Hạng D
7/10/09
1.314
1.587
113
Thành Phố Huế
Từ người tóc bạc đến trẻ em vô tư hồn nhiên lấn sang hết làn đường bên trái khi chờ đợi đoàn tàu lướt qua và sau đó tình trạng hỗn loạn chen lấn khi thanh gác chấn tàu lửa được dở lên, thật là buồn khi ý thức tham gia giao thông của người VN mình đến bao giờ mới cải thiện được.
Ý thức tham gia giao thông có phải là nguyên nhân chính gây nên kẹt xe?
 
Hạng C
10/4/10
630
99
28
41
2b còn nhiều thì phải chịu thôi bác, tạo đk cho ng dân mua dc 4b là hết tình trạng này
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
mấy anh lớn nước mình thay vì nâng cao ý thức cho 2b lại đi hạn chế 4b tối đa, vô nghĩa
 
Hạng C
16/5/11
673
68
28
nhiều người dân mình cứ thấy chỗ nào trống là lao vào, không cần biết là đúng hay sai luật nữa. Nhiếu khi đến ngã tư em muốn quẹo phải cũng đành chịu chết vì bà con đi trước chắn hết rồi, không chịu chừa lối cho người khác mặc dù có đường kẻ và mũi tên chỉ hướng rõ ràng.
 
Hạng D
13/8/14
2.547
28.978
113
nhiều người dân mình cứ thấy chỗ nào trống là lao vào, không cần biết là đúng hay sai luật nữa. Nhiếu khi đến ngã tư em muốn quẹo phải cũng đành chịu chết vì bà con đi trước chắn hết rồi, không chịu chừa lối cho người khác mặc dù có đường kẻ và mũi tên chỉ hướng rõ ràng.
Cái này là lỗi hệ thống rồi!
 
Hạng B2
31/7/12
433
251
63
Xem hình bác mới nhớ năm ngoái hay năm kia trên mạng có clip: 1 thèng giang hồ dán decal tùm lum, cầm cây tầm vong dài cả mét, đi bộ bên trái theo chiều ngược lại dẹp loạn xe máy lấn tuyến, mở đường máu cho ô tô để tránh kẹt xe. Xe máy nào tìm cách lấn qua liền bị nó chạy laij dứ dứ vào mặt, chửi bới um sùm, đạp vào yên xe.
Chắc xxx phường phải nhờ giang hồ can thiệp mới giảm bớt tình trạng này.