Auto News
4/7/12
2.875
958
113
Đà Lạt
www.facebook.com
Người Mỹ ngày càng mua xe đa dụng nhiều hơn sedan

Một nghiên cứu mới của IHS Automotive cho thấy sự thay đổi xu hướng của người Mỹ khi họ ngày càng ưa chuộng sử dụng crossover và xe thể thao đa dụng nhiều hơn so với xe sedan truyền thống.
[pagebreak][/pagebreak]
Trong tháng 5 năm nay, IHS cho biết số lượng xe SUV và CUV chiếm 36,5% tổng số xe đăng ký mới, trong khi số lượng xe sedan chỉ chiếm 35,4%.

Trong khi đó cùng thời điểm này 5 năm về trước, tỉ lệ xe sedan lại chiếm 36,3% trong khi xe loại SUV/CUV chỉ chiếm 31,4% tổng số xe đăng ký mới.

Tom Libby, nhân viên phân tích của IHS trả lời Bloomberg: "Điều này không có nghĩa là xe sedan không còn phổ biến, chỉ là xe CUV đang phát triển mạnh. Xe đa dụng có tầm nhìn cao hơn, có thể trang bị hệ dẫn động cả 4 bánh với mức tiêu hao nhiên liệu được cải thiện. Đồng thời xe đa dụng có không gian rộng rãi, nhiều chỗ ngồi thoải mái hơn cho hành khách. Những ưu điểm này giúp xe đa dụng được ưa chuộng và trở nên phổ biến hơn."

Hầu hết mọi người thường nghĩ rằng lựa chọn xe SUV như một món đồ thời trang thể hiện phong cách, với mức tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với các dòng xe sedan thông thường, nhưng điều này không còn đúng trong thời đại tiên tiến ngày nay.

Xe đa dụng ngày càng đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng, với thiết kế đẹp và phong cách, công nghệ kỹ thuật hiện đại, giá bán rất cạnh tranh so với các mẫu sedan truyền thống.
(theo Autoblog - autoevolution)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Sedan mấy ông Mỹ chui vào ngồi đâu có khoảng trống đâu

Chắc bác đây chả biết sedan cũng có 3 loại
1 loại là fullsize sedan ví dụ như Toyota avalon máy V6
1 loại là midsize sedan ví dụ như Toyota camry máy V6/V4
1 loại là compact sedan ví dụ như Toyota corolla/altis máy V4

Đàn ông Mỹ nhất là trung niên họ không xài sedan mà phang luôn pickup truck như chevy silverado/dodge ram/ford 150,250/toyota tundra,tacoma luôn đấy pác.Thậm chí phụ nữ Mỹ trung niên lái xe bán tải cũng chả phải hiếm
 
Hạng B2
28/7/13
309
381
63
Em hồi xưa cũng khoái sedan, bây giờ thì đổi gu sang 'gầm cao, chân dài'. Lý do thì bài viết đã đề cập quá chuẩn rồi: ưu điểm là tầm nhìn rộng, không gian rộng rãi, điều kiện vận hành linh hoạt hơn (đường xấu, ngập nước v.v...)

Sở dĩ ngày càng nhiều người chuyển từ sedan sang CUV/SUV vì những nhược điểm của dòng đa dụng phổ thông (so với sedan) như: xấu hơn, tốn xăng hơn, các chức năng an toàn & tiện nghi kém hơn... đã được khắc phục đáng kể. Dòng xe sang, cao cấp thì khỏi nói rồi, sedan hay CUV thì so với nhau như Thúy Vân với Thúy Kiều thôi, ăn thua là ở sở thích và nhu cầu sử dụng của mỗi người mà thôi.
 
Hạng F
8/2/12
10.198
32.677
113
bên kia chuyển nhà với đi chơi nhìu hơn ta nên xe pick up thông dũng hơn cũng là dễ hiểu, em cũng sẽ sắm 1 chiếc pick up sau này chở chôm chôm sầu riêng lên os bán cho mấy bác nha, he he he
 
13/7/14
57
12
8
32
Không chỉ ở Mỹ không đâu, em thấy dần dần các bác tài OS và cả ở VN cũng dần chuyển qua CUV, SUV và Pick-up hết à,xe vừa đẹp mẫu, sang trạng và rất ư là đa tiện ích.
 
Hạng C
4/4/14
889
652
123
Pick up, được xếp vào xe tải nên thuế thấp hơn rất nhiều--> giá thành thấp, và mọi tính năng điều phù hợp với điều kiện Việt Nam, chỉ mỗi hình ảnh bên ngoài là bán tải, nếu là phương tiện đi lại kinh tế không cần vẻ sang chảnh, thì pick up là lựa chọn hợp lý
 
Chỉnh sửa cuối: