Hạng C
16/6/15
663
2.760
93
8 hãng xe nói không với xe Crossover
Crossover đang là xu hướng chung của rất nhiều hãng xe hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có những hãng xe không mặn mà với dòng xe này. Trang Autoblog đã chọn ra 8 thương hiệu xe trong số 44 thương hiệu lớn được bán ở Mỹ không có mẫu xe nào và cũng không có kế hoạch phát triển một chiếc Crossover.[pagebreak][/pagebreak]


Crossover tên đầy đủ là Crossover Utility Vehicle (CUV), tạm dịch là dòng xe đa dụng “lai”. CUV hòa trộn những đặc điểm nổi trội của nhiều dòng xe khác: SUV, Sedan, và Minivan.

Crossover có vị trí ghế ngồi và khung gầm cao, cùng với tính đa dụng của chiếc SUV. Nhưng đồng thời dòng xe lai này cũng có tính năng vận hành êm ái, và hình thức khá mềm mại của dòng sedan (chứ không cứng cỏi, vuông vức như SUV). Số chỗ ngồi nhiều và không gian chở đồ linh hoạt lại là lợi thế của dòng Minivan/MPV mà CUV cũng được thừa hưởng. Bởi vậy mới gọi là xe lai, pha trộn là vì thế. Nếu nhìn hình thức bề ngoài, thì xe Crossover khá giống với SUV, nhưng kỳ thực có nhiều điểm khác nhau.

Chiếc xe Crossover đầu tiên trên thế giới là xe RAV-4 của Toyota giới thiệu lần đầu năm 1994 tại Nhật Bản và Châu Âu và tại Mỹ năm 1995. Đối thủ đồng hương Honda sau đó cũng nhanh chóng đã đưa ra mẫu CR-V để cạnh tranh.

Sự thành công của những mẫu xe Crossover của Nhật Bản này đã kéo các nhà sản xuất xe hơi khác, gồm cả các thương hiệu hạng sang như Bentley hay Porsche vào cuộc. Kết quả là như chúng ta thấy, Crossover trở lên thịnh hành và lấn chiếm thị phần của các dòng xe khác, nhất là của “người anh em” SUV. Tuy nhiên, không phải hãng xe nào cũng tham gia vào cuộc đua trong phân khúc này, vẫn có những hãng xe “ngó lơ” và đứng ngoài cuộc đua để giữ vững hình ảnh thương hiệu.

Dưới đây là danh sách 8 hãng xe nói không với xe Crossover do Autoblog chọn ra

Aston Martin
8 hãng xe nói không với xe Crossover
Aston Martin là một hãng xe thể thao và siêu xe và hiện tại hãng này không có một chiếc crossover. Hãng này từng đưa ra bản phát thảo của một chiếc Aston Martin Concept DBX coupe AWD và có nhiều tin đồn cho thấy nó sẽ được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, mẫu Concept này đã không được Aston Martin xác nhận sẽ đưa vào sản xuất thương mại và do đó Aston martin sẽ có mặt trong danh sách 8 hãng xe nói không với xe Crossover của Autoblog. Hiện tại Aston Martin đang có các mẫu xe Vantage, Vantage GT8, DB9, DB11, Vanquish, Rapide S.

Bugatti
8 hãng xe nói không với xe Crossover

Là thương hiệu siêu xe đặc biệt nhất trong làng xe hơi. Bugatti chỉ sản xuất xe với nhiệm vụ khẳng định tên tuổi với những chiếc xe nhanh nhất thế giới. Trước đây hãng này chỉ sản xuất dòng Veyron, khi Veyron dừng sản xuất, Chiron được ra đời để thay thế. Cả Veyron và Chiron đều là những siêu xe nhanh nhất thế thế và chắc chắn rằng một chiếc Bugtti Crossover là điều chưa hề có trong kế hoạch của hãng xe này.

