Tập Lái
30/7/20
0
0
0
33
www.anphucxua.com

Đồng hồ ODO 30/10 thùng dài, điểm bính boong​

a83_7-500x500.jpg

Đồng hồ ODO được coi như là viên ngọc sáng nhất trong những chiếc đồng hồ cổ. Đẳng cấp về âm thanh, hình thức, những nét điêu khắc...

Dòng máy 10 là phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu đồng hồ này. Trên đây là đồng hồ ODO 30/10 được làm với thùng dài, mặt bát giác đứng.

Thùng là dạng thùng dài, màu nguyên bản của gỗ, những đường vân gỗ tự nhiên, đối xứng, nghệ thuật. Bên trên có trạm trổ những đường nét chìm, rất sắc sảo, tinh tế. Những đường sọc kẻ thẳng tắp, chính xác. Hoàn toàn được làm bằng tay, rất giá trị. Vách thùng dày, chắc chắn, truyền âm tốt, đều.

Mặt số hình bát giác, số in, còn rất mịn, gần như không có vết xước. Bên trên đó là kim số 8 - Đặc trưng của kim Odo. Đây là chiếc Odo 30/10 rất đẹp, đặc biệt, các chi tiết còn rất đẹp. Bên trên mặt số có in logo Odo.

Máy 10 gông 10 búa, một hàng thanh gông đồng, một hàng là thép. Máy 3 vách bệt, chạy rất khỏe, chuẩn và ổn định. Chơi 2 bản nhạc Westminster và Gaicarrilon. Giá trị sử dụng đến hàng trăm năm, còn giá trị nghệ thuật là vô tận.

Quả lắc màu bạc tráng gương, kính rào, cong vát viền.

Odo 30/10 cao cấp, là tuyệt tác của thời đại. Giai điệu hay, sâu lắng, tuyệt vời, xua tan mệt mỏi, khơi dậy nguồn cảm hứng. Mọi chi tiết đều được gia công dưới góc nhìn của nghệ thuật, bởi những nghệ nhân phương Tây.