Tập Lái
15/10/14
4
0
1
42
Xe nhà e ít đi, hay trùm mền, nhung lâu lâu phát hiên ra trong xe có bị căn phá linh tinh, và còn xây tổ ở chỗ bánh xe dự phòng trong cốp sau ấy. bi 2 lần rồi các bác ah, nhưng lần nào e cung tìm rất kĩ nhưng vân không tìm ra được là bác ấy chui vô từ cái lỗ nào, vậy nên hôn nay mới nhờ các bác MSC có bá nào bị rồi chỉ e vớ để e ngăn chặn việc xâm nhập và cắn phá của mấy bác Tý nhà ta. Chứ mấy bác ấy cắn hết rồi lôi luôn dàn dây điện ra cắn thì toi luôn ạ! :( :( :(
 
Hạng D
2/10/14
1.466
256
63
La cà đâu đó
Chuột cắn thì khó sử lý lắm bác ui . Xe không xài thì buồng máy là chỗ tạm trú lý tưởng của chuột . Giờ muốn đuổi thì có lẽ bác ra siêu thị , mua thuốc diệt chuột , để lên buồng máy ... rồi hôm sau đem lũ chuột chết đi hỏa táng thôi .
 
  • Like
Reactions: phucvinh_mb
Hạng F
15/11/10
9.321
2.959
113
50
Vấn đề chuột là muôn vàn khó khăn, không bao giờ xử lý dứt điểm, nói nôm na 2 từ là "hên" & "xui". Cái này em rút ra từ người thân trong nhà.
- Điều chắc chắn đầu tiên là nhà bác, hay gara bác để xe là khu có nhiều chuột. Phải đổi chổ khác thôi.
- Mua số lượng long não lớn thả vào chổ chú Tý hay tá túc, chú ấy sẽ đi nhưng cố gắng thăm chứng chứ hết long não lại mò vào lại.
- Kiểm tra lại toàn bộ xe coi chú Tý chui vào ngã nào. Xử lý chổ đó.
- Search google tìm thêm mẹo hay cách xử lý khác.

Tạm thời em góp ý nhiêu đó, chờ ace có kinh nghiệm chỉ giáo thêm.
 
  • Like
Reactions: phucvinh_mb
Tập Lái
15/10/14
4
0
1
42
Buồng máy thì nó ko ở, nó chui vô trong làm tổ mới ức bác ạ!có chuột vô xe hôi lắm!
 
Hạng D
2/10/14
1.466
256
63
La cà đâu đó
Cách chọn và nuôi mèo giỏi bắt chuột
935045_482356198518622_1245985991_n.jpg


Mèo thường được nuôi như một loại thú cưng, đồng thời nó còn là con vật hữu dụng giúp xua đuổi hoặc tiêu diệt chuột trong nhà, trong kho lương thực… Những con mèo thật giỏi thì ngoài việc bắt chuột nhà, nó còn có thể bắt được cả chuột dừa, chuột đồng, cả chim sẻ hoặc cá, ếch!
Thế nhưng không phải mọi con mèo đều có thể bắt được chuột, thường trong 10 chú mèo nuôi thì có đến 5-7 chú chỉ biết ăn cơm và…ăn vụng. Muốn có được mèo giỏi để nuôi, ta phải biết cách chọn và luyện tập đúng phương pháp.

* Chọn mèo để nuôi.
Trong bầy mèo con đang tuổi tập ăn, ta chọn những con có các đặc điểm như sau:
- Những con hay đùa với cái đuôi của mèo mẹ một cách nhiệt tình và thường xuyên nhất (đây cũng là cách mèo mẹ dạy lũ con vồ mồi).
- Không quá hung dữ hoặc quá nhút nhát.
- Ria mép đều, dài và thẳng.
- Khóe mắt và khóe miệng sạch sẽ.
- Đuôi dài, nhọn, không cong vẹo hoặc gãy khúc.
- Hai bàn chân trước to, móng cong và sắc nhọn.
- Khi ngủ, tai vẫn hay cử động và giật mình thức giấc trước tiên khi có tiếng động.
Những con có đủ các đặc tính như trên thì khi lớn lên ngoài việc giỏi bắt chuột, nó còn mang dáng dấp thanh tú, sang trọng và thân thiện với người nuôi.
Ngoài ra, còn có thể chọn thêm về giới tính hay màu sắc lông tùy theo sở thích của người nuôi.

* Cách nuôi dưỡng và tập luyện cho mèo thêm giỏi.
- Luyện leo trèo và dẻo dai: Bằng cách đặt thức ăn trên kệ cao, có bắt cầu bằng gỗ chênh chếch 45 độ (lưu ý không dùng cầu bằng xi măng hoặc kim loại làm mèo dễ té và mòn móng).
- Thỉnh thoảng bắt chuột bỏ vào lồng kẽm cho mèo đùa giỡn hoặc cho mèo “thưởng thức” một lượng nhỏ món thịt chuột.
- Cho ăn cơm vừa đủ nhưng phải có thêm chất đạm (thịt,cá) để mèo có cơ bắp rắn chắc, cần lưu ý không cho mèo ăn mặn để kích thích sự ham bắt mồi.
- Xổ giun 2-3 lần/năm, thỉnh thoảng tắm và lau khô cho mèo vào những hôm trời nắng.
- Tập cho mèo sưởi ấm bằng cách tắm nắng thì mèo sẽ không hay nằm bếp.
- Thường xuyên vuốt ve, đùa giỡn với mèo để tạo sự thân thiện, dạn dĩ.