Chủ đề tương tự
Muốn trưng dụng tài sản, phương tiện thì phải theo luật trưng dụng bác ạ.
Ko phải cứ nói trưng dụng là xong...
Ko phải cứ nói trưng dụng là xong...
TT01 phần về trưng dụng không có gì khác với TT65. Sao giờ các con giời lại bảo mới và đặt câu hỏi -.-. Về phần có hợp lý hay không thì đầy bài viết rồi, báo với cả chí toàn thích giật tít. Nhiều khi XXX lại tưởng mình có quyền đó thật thì ăn cám hết.
Ngày mai, sẽ có báo tung tin " 90% Nhân Dân Đồng Ý Với Thông Tư 01 ", em thắc mắc mãi thằng tên " Nhân Dân " là thằng nào mà báo nào cũng phải lôi nó ra tương ngay lên trang đầu !
Cái thông tư này chưa rõ ràng nên dễ xảy ra hiểu lầm.
+ " Được trưng dụng" thì phải có thêm phần giải thích từ ngữ " thế nào được hiểu là trưng dụng " và chỉ " được trưng dụng trong trường hợp nào". Nên nhớ " trưng dụng" chứ ko phải là " tịch thu".
+ Ngoài ra thì điều kiện để được dừng phương tiện kiểm tra vẫn như cũ, ko có gì thay đôiur so với thông tư 15. Vì vậy mọi người ko phải lo lắng là " csgt muốn dừng phương tiện lúc nào thì dừng"
+ Điểm mới của thông tư 01 là mở rộng nội dung kiểm tra khi dừng phương tiện mà thôi còn điều kiện để đc dừng phương tiện thì vẫn như thông tư 15, vì vậy nếu ko nằm trong các điều kiện đc dừng phương tiện thì ko cho kiểm tra.
+ " Được trưng dụng" thì phải có thêm phần giải thích từ ngữ " thế nào được hiểu là trưng dụng " và chỉ " được trưng dụng trong trường hợp nào". Nên nhớ " trưng dụng" chứ ko phải là " tịch thu".
+ Ngoài ra thì điều kiện để được dừng phương tiện kiểm tra vẫn như cũ, ko có gì thay đôiur so với thông tư 15. Vì vậy mọi người ko phải lo lắng là " csgt muốn dừng phương tiện lúc nào thì dừng"
+ Điểm mới của thông tư 01 là mở rộng nội dung kiểm tra khi dừng phương tiện mà thôi còn điều kiện để đc dừng phương tiện thì vẫn như thông tư 15, vì vậy nếu ko nằm trong các điều kiện đc dừng phương tiện thì ko cho kiểm tra.
Nhưng nếu XXX vẫn diễn giải theo kiểu hiểu là Thông Tư 01 cho phép dừng bất kể có vi pham hay ko ?! Thì mình cũng đâu có chỗ nào viện dẫn là phải theo thông tư 15 ko bác ?!Cái thông tư này chưa rõ ràng nên dễ xảy ra hiểu lầm.
+ " Được trưng dụng" thì phải có thêm phần giải thích từ ngữ " thế nào được hiểu là trưng dụng " và chỉ " được trưng dụng trong trường hợp nào". Nên nhớ " trưng dụng" chứ ko phải là " tịch thu".
+ Ngoài ra thì điều kiện để được dừng phương tiện kiểm tra vẫn như cũ, ko có gì thay đôiur so với thông tư 15. Vì vậy mọi người ko phải lo lắng là " csgt muốn dừng phương tiện lúc nào thì dừng"
+ Điểm mới của thông tư 01 là mở rộng nội dung kiểm tra khi dừng phương tiện mà thôi còn điều kiện để đc dừng phương tiện thì vẫn như thông tư 15, vì vậy nếu ko nằm trong các điều kiện đc dừng phương tiện thì ko cho kiểm tra.
Ko rõ TT15 là cái nào nhưng như bác nào đó đã nói trước rồi.Nhưng nếu XXX vẫn diễn giải theo kiểu hiểu là Thông Tư 01 cho phép dừng bất kể có vi pham hay ko ?! Thì mình cũng đâu có chỗ nào viện dẫn là phải theo thông tư 15 ko bác ?!
Chỉ cần nhớ khác khác chút, hồi đó đụng chuyện là lôi cái khoản 1 điều 14 thông tư 65 ra hù, còn giờ là khoản 2 điều 12 thông tư 01
Thì bác cứ xin nó cái biên bản thôi.Nội dung thông tư k phải vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ những người có quyền lực trong tay cố tình hiểu sai nội dung, cho mình quyền hành cao hơn tất cả.
Bác nào làm bên luật sẽ rõ cái cảnh đứng cãi mỏi mồm xong có thằng ngồi trên phán 1 câu "k đồng ý với cách lập luận của luật sư"