Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Tesla một lần nữa tăng giá bán cho tùy chọn gói hỗ trợ Full-Self Driving ( Tự lái hoàn toàn) của hệ thống Autopilot trên các mẫu xe của mình thêm 1.000 đô la. Hãng xe điện cũng cho biết đây chưa phải lần tăng giá cuối cùng.

Bị chỉ trích vì đặt tên gây hiểu lầm, Tesla vẫn tăng giá tính năng tự lái


Với mức tăng 1000 đô la, giá cho gói hỗ trợ Full-Self Driving giờ đây rơi vào mức 8,000 đô la (tương đương 187 triệu). Mức giá trên sẽ được Tesla chính thức áp dụng vào ngày 1 tháng 7 sắp tới.

Trên mạng xã hội Twitter, giám đốc điều hành Elon Musk đã tuyên bố rằng chi phí khách hàng phải trả để sở hữu tính năng này sẽ tiếp tục tăng trong suốt quá trình cập nhật và phát triển phần mềm hệ thống được hoàn thành. Theo như đó, cho tới lúc tính năng này thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ lái xe hoàn toàn tự động, giá bán của nó sẽ không dừng lại thậm chí lên đến 100,000 đô la.

Bị chỉ trích vì đặt tên gây hiểu lầm, Tesla vẫn tăng giá tính năng tự lái


Theo The Verge, một trong những lý do khiến Elon Musk không ngần ngại tăng giá bán đó là sự hứa hẹn về dịch vụ taxi tự lái (Robotaxi) sau khi quá trình phát triển phần mềm này hoàn tất. Trước đây, Musk cũng từng khẳng định rằng chủ sở hữu sẽ có thể kiếm được tới 30.000 đô la mỗi năm sau khi dịch vụ robotaxi phát triển trực tuyến.

Mặc dù được đặt tên là Full-Self Driving, nhưng tính năng này của Tesla lại không thực sự hoạt động như cái tên gọi của nó (có thể hiểu Tesla đặt tên này để chỉ mục tiêu cuối cùng mà hãng muốn đạt được).Trên thực tế, nhiều người đã chỉ trích Tesla vì đã đặt tên cho cả tính năng tùy chọn này và hệ thống hỗ trợ lái xe Autopilot một cách gây hiểu lầm có thể gây ra tai nạn giao thông.

Bị chỉ trích vì đặt tên gây hiểu lầm, Tesla vẫn tăng giá tính năng tự lái


Hiện tại, tính năng tự lái Full-Self Driving của hệ thống giúp cho xe Tesla có thể cung cấp một mức độ lái xe bán tự động trên đường cao tốc, có khả năng thay đổi làn đường, điều hướng tại các nút giao thông và dừng lại ở đèn giao thông và biển dừng xe.

Ngoài ra gói hỗ trợ này bao gồm các tính năng tiêu chuẩn như giữ xe giữa lane và kiểm soát hành trình chủ động. Tuy nhiên, người lái xe phải để tay trên vô lăng mọi lúc hoặc hệ thống sẽ dừng hoạt động và đường phải có vạch kẻ đường rõ ràng để camera định vị.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
26/7/16
378
653
93
Cái xe cont nó đỉnh, sạc 1 lần mà chạy 800km thì cân hết các hàng còn lại :D
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Tesla đang đi đúng hướng. Họ tập trung hẳn về xe điện và công nghệ tương lai. Trong thời gian tới, công nghệ pin và trạm sạc hoàn thiện thì họ sẽ là tập đoàn tiên phong trong ngành oto. Lúc đó các ông lớn hiện tại như Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM.. sẽ phải ngước nhìn bề dày lịch sử của Tesla. Có khi lúc đó Tesla sẽ thống trị ngành giao thông cũng nên. Ai biết đâu đấy!
 
  • Like
Reactions: npt
Hạng F
7/8/17
7.449
10.135
113
Nếu có tui cũng chẳng dám xài tính năng này
Thì bạn k sài người khác sài, vắng vài mợ chợ vẫn đông :D, tương lai khi toàn bộ xe đều tự lái thì lúc đó hãy so sánh lại tỉ lệ tai nạn so với bây giờ.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.459
2.198
113
48
TP.HCM
Câu chuyện hiển nhiên của tương lai
Sau này cả thế giới đều lái tự động thì tai nạn sẽ còn rất ít!
 
Hạng D
12/4/19
1.667
3.309
118
38
Uống beer rượu xong nhảy lên Teslar cho nó tự lái thì có bị phạt không nhỉ?
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Uống beer rượu xong nhảy lên Teslar cho nó tự lái thì có bị phạt không nhỉ?
A nói ở Mỹ hay ở VN, ở Mỹ nge là để bia ở phía truớc trong tầm tay tài xế thì vẫn bị phạt