Thảo Luận Chung Bớt bấm còi lại đi!!!

Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Bớt bấm còi lại đi!!!


Sự ồn ào của tiếng còi xe ở đây đã vượt xa mức có thể chấp nhận được. Nhiều người lái xe hơi và xe tải có thói quen bấm còi với người đi xe máy dù người ta đang đi đúng làn dành cho xe máy.
Đơn cử ngay đường Nguyễn tất thành, làn xe hơi kẹt 1 tí là các anh lại dàn qua làn xe máy, đặc biệt là mấy anh taxi, đã qua làn người ta đi các anh còn bấm còi inh ỏi, ủa??? làn người ta có xíu, người ta chạy đằng trước các anh chạy đằng sau còn bấm còi, chỗ nào người ta né mà mấy anh bấm còi???

Đang dừng đèn đỏ, còn vài ba giây nữa mới qua đèn xanh đã bấm còi inh ỏi, rất mất lịch sự; còn xe công, xe tải, để còi hơi bấm liên tục, bất kể là khi nào, có nhiều ông lái xe, cả ô tô, lẫn xe máy, nghiệm bấm còi đến mức nếu xe dùng chứ chạy là bấm còi.

Nhiều khi các ông ghẹo phải, gặp người đi bộ kh nhường mà còn bấm còi, mấy tuyến phố trung tâm gặp người nước ngoài họ giật mình với tiếng còi tôi thấy mà thấy nhục mặt dùm luôn, không hiểu các ông nghĩ gì?

kẹt xe cả con đường cũng bấm, thôi mấy ông về nhà mà bấm, ăn không có ai nhích được đâu mà bấm, có lần e đã kéo cửa xuống mà chửi 1 ông taxi vì tắc đường còn bấm.
trong 1 vài trường hợp muốn vượt thì bấm còi có thể hiểu để xe phía trước tránh chứ bình thường mắc mớ gì bấm? bấm rồi quen tay.
nhiều khi đang chạy trên đường, nghe tiếng còi đôi khi làm mình cáu lên, tự nhiên bản thân cảm thấy khó chịu

nên nhẹ nhàng xin các thanh niên đi xe dùng não tí, bớt bấm còi lại đi, đừng để việc đi xe chỉ sử dụng tay chứ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/6/06
334
541
93
View attachment 2064817

Sự ồn ào của tiếng còi xe ở đây đã vượt xa mức có thể chấp nhận được. Nhiều người lái xe hơi và xe tải có thói quen bấm còi với người đi xe máy dù người ta đang đi đúng làn dành cho xe máy.
Đơn cử ngay đường Nguyễn tất thành, làn xe hơi kẹt 1 tí là các anh lại dàn qua làn xe máy, đặc biệt là mấy anh taxi, đã qua làn người ta đi các anh còn bấm còi inh ỏi, ủa??? làn người ta có xíu, người ta chạy đằng trước các anh chạy đằng sau còn bấm còi, chỗ nào người ta né mà mấy anh bấm còi???

Đang dừng đèn đỏ, còn vài ba giây nữa mới qua đèn xanh đã bấm còi inh ỏi, rất mất lịch sự; còn xe công, xe tải, để còi hơi bấm liên tục, bất kể là khi nào, có nhiều ông lái xe, cả ô tô, lẫn xe máy, nghiệm bấm còi đến mức nếu xe dùng chứ chạy là bấm còi.

Nhiều khi các ông ghẹo phải, gặp người đi bộ kh nhường mà còn bấm còi, mấy tuyến phố trung tâm gặp người nước ngoài họ giật mình với tiếng còi tôi thấy mà thấy nhục mặt dùm luôn, không hiểu các ông nghĩ gì?

kẹt xe cả con đường cũng bấm, thôi mấy ông về nhà mà bấm, ăn không có ai nhích được đâu mà bấm, có lần e đã kéo cửa xuống mà chửi 1 ông taxi vì tắc đường còn bấm.
trong 1 vài trường hợp muốn vượt thì bấm còi có thể hiểu để xe phía trước tránh chứ bình thường mắc mớ gì bấm? bấm rồi quen tay.
nhiều khi đang chạy trên đường, nghe tiếng còi đôi khi làm mình cáu lên, tự nhiên bản thân cảm thấy khó chịu

nên nhẹ nhàng xin các thanh niên đi xe dùng não tí, bớt bấm còi lại đi, đừng để việc đi xe chỉ sử dụng tay chứ?


Còi to óc bằng trái nho
 
  • Like
Reactions: nai
Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
Logo đẹp quá, bum bum. Hay in ra decal, dán lên xe để tuyên truyền nhỉ.
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Ồ, có người đồng cảm này :D
Nhưng hồi lâu rồi có bài viết NTT ko chia làn riêng cho xe máy thì phải bác ạ (ko có biển báo 412), nên chung quy lại là ý thức thôi.
Mình đi xe máy mà mấy ông ô tô cứ thúc vào phía sau bấm còi, chả biết chạy chỗ nào cho thoát cả :(
Bác đi Nguyễn Văn Linh còn kinh hơn, đoạn trước mặt Ecogreen mấy ông container chạy hẳn vào làn cấm xe tải rồi bấm còi inh ỏi, mà chả bao giờ thấy bị công an hốt hay gì cả.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Vụ này khó nói và cũng khó bảo được vì không bị phạt nên các thánh cứ thích thì bấm còi inh ỏi => nhiều ông Bố bà Mẹ chở con ngồi trước xe máy cho nó "chơi" với còi xe. Không hiểu mọi người nghĩ gì mà lại hành xử kiểu vô ý thức như thế: đường kẹt cũng bấm còi, dừng đèn đỏ chưa tới đèn xanh cũng bấm còi trừ hao,...
Nói chung bấm còi chỉ gây khó chịu (cá biệt giật mình té ngã thành TNGT), chỉ mong mọi người sống biết mình biết ta.
Mình không bao giờ bấm còi quá 2 nhịp, bình thường chỉ một nhịp nhẹ nếu không có kết quả thì phải đợi vậy đôi khi thò đầu ra ngoài ới người ta => mọi người rất dễ cảm thông.
 
  • Like
Reactions: Minhchau
Hạng B2
7/10/19
361
2.266
93
ra đường ai cũng muốn đi nhanh, đi trước, mịa đèn đỏ còn 5s đã bấm còi loạn lên rồi .... haizzz
 
  • Like
Reactions: Minhchau
Hạng D
23/2/09
1.380
8.169
128
Em trước kia hay mua và sử dụng xe gắn máy honda; nhưng từ 2011 thì em không mua xe honda nữa! lý do:
em đi xem xe honda chổ công tắc đèn xin nhan (cũ nằm trên phím kèn) là phím nhấn kèn (to chà bá) Honda nói rằng qua nghiên cứu thói quen của người việt, nên thiết kế như vậy cho phù hợp!
Em nghĩ thằng nào nó nghiên cứu và thiết kế này nó đã xem thường nhận thức dân việt mính, nên em chuyển qua xài hàng yamaha từ đó tới giờ!
 
Hạng B2
7/10/16
228
103
43
33
Vẫn hạn chế bấm còi đi ô tô và cả xe máy, nhưng chung quy do ý thức người đi đường nữa mấy bác. Nhiều khi người ta đi mà mình bấm còi còn k nghe :). Nên nói chung nên giáo dục ý thức người dân rồi có cải thiện thì tình trạng bấm còi nó cũng giảm thiểu thôi!