Hạng D
2/12/03
1.557
3.954
113
Vietnam
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
“Có sinh có biến ắt có diệt” đó là quy luật của vạn vật. Các sản phẩm công nghiệp đều có vòng đời, ô tô cũng không tránh khỏi quy luật đó. Nhưng có những nhãn hiệu ô tô được làm mới liên tục hết thế hệ này đến thế hệ khác và trở thành trường thọ.[pagebreak][/pagebreak]

Dưới đây là 15 nhãn hiệu sống lâu nhất trên thị trường thế giới:

Honda Accord

Vào năm 1976, Honda ra mắt một chiếc compact rộng rãi hơn Civic nhưng vẫn nằm trong phân khúc xe kinh tế . Công ty đã chọn tên “Hòa hợp” vì mục đích của Honda là muốn có một nhãn hiệu phù hợp với các yếu tố xã hội, con người trong bối cảnh cuộc khủng hoảng xăng dầu vào thập niên 1970.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Thế hệ thứ nhất của Accord là một hatchback, và sau đó bổ sung kiểu sedan vào năm 1979. Những năm sau rất nhiều kiểu dáng thân xe được cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng bao gồm coupe, wagons và crossover như Crosstour, nhưng Accord được nhiều người biết đến nhất là sedan cỡ trung.

BMW 3 Series

Trước năm 1975 chiếc sedan thể thao sang trọng nổi tiếng chưa tồn tại, người nối nghiệp E21 thế hệ 3 Serie chỉ được nhiều người biết đến từ năm 2002. Xe rộng rãi hơn nhưng ban đầu nó chưa mạnh mẽ vì bị hạn chế bởi quy định nghiêm ngặt về khí thải.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Khi động cơ công nghệ mới ra đời, một động cơ 6 xy lanh đã được trang bị cho BMW 3 Serie ở châu Âu nhưng phải đến năm 1982 mới xuất hiện ở Mỹ và thế hệ thứ 2 trang bị động cơ 6 xy lanh được biết đến tận hôm nay.

Volkswagen Golf

Được bán ở Mỹ dưới cái tên Volkswagen Rabbit cho đến tận năm 1985. Chiếc Mark 1 Golf ra mắt thị trường năm 1974 nhằm thay thế chiếc Beetle. Golf về cơ bản rất khác với Beetle, là một hatchback dẫn động cầu trước với động cơ 4 xy lanh thẳng hàng. Nhưng chiếc xe đã chứng minh đẳng cấp của mình khi bán được 1,5 triệu xe thế hệ thứ nhất ở Mỹ.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Sau 7 thế hệ kế tiếp, công thức cơ bản vẫn không thay đổi cho đến hôm nay, mặc dù Golf đã cung cấp mẫu wagon với dẫn động tất cả các bánh Golf R.

Honda Civic

Honda Civic đến với thị trường năm 1973, đúng lúc khủng hoảng dầu mỏ.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Giống như người em to xác hơn Accord, Civic cung cấp 1 phương tiện giao thông kinh tế trong thời điểm xăng lên giá và quy định hạn chế phát thải khiến cho các nhãn hiệu khác bế tắc hoặc kém hấp dẫn. Kể từ đó, Civic trở thành chủ bài của Honda trong phân khúc compact, cung cấp cho người dùng một sự pha trộn rất tốt giữa tiết kiệm nhiên liệu, dễ điều khiển và giá trị.

Nissan Z

Nhãn hiệu Z đã giúp Nissan (sau đó là Datsun) trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên thị trường kiểu mẫu năm 1970. Nó cũng giúp nâng tầm toàn thể xe Nhật Bản – vào thời điểm đó xe Nhật chỉ được xem là xe hạng 2.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Khi ra đời thế hệ đầu tiên 300ZX, 6 năm sau kiểu mẫu 350Z mới xuất hiện. Tuy nhiên Z32 thuộc thế hệ 300ZX vẫn được sản xuất ở Nhật đến tận năm 2000. Nhiệm vụ của Z đã thay đổi trong những năm qua tuy nhiên công thức cơ bản dẫn động cầu sau, 6 xy lanh, 2 cửa vẫn tồn tại đến hôm nay.

Jaguar XJ

Jaguar XJ không phải là sedan cỡ lớn đầu tiên của thương hiệu con báo, nhưng là nhãn hiệu sống lâu nhất. Được giới thiệu đầu tiên năm 1968 với dòng 6 xy lanh, mặc dù sau này ra đời mẫu xe V-12 được gắn nhãn Daimler nhưng chính yếu động cơ của Jaguar XJ vẫn là V-6.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Suốt mấy mươi năm qua, Nữ hoàng Elizabeth đã sở hữu nhiều thế hệ XJ, nhãn hiệu XJ trở thành xe của hoàng gia và các bộ trưởng. Ngày nay XJ lặng lẽ trang bị động cơ tăng áp V-6 và V-8 để cạnh tranh với Mercedes-Benz và BMW 7 serie.

Toyota Corolla

“Vòng hoa chiến thắng” Corolla ra đời năm 1966, xuất phát từ cái tên “Vương miện” Crown trước đó. Bắt đầu cuộc sống là một chiếc coupe nhỏ gọn dẫn động cầu sau, nhưng ngày nay được người Mỹ biết đến là chiếc sedan thuộc phân khúc C dẫn động cầu trước.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Từ năm 1997 Corolla trở thành xe bán chạy nhất thế giới. Tính đến tháng 7/2013, trên 40 triệu Corolla đã được bán trên thế giới.

Ford Mustang

Ra đời năm 1964, Ford Mustang trở thành chiếc xe Mỹ lâu đời nhất. Xuất hiện đầu tiên ở Triển lãm Thế giới New York với 2 kiểu mẫu coupe 2+2 và mui trần, sau này Mustang ra mắt công chúng kiểu xe fastback hiệu suất cao với nhiều biến thể như GT, Mach 1, và Boss 302.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.1)
Đến nay Mustang đã ra đời thế hệ thứ 5 và chưa thấy có dấu hiệu suy yếu của cái tuổi trên 50.

Còn tiếp...
Theo: Motortrend
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
8/2/15
128
55
28
Trong mấy con này cá nhân em thích con Ford Mustang nhất!
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Đây là danh sách các cụ ông cụ bà, Camry ra đời năm 1982 nên e rằng không đủ tuổi gia nhập vào hội "phụ lão ".