Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Bộ trưởng Thương mại đề nghị bỏ bảo hộ ôtô

Ít phút cuối trong phần đăng đàn trước Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cố níu kéo các đại biểu để trình bày thêm quan điểm của mình về việc điều hành thị trường ôtô, dù không nhận được chất vấn nào liên quan. Ông thẳng thắn cho rằng đã đến lúc xem lại chính sách bảo hộ với ôtô.
[link]http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/06/3B9EADCC/[/link]
 
Hạng C
5/10/05
685
1
0
Á châu!
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

...Liên quan đến vấn đề nhập khẩu xe cũ, vốn gây nhiều bức xúc trong dư luận thời gian gần đây, ông Tuyển thẳng thắn cho rằng các cơ quan nhà nước không có sự thống nhất. "Khuyết điểm của cơ quan Nhà nước là chúng ta không đồng nhất về vấn đề ôtô cũ. Có người nói rằng cho nhập ôtô cũ để hạ giá xe trong nước, vì vậy nên giảm thuế. Tôi cũng đồng ý là cần hạ giá xe trong nước, nhưng để làm chuyện đó, tại sao chúng ta không hạ thuế nhập khẩu ôtô mới, mà lại muốn giảm thuế với xe cũ? Cá nhân tôi không muốn giảm thuế ôtô cũ", ông Tuyển nói.
Câu này nghe có vẻ vẫn còn bênh cho ông bạn bên BTC. Tuy nhiên bác Tuyển nói thì dù sao cũng còn dễ nghe và chấp nhận được. Nhưng trong vụ này thì BTC lại có vẻ có quyền hơn BTM nên phát biểu của bác Tuyển cũng chỉ là 1 ý kiến giống như bao ý kiến khác thôi. Khi nào cái ông phó và ông trưởng BTC cùng phát biểu chung 1 ý giông nhau khi đó mới tin là chính sách thuế nhập khẩu xe sẽ thay đổi. Nhưng với chính sách như hiện tại thì giá xe cũng sẽ từ từ xuống, và điểm dừng (giá thấp nhất) của nó thì chưa biết đến năm nào :mad:.
PD
 
Hạng B2
16/5/05
136
0
0
40
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

Ý bác Tuyển nói là không muốn giảm thuế ô tô cũ nhưng muốn giảm thuế ô tô mới. Đúng là như thế, tội gì phải nhập xe cũ trong khi nếu cho nhập xe mới nguyên chiếc với thuế suất hợp lý thì đảm bảo xe VAMA nếu không hạ giá sẽ chết sặc.
 
Hạng B2
6/9/04
123
0
18
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

Thật sự là nghe bác T trình bày về vấn đề này thật mát lòng mát dạ mặc dù "bao giờ cho đến tháng mười".

Bác S.H nhà ta hình như hơi bẽ mặt về nhập ôtô cũ thì phải.

Hoan hô bác T. nhà ta. Hy vọng VAMA sẽ phải chấp nhận cuộc chơi mới khi WTO đến gần.
 
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

Lời của bác Tuyển ko có trọng lượng lắm đâu các bác , ông sắp về hưu rùi.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

Thật à bác, vậy là va đến hưu thì mới chạm đến chuyện nhạy cảm, thôi thì cũng là tiếng nói của BT: Còn một chút gì để đó...?
 
Hạng B2
8/5/06
332
3
0
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

Thực tế nhiều người về hưu rồi nhưng tiếng nói có trọng lượng lắm, tin rằng bác Tuyển nói như vậy có người nghe. Còn nếu không nghe thì phải xem lại tư cách các quan vì đúng cũng không nghe, sai cũng không nghe chỉ làm theo ý mình cũng chẳng biết đúng hay sai.... hổng biết quan này nghe ai đây $$$$$$$
 
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

"Hơn nữa, trong thời đại quốc tế hóa sản xuất, hình thành các công ty đa quốc gia, nhà đầu tư lựa chọn một nơi để đầu tư vốn không phải vì nơi đó có mức bảo hộ cao, mà vì nơi đó có chi phí sản xuất thấp.... ", ông Tuyển nói như vậy. Nghĩa là Việt Nam được chọn đển đầu tư sản xuất ô tô nhờ lợi thế về chi phí SX chứ không phải lý do nào khác, thế thì tại sao lâu nay nhà nước vẫn cứ phải lập nên cái rào cản thuế khóa để bảo hộ cho họ thế nhỉ? Tự hy sinh quyền lợi để làm gì vậy? Không thấy nhà báo nào hỏi thêm ông Bộ trưởng về cái vế sau này nhỉ !
 
Hạng B1
6/2/06
65
74
18
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

Ông Tuyển là bộ trưởng có tầm nhìn rộng nhất trong chính phủ hiện nay. Qua phát biểu của ông cho thấy rằng ông luôn dành thời gian để đọc sách nước ngoài và tìm hiểu về vấn đề thương mại và toàn cầu hoá. Tiếc thay trong chính phủ không có nhiều những con người như vậy mà ông Tuyển thì sắp về hưu rồi :-(
 
Hạng B2
6/5/04
188
2
18
Ha Noi
RE: Bỏ Bảo hộ ô tô.Nếu trở thành hiện thực?

Tôi nghĩ bác tuyển là người có tâm và rất thông minh, xem cách bác trả lời phỏng vấn trên báo thì biết, chỉ tiếc là lực bất tòng tâm