Tập Lái
15/5/19
30
9
8
33
Trong 17 bộ, ngành được xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các bộ ngành năm 2019 vừa được công bố sáng nay, 19.5, Bộ GTVT đứng bét bảng, trong khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ở vị trí số 1.

Bộ GTVT vẫn đứng bét bảng về chỉ số cải cách hành chính


Trong 17 bộ, ngành được xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của các bộ, ngành năm 2019 vừa được Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố sáng nay, 19.5, Bộ GTVT đứng bét bảng. Trong bảng xếp hạng năm ngoái, vị trí bét bảng cũng thuộc Bộ GTVT.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ở vị trí số 1 khi đạt chỉ số là 95,4, cao hơn một chút so với vị trí thứ 2 là Bộ Tài chính (đạt 94,77). Góp mặt trong top 3 còn có Bộ Tư pháp, với chỉ số 90,12.

Ở nhóm cuối, đứng trên Bộ GTVT (chỉ số 80,53) 1 bậc là Bộ Y tế, với chỉ số 80,68. Tiếp đó là Bộ Thông tin - Truyền thông (vị trí số 15) với chỉ số 81,58.
Chỉ số trung bình của 17 bộ, ngành năm nay là 85,63, tăng 2,95% so với giá trị trung bình của năm 2018. Trong số này, chỉ số thành phần “công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính” tăng cao nhất (7,06%).

Trong khi đó, chỉ số “cải cách tài chính công” có giá trị trung bình giảm 2,61% so với năm 2018 khi chỉ đạt 80,33.
Chỉ số “xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ” có giá trị trung bình thấp nhất, chỉ đạt 79,16. Dù vậy, chỉ số này cũng đã tăng 3,9% so với năm trước đó.

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng dành cho các địa phương, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu với chỉ số tổng hợp đạt 90,09. Hà Nội đứng thứ 2 với chỉ số 84,64, dù chỉ hơn địa phương thứ 3 là Đồng Tháp 0,21%, và kém hơn 5 điểm với tỉnh đứng đầu.

Đứng cuối bảng từ dưới lên lần lượt là Bến Tre (73,87); Vĩnh Long (76,61) và Quảng Ngãi (76,86).
Chỉ số cải cách hành chính trung bình của các địa phương năm 2019 đạt 81,15 - cao hơn 4,23% so với năm trước đó.

Theo báo thanh niên