Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.968
113
Lâm Đồng
Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33%
Dự thảo đề xuất ôtô vừa chở người vừa chở hàng (xe bán tải) nên áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 60% mức thuế suất xe con cùng dung tích xi lanh, tức là 33%. [pagebreak][/pagebreak]

Thông tin này được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính, đưa ra vào chiều 15-8 tại cuộc họp báo về nội dung mới của Luật sửa 5 luật về thuế (gồm Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên) vừa được Bộ Tài chính hoàn tất.

Ông Thi cho hay như hiện nay thuế xe bán tải có loại có dung tích xi lanh từ 2.500cm3 trở xuống là 15%, loại dung tích xi lanh trên 2500cm3 đến 3.000cm3 là 20%, loại có xi lanh trên 3.000cm3 là 25%.

Vào thời điểm năm 2012, Việt Nam nhập khẩu 3.211 xe bán tải, nhưng đến năm 2016 số xe nhập khẩu tăng lên đến 28.233 chiếc, đa phần từ Thái Lan.
Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33%

Để góp phần định hướng tiêu dùng và điều chỉnh trong bối cảnh nợ công tăng cao, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe bán tải.

“Qua nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy rằng các nước trong khu vực thường áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe bán tải thấp hơn mức thuế suất đối với xe ô tô chở người dưới 9 chỗ. Do vậy, để đảm bảo đúng mục đích sử dụng xe, Bộ Tài chính đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe bán tải bằng 60% mức thuế suất xe con cùng dung tích xi lanh. Hiện xe bán tải chủ yếu có dung tích từ 2000cm3 - 3.000cm3. Vì thế, nếu thuế suất xe 9 chỗ là 55% thì thuế suất của xe bán tải là 33%”, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, cho biết.

Còn thời điểm áp dụng mức thuế suất mới, cũng theo ông Thi, Bộ Tài chính đang thực hiện bước đầu tức là định hướng chính sách đưa ra mức thuế như nêu trên.

Còn sau khi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân góp ý cho nội dung này, Bộ Tài chính sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, sau đó trình Chính phủ và được Chính phủ trình Quốc hội thì thời gian áp dụng sẽ được đề xuất cụ thể.
Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33%

Ngoài tăng thuế đối với xe bán tải, Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng thuế suất hỗn hợp tức là vừa tương đối và vừa tuyệt đối đối với thuốc lá.

Ông Thi giải thích từ năm 2019, thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ tăng lên từ 70% lên 75%/bao thuốc lá 20 điếu.

Và Bộ Tài chính đề xuất từ năm 2020 thu bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt mức 1.000 đồng/bao thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng/ điếu xì gà.
Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33%
Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33%

Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33% Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33% Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33% Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33% Bộ Tài chính muốn tăng thuế xe bán tải từ 15% lên 33%
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
28/10/16
77
37
18
36
Dấu chấm hết cho bán tải.thuế tăng thêm 20% thì doanh số tụt chắc 80%.
 
Hạng B2
5/5/09
209
265
63
Tăng lên bằng giá SUV thì mua SUV. Sau bao nhiêu năm hội nhập làm kinh tế vẫn chưa học bài học số lượng. Tăng nhiều không có nghĩa là thu vào nhiều khi mà ngăn cản sức mua. Giảm để kích thích mua về số lượng thì tổng thu sẽ nhiều hơn.
 
Hạng C
5/2/05
895
2.318
93
BTC lại tự tay bóp ngọc hành rồi. Thuế tăng thì số lượng tiêu thụ sẽ giảm, lấy đâu ra mà NSNN tăng thu. Cái này đã có dẫn chứng cụ thể là khi HN tăng thuế trước bạ lên 20%, số lượng tiêu thụ giảm thê thảm dẫn tới việc Chính quyền phải hạ về 12% tới ngày nay (vẫn chưa có ai đặt vấn đề tăng lại).

Không chỉ là tăng thuế với oto, BTC còn tính tới việc tăng thuế VAT. Thuế VAT đánh vào hơn 90 triệu người dân VN, tăng thuế VAT là cực chẳng đã, chính tỏ ngân khố quốc gia trong tình trạng nguy cấp rồi.

Đây là hệ quả kéo dài của tham nhũng, lãng phí, và các loại quả đấm thép Vinashin, Vinalines, Vinachem đấm vào mặt nhân dân.

BUỒN

-------------------------------------------

Update ngày 17/8/2017

Trong lần để xuất này, BTC đã "bỏ quên" một sắc thuế vô cùng quan trọng, đó là thuế tài sản. Về cơ bản, thuế tài sản được đánh trên các bất động sản do cá nhân sở hữu, thuế BĐS là một nguồn thu rất lớn của các nước phát triển. Hơn nữa, với sắc thuế này, các BĐS phải minh bạch quyền sở hữu, hạn chế đầu cơ BĐS, và tham nhũng (các quan tham nếu không găm tiền vào đất thì vào đâu), qua đó làm lành mạnh thị trường BĐS tạo điều kiện cho người dân có nhà. Ưu điểm là vậy, nhưng sắc thuế này thậm chí còn không qua được cửa đề xuất, chưa nói đến thường vụ Quốc hội, hay Quốc hội. Tại sao vậy?

Ai cũng biết, các quan, hay các đại biểu dân cử là người nhiều đất đai, nhà cửa nhất. Nếu đề ra sắc thuế tài sản thì các anh là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chính vì thế, mỗi lần báo chí nhắc đến thuế tài sản, nó chỉ rộ lên vài hôm rồi lại chìm vào im lặng. Tóm lại đánh thuế dân đen vẫn là nhanh nhất và hiệu quả nhất.
 
Chỉnh sửa cuối: