Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
34
Do gia đình không phản ứng kịp khi bé trai chạy ra đường, khi gia đình chạy đến thì đã không kịp.

Bé trai 18 tháng tuổi chạy ra đường bị xe ba gác tông tử vong


Nạn nhân là bé Huỳnh Thanh Ân (18 tháng tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành).
Khoảng 11h30 ngày 14/5, anh Trần Thanh Phước (SN 1993, ngụ ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long) chạy ba gác máy lưu thông trên đường kênh 30/4 để chở trái cây. Khi đến khu dân cư ấp Tân Long, bất ngờ cháu Ân từ trong nhà chạy ra. Do khoảng cách quá gần, anh Phước không thể tránh được nên cháu bé bị xe tông và tử vong ngay sau đó.
Theo người thân, do nhà có cháu nhỏ, nên thường xuyên đóng cửa cổng. Thời điểm xảy ra tai nạn, có người mở cửa để đẩy xe máy ra ngoài, cùng lúc bé Ân chạy phía sau và lao ra khỏi cổng xuống lề đường. Khi mọi người phát hiện chạy theo kéo lại nhưng không kịp dẫn đến tai nạn đáng tiếc.
Báo giao thông
 

Attachments