Tập Lái
12/4/11
40
3
0
Thông tư 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 10/01/2012 và một văn bản (em không nhớ rõ số) của Sở Tư pháp TPHCM mới gửi tới UBND 24 quận, huyện và các Phòng công chứng ngày hôm nay, từ ngày 10/01/2012 thì tất cả UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM sẽ không chứng giấy mua bán xe gắn máy nữa mà chuyển về cho các Phòng Công chứng và tất nhiên thủ tục sẽ phức tạp và mất thời gian hơn. Xin chia buồn cùng các bác, trong đó có em luôn đó hichic. Các bác có superbike thì không nói làm chi chứ mấy cái xe phổ thông, rẻ tiền thì chỉ có khóc thui.
Mod từ từ hãy xóa bài nha, để mọi người cùng biết đã.
Lưu ý là các địa phương khác thì vẫn như cũ nhé.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
12/4/11
40
3
0
Thông tư 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 10/01/2012 và một văn bản (em không nhớ rõ số) của Sở Tư pháp TPHCM mới gửi tới UBND 24 quận, huyện và các Phòng công chứng ngày hôm nay các bác ạ. Hay là sáng mai bác nào làm chuột bạch đi chứng giấy bán xe thử coi được không.
 
Last edited by a moderator:
VIP CARD MEMBER
14/9/09
811
82
28
50
Vậy bán cái xe máy cùi thơm cũng ra công chứng và phải có 2 vợ chồng bên bán ký tên .
 
Tập Lái
12/4/11
40
3
0
chiều nay quận em họp triển khai cho UBND 15 phường roài. Mai là ngưng hết. Cùi thơm, cùi bắp, cùi mía hay siêu xe cũng lên phòng Công chứng hết.
 
Hạng D
13/7/08
1.379
5
38
43
Cái này là vô lý nhất, bán 1 chiếc xe mà 4 người rồng rắn lên phòng công chứng, 1 ngày có khoảng 30 chiếc xe + 20 căn nhà + v.v... cho 1 phòng cc thì nhân lên là bao nhiêu người, mà TP.HCM này có được bao nhiêu phòng cc+vp cc? Liệu có quá tải hay không? Lúc trứơc cũng làm như thế nhưng làm không nổi nên trả về cho địa phương, bây giờ lại tiếp diễn.....