Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.343
17.912
113
Lâm Đồng
Alibaba sẽ mở “máy bán xe tự động” vào năm 2018
Tập đoàn thương mại khổng lồ của Trung Quốc vừa công bố hướng đi mới nhất của mình trong tương lai. Hãng sẽ xây dựng một “máy bán xe tự động” khổng lồ tại nước này vào năm 2018 để người tiêu dùng có thể mua xe một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.
[pagebreak][/pagebreak]

Tuy nhiên, Alibaba hứa hẹn “máy bán xe tự động” của mình sẽ thật sự là một cỗ máy tiện lợi và nhanh chóng để chọn và mua xe nhanh, không giống như mô hình tương tự ở Singapore. “Máy bán xe tự động” ở Singapore giống một garage hoặc kho xe đầy màu sắc, nơi người dùng đến đem chiếc xe đã mua về chứ không thực sự là một “máy bán hàng tự động”.

Tờ Telegraph cho biết cách thức hoạt động của “máy bán xe tự động” này thật sự đơn giản. Người mua sẽ tham khảo và lựa chọn loại xe mà họ cần trên smartphone. Khi thích chiếc nào, họ chỉ cần bấm nút mua. Hệ thống online sẽ cung cấp nhiều lựa chọn tài chính phù hợp với người mua. Nó khá đa dạng và hiệu quả bởi nó sẽ kiểm tra mức độ tài chính của người mua trước khi đồng ý bán, mở cửa cho người mua vào “máy bán xe” để lái chiếc xe họ chọn.

Giám đốc mảng mua bán xe của Alibaba Yu Wei tự hào rằng dịch vụ này “sẽ khiến việc mua xe dễ dàng như mua lon Coke” vậy.

Đối tượng khách hàng mà dịch vụ này hướng tới chắc chắn không phải là nhóm người nghèo của Trung Quốc. “Máy bán xe tự động” này phù hợp cho tầng lớp giàu có hạng trung và cao cấp của nước này.
Alibaba sẽ mở “máy bán xe tự động” vào năm 2018

Trước đó, Autobahn Motors - một cửa hàng phân phối xe đã qua sử dụng ở Singapore đã làm cả thế giới kinh ngạc với mô hình kinh doanh xe tự động. Sự vận hành của nó được mô tả như "một máy bán đồ ăn, thức uống tự động trên đường phố".

Chủ Autobahn Motors thành lập khu trưng bày ôtô suốt 15 tầng lầu. Mỗi tầng chứa tối đa 4 xe đa dạng các loại từ cổ điển đến hiện đại. Tại khu vực tầng trệt, thông qua màn hình cảm ứng, khách hàng dễ dàng theo dõi toàn bộ sản phẩm xe trưng bày. Thậm chí, nếu trong túi mang sẵn "tiền tươi thóc thật", khách hàng có thể tậu ngay cho mình những siêu xe như Bentley, Ferrari… Nhờ hệ thống thang máy vận chuyển tự động, chỉ sau vài phút, người mua có thể sờ tận tay chiếc xe mình chọn. Hệ thống tiện lợi này còn giúp người bán kiểm kê, tìm kiếm xe một cách nhanh chóng.

Mô hình tại Singapore​
Ngoài ra, một công ty tên Carvana ở Mỹ chuyên bán những chiếc ôtô đã qua sử dụng, cũng đang sử dụng mô hình máy bán ôtô tự động. Hệ thống tự động của Carvana là một tòa nhà 8 tầng có sức chứa lên đến 30 chiếc xe.

Trang mạng Autoevolution cho biết, trong tương lai gần, mô hình bán siêu xe tự động có thể được phát triển tại các thành phố đắt đỏ với quy mô lớn hơn.
Alibaba sẽ mở “máy bán xe tự động” vào năm 2018

Alibaba sẽ mở “máy bán xe tự động” vào năm 2018 Alibaba sẽ mở “máy bán xe tự động” vào năm 2018 Alibaba sẽ mở “máy bán xe tự động” vào năm 2018
Theo Carscoops​
 
Tập Lái
26/11/15
48
29
18
35
Xe mới bị cẩu ngoài Q1 > tới máy bán xe tự động > đút thẻ căn cước > thẻ Visa > Chọn xe > bấm số > chụp đăng kiểm > đợi 5' > có Cavet + đăng kiểm + biển số. Lên xe chạy tiếp. =)) Ôi. Tiện lợi vô cùng.
 
Hạng B2
14/1/16
133
136
43
49
Mấy cái nước nghèo nàn lạc hậu này cũng bày đặt bắt chước việt nam. Mời mọi người tới showroom Toyota sẽ biết vn đã bán tự động 1 chục năm nay rồi. Người mua xe của Toy tới showroom tự tay kiếm catolog xe mình muốn mua xong lại cái xe xăm soi rùi đi kiếm người năn nỉ đưa tiền mua xe. Có khi ăn mặc không đẹp lắm còn bị mời ra ngoài đợi vài tiếng .... rồi đi về vì đây là chổ bán xe tự động, không dùng nhân viên tiếp khách chỉ làm cảnh cho vui.