Hạng B2
26/4/09
110
348
63
Chicago-2013-Show-9.jpg


Tại triển lãm xe hơi Chicago đang diễn ra, hãng xe hơi tới từ Nhật Bản đã giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của dòng xe bán tải (pick-up) cỡ lớn của họ là 2014 Tundra. Với Tundra mới, có vẻ nhưToyota đang rất quyết tâm để cạnh tranh lại với những chiếc bán tải cỡ lớn bán rất tốt của người Mỹ như Ford F-series khi chiếc 2014 Tundra này có thiết kế hoàn toàn mới kể từ model của năm 2007. Hệ thống động cơ của xe không có nhiều nâng cấp nhưng Toyota tập trung sự thay đổi cho ngoại hình cũng như bên trong xe.

Mỹ là thị trường tiêu thụ xe bán tải nhiều nhất trên thế giới và gu thẩm mỹ của họ cũng rất khác lạ, họ thích những chiếc xe bán tải hầm hố, cồng kềnh với phần đầu xe to và cao. Toyota đã làm cho 2014 Tundra có diện mạo mạnh mẽ và cứng cáp hơn nhờ phần đầu to, cụm lưới tản nhiệt phức tạp. Những chi tiết mạ kim loại được Toyota sử dụng để trang trí cho phần đầu của xe trong khi trên phiên bản giới hạn, chúng được sơn đen và chỉ để lộ ra những thanh nằm ngang ở phần lưới tản nhiệt mà thôi. Về nội thất, Tundra mới có cách bố trí khu vực bảng điều khiển khá giống với chiếc F-150 của Ford nhưng Toyota cho rằng họ làm những gì mà khách hàng mong muốn.

2014 Toyota Tundra sẽ được bán ra với các phiên bản khác nhau bao gồm SR, SR5, Limited và hai bản cao cấp là Platinum và 1794 Edition. Ngoài ra, khách hàng còn có sự lựa chọn các loại cabin khác nhau gồm hai cửa, 4 cửa hai cabin, 4 cửa CrewMax, tất cả đều có tùy chọn dẫn động một cầu (4x2) hoặc hai cần (4x4). Toyota cho biết họ cũng đã tinh chỉnh lại hệ thống treo và hệ thống lái trên 2014 Tundra để đem lại sự êm ái cao nhất. Xe mới được trang bị động cơ 4.0L V6 công suất 278 mã lực, hộp số 5 cấp tự động hoặc động cơ 4.6L V8 310 mã lực với hộp số tự động 6 cấp. Cao cấp nhất là tùy chọn động cơ 5.7L V8 381 mã lực với hộp số tự động 6 cấp độ. Tundra mới sẽ bắt đầu được bán ra từ tháng 9 tới.

2014TundraReveal004%25255B2%25255D.jpg

2014TundraReveal001%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-1%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-3%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-16%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-18%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-19%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-20%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-21%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-22%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-24%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-25%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-26%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-27%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-28%25255B2%25255D.jpg

2014-Toyota-Tundra-29%25255B2%25255D.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/9/12
1.139
166
63
Toyota chưa thể vượt nổi Ford / Chevrolet về dòng xe bán tải tại Mỹ...:D:D:D
Cũng như Ford chưa thể vượt nổi Toyota về sản lượng sedan bán tại Mỹ.... :D:D:D
Có những ý niệm mà khó lòng thay đổi: Toyota chỉ thiết kế xe nhẹ nhàng / êm ái / máy móc êm thôi chứ xe hầm hố máy góc gầm rú thì không phải sở trường của Toyota :) cứ bán tải chắc chẳng ai nghĩ đến Toyota...