Hạng D
2/12/03
1.501
3.836
113
Vietnam
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
“Có sinh có biến ắt có diệt” đó là quy luật của vạn vật. Các sản phẩm công nghiệp đều có vòng đời, ô tô cũng không tránh khỏi quy luật đó. Nhưng có những nhãn hiệu ô tô được làm mới liên tục hết thế hệ này đến thế hệ khác và trở thành trường thọ.[pagebreak][/pagebreak]

Dưới đây là 15 nhãn hiệu sống lâu nhất trên thị trường thế giới:

Porsche 911

Xuất hiện năm 1963 nhằm thay thế cho chiếc 356. Mẫu xe ban đầu đã tạo ra một khuôn mẫu cho tất cả các mẫu xe sau này với với hình dáng khí động học của thân xe, động cơ đặt ở phía sau, 6 xy lanh thẳng hàng.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
Ngày nay 911 không còn làm mát bằng không khí nữa mà thay bằng turbocharged và dẫn động tất cả các bánh, nhưng vóc dáng vẫn rất dễ nhận ra như kiểu dáng ban đầu.

Mercedes-Benz SL

Nhãn hiệu Mercedes SL xuất hiện từ năm 1954 với mẫu 300SL coupe trang bị kiểu cửa “cánh chim” nổi tiếng. Chữ SL viết tắt "Sport Leicht” đồng nghĩa với sport lightweight, xe thể thao trọng lượng nhẹ nhờ thân xe được chế tạo bằng vật liệu nhôm và khung gầm bằng những ống rỗng.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
Phiên bản roadster xuất hiện năm 1957, vào thời điểm này tất cả SL đều là xe mui trần. Ngày nay SL được trang bị động cơ V- 6 turbo kép một số phiên bản được trang bị V-12 turbo kép sản sinh 621 mã lực.

Chevrolet Corvette

Xuất hiện lần đầu năm 1953, thế hệ thứ nhất C1 là một chiếc mui trần với động cơ 6 xy lanh thẳng hàng hoặc V-8. Chỉ khi thế hệ C2 xuất hiện năm 1963 kiểu Corvette sedan với cửa sổ nhiều ô mới ra đời.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
Corvette đã ra đời đến thế hệ thứ 7, động cơ 650 mã lực được trang bị cho siêu xe Corvette Z06 2015.

Toyota Land Cruiser

Bắt đầu sản xuất từ năm 1951 nhưng mãi đến năm 1960 Toyota Land Cruiser mới xâm nhập vào thị trường Mỹ. Tương tự như Jeep Wrangler hiện đại, Land Cruiser cũng được tiến hóa từ kiểu xe quân sự và đã tạo nên danh tiếng nhờ vào độ tin cạy và cực kỳ vững chắc.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
Theo thời gian, Land Cruiser phát triển trở nên sang trọng hơn nhưng vẫn giữ được ấn tượng là một chiếc xe off-road. Đến năm 2014, Toyota Land Cruiser J200 có mặt ở khắp thế giới ngoại trừ Canada và Hàn quốc.

Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle được kỹ sư Ferdinal Porche bắt tay vào việc thiết kế từ năm 1934 theo lệnh của nhà độc tài Hitler. Một số nguyên mẫu đã được ra đời sau đó vài năm. Nhưng phải đến khi kết thúc chiến tranh thế giới lần 2, sau năm 1945 xe mới dược sản xuất hàng loạt. Chiếc VW Beetle Type 1 đầu tiên đến Mỹ năm 1949 và Beetle (con bọ cánh cứng) đầu tiên chỉ là nickname của Volkswagen (xe của nhân dân).
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
Mãi đến năm 1960 công ty mới chính thức lấy tên Beetle đặt cho sản phẩm của mình. Do xe quá nhỏ đối với vóc dáng người Mỹ nên Beetle chỉ được bán ở Mỹ đến năm 1977, tuy nhiên Beetle vẫn được bán ở các nơi khác trên thế giới cho đến tận năm 2003. New Beetle xuất hiện năm 1998 với dẫn động bánh trước. Các thế hệ sau vẫn sở hữu hình dáng biểu tượng “bọ cánh cứng” khi bước vào thế kỷ 21.
Chỉ tính đến tháng 6 năm 1992, 21 triệu chiếc Volkswagen Beetle đã được sản xuất.

Ford F-Series

Gia đình pick-up Ford F-serie ra đời năm 1948, với các kích cỡ F-1. F-2, F-3. Đến nay F-Serie đã ra đời 13 thế hệ, là dòng xe bán chạy nhất của Ford với doanh số 763.000 vào năm 2014.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
Biến thể nổi tiếng nhất là F-150 là xe Mỹ bán chạy nhất trong 32 năm qua. Và là pick-up bán chạy nhất ở thị trường Mỹ 43 năm.

Chevrolet Suburban

Ra đời từ năm 1935, Suburban là nhãn hiệu lâu đời nhất của ô tô Mỹ. Thế hệ đầu tiên về căn bản là một station wagons được lắpđặt trên khung gầm 1 chiếc xe tải.
15 mẫu xe “sống thọ” nhất trong làng ô tô thế giới (P.2)
Vào năm 1955, cái tên Suburban Carrier cũng được dùng cho 1 chiếc xe tải GMC được đặt tên là Suburban Carrier 2 cửa. Suburban hiện nay thuộc thế hệ thứ 12 với 3 hàng ghế, là chiếc xe du lịch lớn nhất tham gia giao thông.

Theo: Motortrend
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Sao không có Jeep biểu tượng của quân đội Mỹ và Đồng Minh nhỉ. Ra đời từ năm 1941 mà.
The first Willys MB Jeeps were produced in 1941[sup][1][/sup] specifically for the military and arguably making them the oldest four-wheel drive mass-production vehicles now known as SUV,[sup][4][/sup] and the first civilian models were produced in 1945.[sup][5][/sup] It inspired a number of otherlight utility vehicles, such as the Land Rover.[sup][6][/sup][sup][7][/sup] The original Jeep vehicle that first appeared as the prototype Bantam BRC became the primary light 4-wheel-drive vehicle of the United States Army and Allies during World War II, as well as the postwar period. The term was common worldwide in the wake of World War II, as American forces employed engineering solutions to military problems. Doug Stewart notes:
 
  • Like
Reactions: NVT0933
Hạng B2
20/7/11
269
383
63
Ý bác ấy là tại sao ko có inova vì inova đã trở thành một huyền thoại ở xứ sở thiên đường... :)
 
Hạng B2
10/7/14
211
176
43
32
Nếu Innova tiếp tục được phát triển tiếp trong 50 năm nữa thì sẽ có huyền thoại mới :)
EM ráng chờ xem coi có không :)
Theo mình nghĩ thì Inova cũng khó trờ thành huyền thoại vì những xe trên đa số là đều đáp ứng được các tiêu chí bên cạnh tuổi thọ và số lượng bán ra thì còn có cả tiêu chí về thiết kế, độ bền, công nghệ,...v..v mà nhưng tiểu chí đó thì thật sự Inova khó đáp ứng được.