Hạng D
2/12/03
1.501
3.836
113
Vietnam
Dự án Hyperloop vẫn đang phát triển

Hyperloop, phương thức giao thông bằng đệm từ trường trong ống chân không có thể đạt tốc độ 1.300 km/giờ, ít tốn kém do Elon Musk, CEO của Tesla phác thảo đang tiến triển khả quan.
[pagebreak][/pagebreak]​
Sau khi hoàn thành dự án sơ thảo Hyperloop Alpha vào cuối năm 2013. Elon Musk đã công bố chi tiết bản phát thảo lên trang web của Tesla và SpaceX để mọi người có thể tham khảo. Sau đó tác giả tuyên bố vì lý do quá bận rộn trong việc điều hành Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX nên ông hiến tặng sáng kiến của mình cho nhân loại, mọi người đều có thể triển khai Hyperloop.

Sau đó vài tháng, JumpStarFund, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2012 có mục đích hỗ trợ những công ty mới thành lập và những ý tưởng mới phát minh đã thành lập công ty Hyperloop Transportation Technologies (HTT) nhằm tập họp những kỹ sư, nhà khoa học trên thế giới góp sức vào việc phát triển dự án Hyperloop. HTT không có sự tham gia của Elon Musk.

Trong thông cáo báo chí HTT phát hành mới đây, công ty cho biết đã tập họp được khoảng 100 chuyên gia hàng đầu đến từ các công ty Boing, Airbus, Nasa, SpaceX, các Đại học Havard, UCLA, Stanford và các phòng thí nghiệm ở Mỹ, châu Á, châu Âu và châu Úc để cùng nhau xây dựng dự án chi tiết tập thể (crowdstorm document). Đến nay đã có trên 1 chục thiết kế và sơ đồ gởi đến để ban quản trị chọn lựa và tổng hợp. Các sáng kiến được áp dụng sẽ được trả bằng cổ phiếu của công ty.

Tin tốt lành là các chuyên gia hàng đầu thế giới về mọi lãnh vực đều đánh giá phương án Hyperloop là khả thi. Sẽ mất thời gian 10 năm và chi phí khoảng 6 đến 10 tỷ USD để thực hiện. Ban điều hành hy vọng sẽ nhận được vốn đóng góp của các nhà đầu tư khi dự án đi xa hơn là một ý niệm.

Hyperloop được xem là phương thức giao thông thứ 5 của nhân loại có thể thay thế đường sắt cao tốc và đường hàng không.​
(theo autoblog - nbcnews)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
vậy đi từ SG-HN và ngược lại chỉ với 1h thôi à bác? ngang ngửa đi máy bay roài!
Nhanh hơn cả máy bay đó bác!
Máy bay SGN-HAN là 1h50' nếu bay máy bay nhỏ Airbus 320 hay 321, 1h40' nếu Beoing 777 hay Airbus 330... :)

Giao thức hyperloop này đúng là cho tương lai, như xem mấy film khoa học viễn tưởng các phương tiện chạy xẹt xẹt trong lồng kính trong suốt í... :)
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Mà trở nên viễn vong
Không viễn vông đâu, sẽ sớm thành hiện thực thôi. Người ta đã chế tạo đường tàu chạy trên đệm từ trường, người ta cũng đã chế được những ống chân không, người ta cũng đã chế được những khoang hành khách được điều áp và đầy đủ oxy. Hyperloop chỉ là kết hợp những công nghệ này lại với nhau.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy