Trên những nẽo đường thiên lý lâu nay đã chứng kiến khá nhiều anh em "tài xế không kinh doanh" chúng ta bị thuốc do không nhớ hết luật lệ, bị đơn thân độc mã khi xe có sự cố nằm đường, bị o ép hay đánh hội đồng khi có sự cố giao thông, bị lạc đường khi không rành địa bàn, bị ..., bị ......
Xe tải, xe khách, taxi ... đã có hiệp hội nên anh em tài xế chuyên nghiệp cũng được giúp đỡ và bảo vệ phần nào, còn anh em "tài xế không kinh doanh" chúng ta thì lâu nay SOS.OS đã phần nào làm nhiệm vụ trợ giúp trên tinh thần tự nguyện, miễn phí, ai rãnh, ai gần thì giúp, ko có thì...đành chịu,... nói chung là hoạt động theo tinh thần OS.
Thiết nghĩ nếu SOS.OS được nâng cấp lên thành "hiệp hội" tức là các thành viên ngoài việc tự nguyện tham gia còn phải có trách nhiệm đóng hội phí duy trì hoạt động thì công việc hổ trợ các tài xế trên những nẽo đường thiên lý sẽ hiệu quả hơn, tích cực hơn, ổn định lâu dài hơn.
Các bác thấy thế nào ?