Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam
Trưa nay - 06/11/2017, máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III của Không Lực Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 13 giờ 20 phút để đưa đến hàng hóa, trang thiết bị và cả ''The Beast'' đến Việt Nam phục vụ chuyến công du sắp tới của tổng thống Mỹ - Donald Trump tại Châu Á. [pagebreak][/pagebreak]

Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam

Chiếc máy bay vận tải C17 số hiệu 5150 của Mỹ đáp xuống sân bay Đà Nẵng

Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam

Chiếc trực thăng Marine One của Tổng thống Mỹ được xe đẩy chuyên dụng cất vào nhà ga của không quân Việt Nam - Ảnh: THUẬN THẮNG


Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam

Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam
Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam
Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam
Cách đây hai ngày, cơ quan Mật vụ Mỹ (U.S Secret Service) đã đăng tải hình ảnh xe tổng thống Mỹ và đoàn tuỳ tùng đã được xếp ngăn ngắn trên máy bay vận tải C-17 Globemaster để bay đến Châu Á. Máy bay có thể chuyên chở tổng khối lượng hàng hoá lên tới hàng trăm tấn, bao gồm: hai chiếc Cadillac One như thường lệ, trực thăng Marine One, SUV Chevry Suburban, xe đặc chủng được dùng để chở theo những mật vụ, đội phản ứng nhanh bảo vệ tổng thống. Sự xuất hiện của C-17 thường báo hiệu sắp sửa có mặt của người đứng đầu Nhà Trắng, và sau đó tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ bay đến bằng chuyên cơ Không Lực Một - Air Force One.​
Đây cũng là chuyến công du Châu Á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức và đây cũng là chuyến công du Châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ trong vòng hơn 25 năm qua.​
Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam

Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam

Với biệt danh ''The Beast'' - Cadillac One là một chiếc xe hàng đầu được thiết kế dành cho người đứng đầu Nhà Trắng với nhiệm vụ bảo vệ tổng thống được phát triển sau sự cố ám sát tổng thống John F.Kennedy vào năm 1963. Theo một số nguồn tin thì ''The Beast'' sử dụng động cơ diesel Duramax được lấy từ những mẫu bán tải hạng nặng của Chevy và GMC. Vì được bọc thép xe có trọng lượng khá nặng từ 6 - 8 tấn vì thế ''The Beast'' không thể di chuyển nhanh, xe có tốc độ tối đa được cho là 90 km/h. Xe có thể chống chịu tốt với các cuộc tấn công bằng súng bộ binh, mìn tự chế, mìn chống tăng, súng xuyên giáp... hay các vụ tấn công hoá học. Bình xăng xe tự hàn và lốp xe có thể hoạt động bình thường khi bị bắn thủng và bao gồm nhiều trang bị công nghệ và an toàn tối tân khác...​
Boeing C-17 Globemaster III chở ''The Beast'' đã đến Việt Nam
Những chuyến công du của Tổng Thống Mỹ vô cùng đắt đỏ. Theo ước tính, Nhà Trắng phải chi khoảng 350 triệu USD mỗi năm chỉ riêng cho việc di chuyển của tổng thống. Và với mỗi chuyến đi, trung bình 1 phút di chuyển của vị lãnh đạo này sẽ ngốn mất 2.614 USD (khoảng 59 triệu VNĐ). Con số này hoàn toàn có thể tăng lên sau khi Tổng Thống Donald Trump lên thay thế ông Obama.​
Không lâu nữa người hâm mộ sẽ nhìn thấy ''The Beast'' xuất hiện trên đường phố Việt Nam, lần xuất hiện gần đây nhất của ''The Beast'' tại Việt Nam là vào tháng 05/2016 trong chuyến công du vào cuối nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama. Hy vọng sau các công tác chuẩn bị sự kiện APEC 2017 sắp tới sẽ diển ra tốt đẹp.​
 
Hạng C
1/8/14
752
608
123
45
Khổ ! Trừ con mới nhất cho Trump chứ mấy con kia thấy suốt từ lúc Bill và Bush Con.
 
  • Like
Reactions: vmode_dr