Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Trong số 200.000 xe Bentley được chế tạo từ năm 1919, hơn 75% trong số đó được chế tạo chỉ trong 18 năm qua.

otosaigon-2.jpg

Trong ngành công nghiệp ô tô, nơi các hãng xe phổ thông bán ra hàng triệu chiếc mỗi năm thì các hãng xe sang, đơn cử là Bentley xem những cột mốc doanh số chỉ có 5 số 0 của mình là một thành công nhất định.

Bentley bắt đầu cuộc chơi trong ngành công nghiệp ô tô của mình từ năm 1919 ngay sau Thế Chiến thứ 1. Sau 79 năm tồn tại, Bentley chính thức rơi vào tay của tập đoàn Volkswagen. Trong suốt 102 năm, hãng xe sang Anh Quốc cũng đã chạm đến cột mốc 200.000 xe đáng tự hào, trong đó năm 2003 chính là bước ngoặt của Bentley về mặt doanh số.

otosaigon-3.jpg

Continental GT là “gà đẻ trứng vàng” của hãng xe sang được sản xuất nhiều nhất, chiếm 40% sản lượng sau khi ra mắt vào năm 2003. Trong khi đó, Flying Spur được giới thiệu vào năm 2005, chiếm khoảng 20% sản lượng sản xuất.

Đại diện duy nhất của Bentley trong phân khúc SUV hạng siêu sang - chiếc Bentayga đã cán mốc 25.000 xe trong năm 2015, chiếm 12,5% sản lượng đầu ra của nhà máy. Trên thực tế, chiếc xe số 200.000 của Bentley là chiếc Bentayga Hybrid.

otosaigon-5.jpg

Việc gia nhập đế chế của Volkswagen đã cải thiện năng suất sản xuất của Bentley là một cách nói nhẹ nhàng. Đến năm 2002, công ty chỉ sản xuất 44.418 xe. Trong số những chiếc xe huyền thoại trước năm 2003 của Bentley có Blower, Mulsanne, Arnage, Azure, v.v.

Tuy nhiên, nhà máy sản xuất ở Crewe hiện không tạo ra nhiều xe hơn so với ngày trước. Sản lượng hàng ngày tại nhà máy đạt 85 xe trong khi công ty mẹ , Volkswagen, tạo ra 3.500 xe mỗi ngày từ nhà máy Wolfsburg.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Bentley không hề bị trì trệ. Chỉ sau 5 năm, Bentayga đang được sản xuất với tốc độ chóng mặt và Bentley kỳ vọng chiếc SUV sẽ vượt qua Continental GT trong vòng một thập kỷ.

otosaigon.jpg

Giám đốc điều hành Adrian Hallmark cho biết: “Tốc độ phát triển đã tăng nhanh đáng kể kể từ năm 2003 và hiện chúng tôi đang bước vào giai đoạn chuyển đổi tiếp theo khi theo đuổi chiến lược Beyond100, với mục tiêu định vị Bentley là công ty dẫn đầu toàn cầu về phương tiện di chuyển sang trọng bền vững.

Nhà sản xuất ô tô có kế hoạch sản xuất tất cả các mẫu xe của mình bằng điện và đưa nhà máy ở Crewe trở thành nhà máy không khí thải vào năm 2030.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
11.564
22.046
113
Pháp
Cứ theo luật tự nhiên .... Đức/Pháp/Âu/Mỹ/Hàn/Việt ....
nói về kỹ thuật thì cứ theo phương pháp trên mà mua xe. Có điều xe VF tính sau, không chừng lên ngôi . Thân !
 
  • Like
Reactions: Hieu_LA