Hạng D
2/12/03
1.554
3.945
113
Vietnam
Lộ diện xe điện nhanh nhất thế giới

Hồi đầu tuần, Detroit Electric tuyên bố đã hoàn tất phần thiết kế ngoại thất mới cuối cùng của chiếc SP:01 và sẽ đưa vào sản xuất ở Leamington Spa Anh quốc
[pagebreak][/pagebreak]​
Nhà sản xuất ô tô điện đầu tiên trên thế giới Detroit Electric đã có mặt ở thị trường Mỹ từ năm 1906 với những chiếc xe điện chạy bằng ắc quy chì. Công ty đã bán được 13.000 xe ở Mỹ, nhưng phải đóng cửa vào năm 1939 vì không thể cạnh tranh được với ô tô xăng Model T của Ford.

Năm 2008, Detroit Electric được tái thành lập bởi một số cựu lãnh đạo công ty Lotus, Anh Quốc, nhưng đặt trụ sở tại Detroit, Michigan, Mỹ.

Vào tháng 3/2013, công ty đã ra mắt một nguyên mẫu xe thể thao điện tại Michigan và tại Shanghai Motor Show 2013. Chiếc xe thể thao 2 chỗ ngồi được đặt tên là SP:01 với ngoại hình giống hệt chiếc Lotus Elise, nhưng trang bị động cơ điện được cho là nhanh nhất thế giới.

SP:01 sẽ được bán ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ vào năm 2015. Ngoại thất mới của SP:01 có khác biệt khá nhiều so với Lotus Elise nhưng vẫn chia sẻ khung gầm với Lotus.

Detroit Electric cho biết xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Pin có thể cung cấp đủ điện để xe chạy 300 km và được bảo vệ trong lớp vỏ sợi carbon composit để pin được an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Lộ diện xe điện nhanh nhất thế giới


Lộ diện xe điện nhanh nhất thế giới


Lộ diện xe điện nhanh nhất thế giới

Năm ngoái, Detroit Electric tuyên bố SP:01 sẽ chỉ sản xuất 999 xe và được bán với giá 135.000 USD. Công ty hứa hẹn sẽ sử dụng lợi nhuận để sản xuất thế hệ thứ 2 với sản lượng lớn hơn và rẻ hơn.

(theo carbuzz - detroitnews - wikipedia)
 
Hạng B2
30/9/14
103
23
18
cái gì công nghệ thì cái đó sẽ tốt, môi trường cũng được cải thiện, đã có ford và Mazda đã tiên phong động cơ mới ở Việt Nam