Hạng D
17/10/13
1.437
11.774
113
Hôm nay đọc báo thấy một số báo đăng tin cảnh sát truy tìm tai xế gây tai nạn gây chết người đi bộ đi vào đường cao tốc. Tui mới té ngửa ra vì tưởng rằng người đi bộ đi vào đường cao tốc mới là bên gây tai nạn !.
Xem lại luật thì người đi bộ đi vào đường cao tốc bị phạt 80.000-120.000 đồng. Như vậy xe chạy 100 km/giờ làm sao tránh người đi bộ trên đường cao tốc, vì đụng họ là tài xê bị phạt tù do gây ra tai nạn.
Không biết các Bác nghĩ sao chứ Em thấy bó tay với cái luật này.

Em có đề nghị thế này Em mời mấy vị quan tòa vào đường cao tốc chạy xe 100Km /g rồi em cho một con bò đi ngang, nếu vị quan tòa tránh được thì Em chịu phạt 120000 đồng, nếu tránh không được thì thôi nha chết ráng chịu, Em không không có tội à nhe, Hổng biết có vị quan tòa nào dám thử nghiệm không? nếu không dám thì tại sao kết tội tài xế gây tai nạn khi tông người đi bộ trên cao tốc.
 
  • Like
Reactions: tungtang and tuanpo
Tập Lái
11/5/11
26
9
13
Tội của Tài xế trong trường hợp này, theo em nghĩ, là thiếu trách nhiệm: sau khi gây tai nạn mà rời bỏ hiện trường.
 
  • Like
Reactions: tuanpo
Hạng D
17/10/13
1.437
11.774
113
Đúng nè !
Không đúng như vậy đâu Bác. Quan tòa chụp mũ tội "không làm chủ tốc độ". nếu làm chủ tốc độ thì không gây tai nạn. Bác nào từng bị tai nạn với xe hai bánh trên làn oto ở quốc lộ 1 thì sẽ biết. Người đi bộ đi vào đường cao tốc chỉ bị phạt tối đa 120000 đồng nghĩa là hành vi này rất nhẹ, không gây chết người. Do vậy nếu có chết người thì ắt hẳn phải lổi của tài xế oto.
 
Hạng D
18/8/14
1.116
425
83
44
Hôm nay đọc báo thấy một số báo đăng tin cảnh sát truy tìm tai xế gây tai nạn gây chết người đi bộ đi vào đường cao tốc. Tui mới té ngửa ra vì tưởng rằng người đi bộ đi vào đường cao tốc mới là bên gây tai nạn !.
Xem lại luật thì người đi bộ đi vào đường cao tốc bị phạt 80.000-120.000 đồng. Như vậy xe chạy 100 km/giờ làm sao tránh người đi bộ trên đường cao tốc, vì đụng họ là tài xê bị phạt tù do gây ra tai nạn.
Không biết các Bác nghĩ sao chứ Em thấy bó tay với cái luật này.

Em có đề nghị thế này Em mời mấy vị quan tòa vào đường cao tốc chạy xe 100Km /g rồi em cho một con bò đi ngang, nếu vị quan tòa tránh được thì Em chịu phạt 120000 đồng, nếu tránh không được thì thôi nha chết ráng chịu, Em không không có tội à nhe, Hổng biết có vị quan tòa nào dám thử nghiệm không? nếu không dám thì tại sao kết tội tài xế gây tai nạn khi tông người đi bộ trên cao tốc.
Luật quy định người đi bộ vào đường cao tốc là bị phạt, họ sai sẽ bị cơ quan chức năng phạt.
Cao tốc, luật không bắt buộc tài xế phải chạy với 100Km/h, nếu cứ như bác cứ 100km/h, xe trước có sự cố bác lái không cần quan sát cứ thế ủi lun hè, ủi luôn thì xe sau bao giờ cũng có lỗi vì không quan sát và giữ khoảng cách.
Trong trường hợp này có người đi bộ, thì lái xe cũng phải quan sát và né tránh, đã đụng gây tai nạn thì phải giữ hiện trường và cấp cứu người bị nạn. CS truy tìm người lái xe gây tai nạn là quá đúng rồi.
 
Hạng B2
18/5/13
209
15
18
42
LogicBuy Vietnam
logicbuy.vn
Khi nào VN mình mới có luật, phương tiện thô sơ gây tai nạn hoặc vi phạm phải đền bù vật chất và tinh thần cho phương tiện đi đúng luật nhỉ?
 
Hạng D
17/10/13
1.437
11.774
113
Luật quy định người đi bộ vào đường cao tốc là bị phạt, họ sai sẽ bị cơ quan chức năng phạt.
Cao tốc, luật không bắt buộc tài xế phải chạy với 100Km/h, nếu cứ như bác cứ 100km/h, xe trước có sự cố bác lái không cần quan sát cứ thế ủi lun hè, ủi luôn thì xe sau bao giờ cũng có lỗi vì không quan sát và giữ khoảng cách.
Trong trường hợp này có người đi bộ, thì lái xe cũng phải quan sát và né tránh, đã đụng gây tai nạn thì phải giữ hiện trường và cấp cứu người bị nạn. CS truy tìm người lái xe gây tai nạn là quá đúng rồi.
Đường cao tốc có qui định xe sau cách xe trước 200 m để tránh tai nạn khi xe trước bị trục trặc. Còn người đi bộ bất thần băng ngang đường thì hoặc người đi bộ chết hoặc vài chục người trên oto chết thế thôi. Ở vận tốc 100km/g làm sao xử lý. Quan tòa chỉ ngồi giửa nếu người đi bộ chết thì xử tội lái xe. Nếu lái xe chết thì xử người đi bộ. Luật gì kỳ vậy. Hành vi người đi bộ đi vào đường cao tốc phải xem là hành vi nguy hiểm gây chết người, như là tàng trữ vũ khí. Đằng này xử phạt 120000 thì ai sợ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: tungtang
Hạng B2
21/7/14
199
468
63
34
Tp.HCM
người đi bộ sai khi đi vào đường cao tốc. Phạt người đi bô
xe ôtô va chạm người đi bộ gây tai nạn. Phạt ôtô tội không làm chủ tốc độ...mà em cũng thấy va chạm các kiểu lúc nào thòng câu này vào là xe lớn đền xe bé...:3dbuonngu:
 
Hạng D
17/10/13
1.437
11.774
113
Ăn cướp mang súng xông vào nhà dân lành. Quan tòa chỉ ngồi chờ: kẻ cướp giết chủ nhà, xử tội kẻ cướp. Chủ nhà giết kẻ cướp, xử tội chủ nhà. Đây là luật rừng, có ở việt nam. Ở Mỹ anh mang vũ khí đột nhập bất hợp pháp vào nhà của người khác, chủ nhà có quyền giết anh mà không có tội.