Chủ đề tương tự
Ăn tết đó bạn !Lại giở trò bỉ ổi nữa hả?
Sao biết xe đó là Grab?
Chỉ có một cách là gài chim mồi câu xe từ bên ngoài chạy vào chỗ phục kích rồi bắt.
Tài xế Grab thì không huỷ cuốc xe được, thế là chạy vào rồi bị tóm.
Có gì bỉ ổi hơn việc gài người khác phạm lỗi rồi bắt không?
Luật nào vậy, thưa bác?Chả có gì bỉ ổi cả, luật là phải chấp hành, thế thôi
Đã có luật ban hành xe hợp đồng điện tử như grab là xe vận tải truyền thống như taxi chưa?
Dự thảo thay thế nghị định 86/2014 sau vài lần điều chỉnh còn đang loại bỏ xe hợp đồng điện tử khỏi danh sách vận tải truyền thống, nghĩa là lần đầu định gộp chung để xử phạt mà những lần sau đổi ý lại bỏ ra.
Như vậy quan điểm hiện tại, cho dù là dự thảo, cũng là không xem xe hợp đồng điện tử là xe vận tải truyền thống.
Luật mới đang bàn để thay luật cũ, luật cũ chỉ nói về xe vận tải truyền thống. Vậy dựa vào cái luật gì hiện tại để xử?
Quy định về phù hiệu và logo thôi chứ đâu phải phạt lỗi kinh doanh không hợp đồng vận chủyen.Luật nào vậy, thưa bác?
Đã có luật ban hành xe hợp đồng điện tử như grab là xe vận tải truyền thống như taxi chưa?
Dự thảo thay thế nghị định 86/2014 sau vài lần điều chỉnh còn đang loại bỏ xe hợp đồng điện tử khỏi danh sách vận tải truyền thống, nghĩa là lần đầu định gộp chung để xử phạt mà những lần sau đổi ý lại bỏ ra.
Như vậy quan điểm hiện tại, cho dù là dự thảo, cũng là không xem xe hợp đồng điện tử là xe vận tải truyền thống.
Luật mới đang bàn để thay luật cũ, luật cũ chỉ nói về xe vận tải truyền thống. Vậy dựa vào cái luật gì hiện tại để xử?
Em xem không kĩ nên nhầm lẫn. Xin cáo lỗi các bác.Quy định về phù hiệu và logo thôi chứ đâu phải phạt lỗi kinh doanh không hợp đồng vận chủyen.
Em trích lại đoạn thông tin này để tiện tham khảo về sau:
(http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-...-tren-phuong-tien-van-tai-hop-dong/331592.vgp)
Theo quy định tại Điều 37 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì việc tổ chức giao thông đối với các phương tiện và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư 63/2014/TT-BGTVT đã quy định Sở Giao thông vận tải địa phương thực hiện cấp và quản lý.
Trường hợp các đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng không đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư 63/2014/TT-BGTVT thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Do đó, phương tiện vận chuyển hàng khách theo hợp đồng điện tử cũng phải chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, trong đó việc niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, cụ thể:
“1. Niêm yết: tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe.
Niêm yết ở vị trí lái xe dễ nhận biết khi điều khiển phương tiện khẩu hiệu: “Tính mạng con người là trên hết” theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 Thông tư này.”"
Luật pháp là phải nghiêm.
Ko thể vì e nghèo, em ko biết, em quên, em ... rồi xin tha thứ, ...rồi lại tái phạm.
Khi tham gia ngành nghề gì, ai cũng phải biết qui định, luật pháp.
Khi vi phạm thì phải bị phạt.
Chuyện gài bẫy để bắt người vi phạm nhiều nước áp dụng chứ ko phải chỉ có VN.
Bắt người vi phạm dù phải gài bẫy hay dù là ăn cắp ổ bánh mì, chính là bảo vệ anh ninh trật tự cho cộng đồng, xã hội.
Mình ủng hộ!
Ko thể vì e nghèo, em ko biết, em quên, em ... rồi xin tha thứ, ...rồi lại tái phạm.
Khi tham gia ngành nghề gì, ai cũng phải biết qui định, luật pháp.
Khi vi phạm thì phải bị phạt.
Chuyện gài bẫy để bắt người vi phạm nhiều nước áp dụng chứ ko phải chỉ có VN.
Bắt người vi phạm dù phải gài bẫy hay dù là ăn cắp ổ bánh mì, chính là bảo vệ anh ninh trật tự cho cộng đồng, xã hội.
Mình ủng hộ!