Hạng D
16/11/20
2.631
7.860
113
37
Đậu xe ngu thì tha lên mà chửi cho nó nở óc ra chứ.
Quan trọng là người đậu xe ngu mà bác nói có đọc được những lời chửi trên mạng không ấy chứ. Nếu không thì bài này chỉ có đóng góp để những người xem topic này chú ý hơn thôi. Nếu dán miếng giấy lên nhắc nhở để người khác lần sau chú ý hơn rồi chụp hình lên thì vừa nhắc nhở bác tài xế kia vừa nhắc nhở luôn khối người trên này ấy chứ. Mà cũng xin góp ý nhẹ chủ topic là người có người này người kia, đừng thấy biển số xe tỉnh rồi dùng từ miền sơn cước nghe không hay lắm. Ở đâu cũng có người có ý thức hay không thôi. Vùng miền đưa vào dễ gây tranh cãi.
 
Hạng D
14/8/11
4.163
87.897
113
View attachment 2474325

Chiếc xe thò cái đầu ra cả khúc, đường dưới hầm thì hẹp mà lại gần khúc cua. Rõ là kiểu đậu sơn cước, đồi núi nhấp nhô.

View attachment 2468992View attachment 2468993


Nhiều khả năng là tài mới nên nhát chân de !??!
Cũng có khi là thói quen miền trên, đậu chỗ nào cũng được, đậu sao cũng còn nhiều chỗ trống !??!.
Hai điều trên chỉ là phỏng đoán nhưng chắc chắn là tài ẩu và ít kinh nghiệm. Góc cua mà đậu dư ra cả khúc vậy thì khả năng ăn vả của b của xe khác của một tài khác cua ẩu là dễ !!
Chuyện ẩu này ko ít !! Ở cq miềng đường rộng, chỗ đậu xe bao la vậy mà thỉng thoảng lại thấy xe đậu sát góc cua.... đi qua nghĩ bụng... khi nào "văng mõm, trầy má " mới tỉnh ra !! :p :D

PS : các anh bên trên nên bình tĩnh. Chuyện sai lầm nhiều khi cũng vô tình mắc ( vội vì chỉa ẩy :D ) có thể thông cảm. Nhưng vì sai lầm của kẻ khác mà quay ra chửi nhau, mất vui thì ... hơi vô duyên !!:p:D
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: CuBiMi
Tập Lái
27/8/20
33
42
18
44
Ra đường thấy chuyện bất bình, lên tiếng, thì là bậc trượng phu
Còn không chịu hay không dám lên tiếng ngay lúc đó, mà đi nói sau lưng người ta (chụp hình lên mạng bêu rếu) thì không nghĩa khí lắm.

Phải chi tụi trẻ trâu đâm chém nhau, mình nhảy vô ngay lúc đó thì nguy hiểm cho bản thân mình.
Còn đây là người ta đậu xe sai, đậu xe ẩu, nhắc người ta một tiếng (hoặc báo bảo vệ nếu không gặp đượ chủ xe) thì mới là chuyện nên làm.

Ai biết được đằng sau cái vụ đậu xe ẩu đó, là 1 lý do chính đáng nào đó chăng, như cần đi toilet siêu gấp chẳng hạn.

Đăng lên đây rõ ràng là để sân si, chứ nhắc nhở gì.

Tất nhiên là không ai ủng hộ kiểu đậu xe vậy, nhưng hở ra là chụp hình đăng lên cũgn không khác mấy bà lẻo mép chuyên đi ngồi lê đôi mách.

Hồi mới biết lái, em đậu xe ngoài Vung Tàu, bãi đậu xéo. Lùi chuồng lần đầu tien lấn qua chuồng kế bên hết 1/3, nhưng xe trên đường đông quá, không dám de tới de lui sợ tai nạn. Dù lúc đó nguyên bãi xe có mình em, nhưng cũng ráng sửa cho tới khi lấn tầm hơn 1 tấc thì thôi, nghỉ, phẻ.

Hên là em không gặp mấy anh, không thì chắc bị chụp đem lên mạng chửi chết luôn.
 
Hạng C
3/12/19
723
1.967
93
Đồng nai
Lên án việc xấu là nên làm nhưng cách làm k phải lúc nào cũng đúng , bác có thể ghi mảnh giấy gắn lên kính lái, hoặc báo bảo vệ nhắc nhở chủ xe, nói chung làm cách nào đó để đưa thông tin tới được chủ xe 1 cách nhanh gọn nhất.
Chụp cả biển đăng lên mạng, còn giật tít miền này miền nọ ... đàn ông chúng tôi không làm thế:cool: