Hạng D
13/1/14
1.936
12.155
113
Porsche đã bán được 120.000 xe trong 8 tháng đầu năm nay

Nhà sản xuất xe thể thao Porsche thông báo doanh số bán hàng đã đạt 120.000 xe trên toàn thế giới tính từ tháng 1 đến hết tháng 8 năm 2014, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
[pagebreak][/pagebreak]
Chỉ trong tháng 8 vừa qua, Porsche AG đã bán được khoảng 15.000 xe, đánh dấu bước nhảy vọt của hãng khi tăng đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Bernhard Maier, thành viên hội đồng quản trị, phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Porsche AG cho biết: "Trong suốt thời gian từ đầu năm đến nay, chúng tôi luôn đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường toàn thế giới. Chúng tôi vẫn đạt mức tăng trưởng quá tốt bất chấp những bất ổn hiện tại ở một số thị trường. Việc ra mắt mẫu xe Cayenne mới sẽ tạo thêm một hiệu ứng kích cầu cho toàn thị trường và kinh tế tiếp tục tăng trưởng hơn nữa trong những tháng tiếp theo, đồng thời hỗ trợ cho chúng tôi về chiến lược phát triển chất lượng."

Theo Porsche, năm nay hãng đã ghi được dấu ấn lịch sử về tốc độ tăng trưởng trên cả 3 thị trường lớn nhất của mình: tăng 16% ở thị trường Châu Âu với gần 39.000 chiếc xe mới đã được giao cho khách hàng; tại Trung Quốc, hơn 28.000 xe cũng được giao trong giai đoạn này, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường lớn thứ 3 là Mỹ đã tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013 với tổng doanh số đạt gần 32.000 chiếc được bán ra.

Với mức tăng 23%, Panamera hiện đang là mẫu xe sedan thể thao hạng sang đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm với 16.700 chiếc đã được giao đến cho khách hàng trên toàn thế giới. Mẫu xe thể thao coupe thế hệ thứ hai với động cơ đặt giữa Cayman cũng đã được hưởng ứng rộng rãi khi tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương với 7.200 chiếc.​
(theo Porsche)
 
Chỉnh sửa cuối: