy tắc nhường đường bên phải và dung túng cho những hành động tranh vào giao lộ trước. Là nguyên nhân cơ bản của tai nạn giao thông ở việt nam. Cũng như câu „nhất chớm, nhì ưu „ trong một số tài liệu ôn thi bằng lái xe cũ, cần phải loại bỏ ngay những quan niệm như vậy.

2) „phải nhường cho xe đang từ lối rẽ nhập vào cao tốc“
Luật GTĐB VN:
Điều 24./.-3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
  1. Đường nhánhlà đường nối vào đường chính.
Đường dẫn lối vào cao tốc chính là đường nhánh vì nó kết thúc tại điểm hòa nhập với đường cao tốc. Vì vậy, xe chuẩn bị hòa nhập vào cao tốc phải nhường các xe đang lưu thông trên coa tốc. Ngoài ra hình vẽ trên là không thực tế vì đó là điểm hòa nhập cao tốc chứ không phải điểm tách ra.
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
theo em hiểu ý bài báo là lúc nào cũng phải nhường nhịn nhau, đúng là vậy, tuy nhiên còn tùy trường hợp chứ đi đường mà lúc nào cũng nhường nhịn sẽ rơi vào bị động
 
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
60
theo em hiểu ý bài báo là lúc nào cũng phải nhường nhịn nhau, đúng là vậy, tuy nhiên còn tùy trường hợp chứ đi đường mà lúc nào cũng nhường nhịn sẽ rơi vào bị động
Hành động dừng lại nhường xe nhập làn như bài báo là rất nguy hiểm cho giao thông trên cao tốc!!! Thường thì do thiện chí và phép lịch sự, nếu thấy có xe sắp nhập làn mà làn bên trái còn trống, xe chạy sát lề chuyển sang làn bên trái, tạo điều kiện cho xe kia nhập làn, sau đó về lại làn cũ. Không thể la nguyên tắc như bài báo.
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
e gửi bác nhà báo.. bác không biết luật nên em cũng ko trách bác!

Mà bác không biết thì cũng đừng nên "xuối" người ta gây tai nạn giao thông chứ... bác làm báo như 3 chữ C :3dmong:
Bài viết sai về quy tắc ứng xử giao thông
 
  • Like
Reactions: haioriflame
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
VNEXPRESS ngày 25/10/2014 có bài đưa ra quan niệm sai về quy tắc ứng xử giao thông, đề nghị các bác cảnh giác và cùng trao đổi quan điểm.
1) „Luôn nhường xe vào điểm giao cắt trước xe của bạn“: quan niệm này làm vô hiệu hóa quy tắc nhường đường bên phải và dung túng cho những hành động tranh vào giao lộ trước. Là nguyên nhân cơ bản của tai nạn giao thông ở việt nam. Cũng như câu „nhất chớm, nhì ưu „ trong một số tài liệu ôn thi bằng lái xe cũ, cần phải loại bỏ ngay những quan niệm như vậy.

2) „phải nhường cho xe đang từ lối rẽ nhập vào cao tốc“
Luật GTĐB VN:
Điều 24./.-3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
  1. Đường nhánhlà đường nối vào đường chính.
Đường dẫn lối vào cao tốc chính là đường nhánh vì nó kết thúc tại điểm hòa nhập với đường cao tốc. Vì vậy, xe chuẩn bị hòa nhập vào cao tốc phải nhường các xe đang lưu thông trên coa tốc. Ngoài ra hình vẽ trên là không thực tế vì đó là điểm hòa nhập cao tốc chứ không phải điểm tách ra.

1. Giao cắt không có đèn tín hiệu
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
xe-12-7464-1414144680.jpg
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Luôn nhường xe vào điểm giao cắt trước xe của bạn. Nếu xe bạn và xe khác tiếp cận cùng lúc, hãy nhường xe bên phải.
E thấy nhường zậy đúng chứ?

2. Chổ đường cao tốc thì bài viết ko đúng "Nếu xe chạy ở làn chuẩn bị ra khỏi cao tốc, bạn phải nhường cho xe đang từ lối rẽ nhập vào cao tốc. " Theo e thì cao tốc lối rẽ vào và rẽ ra là 2 đường riêng, sao chung 1 đường mà nhường?
Bài viết sai về quy tắc ứng xử giao thông
 
  • Like
Reactions: XeTank and ngotpro
N7
Hạng D
27/10/13
1.723
652
113
44
USA
nhiều khi đọc báo cười bể bụng, hệ thống solar 11kW mà bác ấy nói chuẩn bị hòa lưới quốc gia, ặc ặc
 
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
60
1. Giao cắt không có đèn tín hiệu

2. Chổ đường cao tốc thì bài viết ko đúng "Nếu xe chạy ở làn chuẩn bị ra khỏi cao tốc, bạn phải nhường cho xe đang từ lối rẽ nhập vào cao tốc. " Theo e thì cao tốc lối rẽ vào và rẽ ra là 2 đường riêng, sao chung 1 đường mà nhường?
exit_smer_vyskov_synek_02.jpg
 
Hạng D
22/12/09
3.134
18.140
113
Thái Bình
báo mạng thì ai viết cũng được, cần gì phải nhà báo ;), thế mới có chuyện:
..." tại hiện trường chiếc xe container bị nghi mang BKS giả vì đầu và đuôi xe là 2 biển số khác nhau :p, phần đuôi xe lọt xuống sông làm container 40 f gẫy làm đôi( thực ra là nó chở 2 công 20f) ":3dcuoigif:
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
báo mạng thì ai viết cũng được, cần gì phải nhà báo ;), thế mới có chuyện:
..." tại hiện trường chiếc xe container bị nghi mang BKS giả vì đầu và đuôi xe là 2 biển số khác nhau :p, phần đuôi xe lọt xuống sông làm container 40 f gẫy làm đôi( thực ra là nó chở 2 công 20f) ":3dcuoigif:
Đầu đuôi nó cùng bs mới sợ, hehee