Thương hiệu cùng tập đoàn của Bugatti là Bentley đã có chiếc SUV nhanh nhất ngay bây giờ với chiếc Bentayga và đây cũng là một nguyên nhân nữa để tập đoàn VW không việc gì phải cho ra đời một mẫu xe nữa để cạnh tranh với chính mẫu xe chung một nhà của họ.

Chrysler
8 hãng xe nói không với xe Crossover

Chrysler hiện tại chỉ có ba sản phẩm: 200 và 300 sedan và minivan Pacifica. Hãng xe này thuộc tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles với các thương hiệu Chrysler Jeep-Dodge-Fiat-Ram và Chrysler hiện tại không có chiếc crossover nào và trong tương lai gần cũng vậy. Nếu phát triển một chiếc Crossover thì FCA sẽ ưu tiên các thương hiệu Jeep-Dodge-Fiat hơn là Chrysler.

Ferrari
8 hãng xe nói không với xe Crossover

Alfa Romeo và Maserati hiện đang đáp ứng nhu cầu một chiếc Crossover Ý sang trọng của FCA. Ferrari muốn giữ hãng xe này thật “tinh khiết” và không lai tạp khi cho ra đời những dòng xe Crossover hay SUV. Khi được hỏi về triển vọng của một chiếc Ferrari SUV, ông Sergio Marchionne, CEO của FCA cho hài hước trả lời "Bạn phải bắn chết tôi trước." Hiện tại Ferrari đang có các dòng siêu xe 488, California, GTC4 Lussot, F12.

Lotus
8 hãng xe nói không với xe Crossover

Cho đến hiện tại, Giám đốc điều hành Jean-Marc Gales của Lotus cho biết hãng chỉ chú trọng vào các mẫu xe thể thao nhỏ gọn. Hãng này mới chỉ đang xem xét về ý tưởng trên. Một mẫu Crossover mang logo Lotus sẽ là điều gì đó xa lạ. Hiện tại Lotus đang có các mẫu xe Evora, Exige, 3-Eleven và Elise.

McLaren
8 hãng xe nói không với xe Crossover

Thương hiệu siêu xe của Anh là McLaren chưa bao giờ có ý định xây dựng một chiếc Crossover. Và khá chắc chắn McLaren sẽ nói không với một chiếc siêu xe gầm cao. Cùng với Aston Martin, Mclaren có thể được xem là 2 hãng siêu xe nổi bật của Anh. Hiện tại, Mclaren đang có các dòng 650S, 570S, 540C.

Ram
8 hãng xe nói không với xe Crossover

Thêm một thương hiệu FCA nữa có trong danh sách và có thể nhận thấy Crossover không phải là xu hướng được FCA quan tâm. Ram là một câu chuyện tương tự như người anh em của nó Chrysler. Ram từ lâu đã được định hướng như một thương hiệu riêng biệt chỉ để sản xuất xe Pickup. Do đó, nếu hy vọng một mẫu Crossover từ FCA, bạn nên hy vọng vào các thương hiệu Jeep, Dodge, hoặc Fiat.

Smart
8 hãng xe nói không với xe Crossover

Hãng Smart vốn chỉ sản xuất các mẫu xe nhỏ gọn 2 cửa và 4 cửa và việc sản xuất mốt chiếc Crossover mang logo Smart là điều không tưởng với hãng xe này.
Theo: Autoblog
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Thằng Autoblog nó chê Pagani và Koenigsegg bán ít xe trên đất Mỹ quá nên không đưa vào.
Kaka nếu thế thằng Bugatti Veyron đó giờ làm gì bán được hơn 200 chiếc ở đất Mỹ, trong khi Huayra ở Mỹ còn nhiều hơn Veyron (mặc dù Huayra giới hạn có 100 chiếc :D)
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Thế còn bác Lykan Hypershort thì sao ah ?:3dchongchong:
Đó chỉ là tên chiếc xe thôi bác :D Công ty W Motors chưa chính thức trở thành hãng xe trên TG đâu vì nó chỉ mới có sản xuất đc 7 chiếc à :p
 
  • Like
Reactions: xlive