Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
60
Người bị tai nạn giao thông sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán mà không cần đợi xác định có hay không vi phạm pháp luật, là một trong hàng loạt nội dung dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Bảo hiểm y tế.


Đọc bài này mới thấy, mặc dù có bước thay đổi tiến bộ hơn nhưng luật BH (y tế và TNDS tai nan GT) ở VN còn quá ấu trĩ. Luật BHTNDS TNGT nước ngoài ghi rõ:
Quyền lợi của người đóng bảo hiểm: Được Cty BH, thay cho mình chi trả cho HB y tế những chi phí chữa thương tật và chăm sóc sức khỏe liên quan đến tai nạn giao thông.
Chi phí về thương tật và sức khỏe liên quan đến TNGT thì BH TNGT trả chứ sao lại bắt ngân sách BH y tế chịu? như thế này thì dân còn thiệt thòi và ngân sách BH còn thiếu dài dài. Tư duy quản lý vẫn còn ấu trĩ quá.
Chỉ béo mấy ông BH thôi!!!!