Hạng D
2/12/03
1.500
3.831
113
Vietnam
Kia đầu tư nhà máy 1 tỷ USD vào Mexico

Kia đã lên kế hoạch sản xuất Forte Compact tại nhà máy sẽ xây dựng ở Mexico. Hãng xe Hàn Quốc cũng đang xem xét sản xuất Sportage SUV tại nhà máy này.
[pagebreak][/pagebreak]
Hôm 27/08, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã chính thức thông báo nhà sản xuất xe Hàn Quốc sẽ dành khoảng 1 tỷ USD cho việc xây dựng nhà máy mới. Bên cạnh đó các nhà cung cấp phụ kiện cho Kia cũng sẽ đầu tư thêm 1,5 tỷ USD.

Nhà máy của Kia có khả năng lắp ráp 300.000 xe mỗi năm được xây dựng ở bang Monterrey, Mexico và sẽ được khành thành vào giữa năm 2016. Bộ trưởng kinh tế Mexico cho biết nhà máy của Kia sẽ giúp cho sản lượng ô tô của nước này tăng thêm 13%. Tổng thống Mexico nói thêm rằng khoản đầu tư này sẽ có tác dụng kích thích những nhà sản xuất phụ kiện, ước tính các nhà cung cấp sẽ đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong thời gian qua, các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã đầu tư nhà máy sản xuất ở Mexico để tận dụng lợi thế về cơ sở hạ tầng công nghiệp, giá lao động thấp cũng như được miễn thuế với thị trường Mỹ. Kia là nhà sản xuất ô tô mới nhất đầu tư vào Mexico, trong khi Huyndai còn đang xem xét việc này. Tháng trước, BMW tuyên bố đầu tư 1 tỷ USD xây dựng nhà máy ở Mexico. Tính từ đầu năm đến nay, công nghiệp ô tô Mexico đã thu hút 10 tỷ USD vốn đầu tư từ nước ngoài.

Đối với Kia, việc xây dựng nhà máy ở Mexico sẽ đáp ứng được nhu cầu đang gia tăng rất mạnh ở cả 2 khu vực Bắc và Nam châu Mỹ, giảm bớt xe xuất khẩu từ Hàn Quốc, nơi mà giá cả lao động tăng cao và đồng Won tăng giá đang bào mòn khả năng cạnh tranh của thương hiệu nước nhà.

Năm ngoái, xe của Kia sản xuất ở Hàn Quốc bán trên thế giới chiếm trên 57%, trong khi với Hyundai con số chỉ là 38%.

Từ đầu năm đến tháng 7 vừa qua, nhu cầu Kia Forte ở Mỹ tăng 5% đạt 43.517 xe, ngang bằng với mức tăng trưởng của toàn bộ xe Kia ở thị trường này.

Hiện nay các nhà máy của Kia ở tiểu bang Geogia sản xuất mẫu Optima và Sorento cũng như nhà máy của Hyundai sản xuất Santa Fe SUV đang phải chạy hết công suất.

Các nhà kinh tế nhận định việc xây dựng nhà máy Kia ở Mexico sẽ mở đầu cho việc 2 chính phủ Mexico-Hàn Quốc nối lại đàm phán mậu dịch song phương đã bị bế tắc mấy năm qua.
(theo autonews)
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Nhìn đất nước người ta thu hút đầu tư, phát triển thấy mà ham. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Hàn quốc cũng như VN, Mexico thì thua VN xa.
 
Hạng C
4/4/14
889
652
123
Nhìn đất nước người ta thu hút đầu tư, phát triển thấy mà ham. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Hàn quốc cũng như VN, Mexico thì thua VN xa.
nói làm gì thấy buồn thêm, nhân tiện kể cho bác nghe luôn, nhà máy sản xuất động cơ Toyota đã làm lễ động thổ tại khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng năm 1995-1996, rồi sau đo không hiểu sao họ bỏ đi, đi qua Indonexia đầu tư nghe bác -->ra innova và Fortuner đấy, buồn chưa
 
  • Like
Reactions: đam_mê_oto
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Những công ty danh tiếng, làm ăn đàng hoàng có lãi thì bỏ đi. Những công ty nước ngoài lỗ triền miên, không thu được 1 đồng thuế nào thì bám trụ dài dài. Hình như là do đất không lành nên chim không đậu.
 
Hạng B2
24/11/12
212
56
28
11
Nước ta bận làm mấy "quả đấm thép" rồi nên cũng chả cần quan tâm mấy dự án này làm gì.
 
Hạng D
13/8/14
2.547
28.683
113
nói làm gì thấy buồn thêm, nhân tiện kể cho bác nghe luôn, nhà máy sản xuất động cơ Toyota đã làm lễ động thổ tại khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng năm 1995-1996, rồi sau đo không hiểu sao họ bỏ đi, đi qua Indonexia đầu tư nghe bác -->ra innova và Fortuner đấy, buồn chưa
Thôi! em đừng nói nữa làm gì!