Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.977
113
Lâm Đồng
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Dự định sản xuất chỉ 500 chiếc nhưng chưa gì hãng xe Bugatti đã bán hết gần phân nửa số xe này trên toàn cầu. 150 xe trong số đó thuộc về những đại gia ở Mỹ.[pagebreak][/pagebreak]

Tờ Carbuzz cho biết việc kinh doanh siêu xe 1.500 mã lực này hiện diễn ra vô cùng suôn sẻ, mặc cho mức giá khởi điểm 2,6 triệu USD của nó. Chứng minh là có 1 đại lý cao cấp nhập về 10 chiếc Chiron nhưng hiện đã có 8 chiếc có chủ.
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Sức hút của cỗ máy này đến từ vẻ ngoài hấp dẫn hơn của Chiron so với “kẻ tiền nhiệm” Veyron, cũng như công suất mạnh mẽ hơn đến gấp rưỡi. Mỗi chiếc Bugatti Chiron mang trong mình động cơ quad turbo W16, dung tích 8.0 L có công suất 1.500 mã lực và vận tốc cực đại 420 km/h (một số người còn cho rằng xe có thể lên đến 450 hay 480 km/h). Với thiết kế khí động học mới, siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ chỉ trong 2,5 giây, 200 km/h trong 6,5 giây và 300 km/h trong 13,5 giây.
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Bugatti từng công bố rằng hãng lỗ 6,24 triệu USD cho mỗi chiếc Veyron bán ra. Nhưng CEO Wolfgang Durheimer nói tại Geneva Motor Show năm trước rằng “Chiếc Chiron có thể sẽ đem lại lợi nhuận”. Và có vẻ như tuyên bố của ông đang dần thành hiện thực khi chiếc xe này hiện đang bán quá chạy (đối với 1 chiếc siêu xe có giá 2,6 triệu đô).
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron
Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron Bugatti đã bán hết 200 chiếc Chiron

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
Dù ở Mỹ kẹt xe thường xuyên nhưng có xe mới họ vẫn cứ mua, là vì cơ sở hạ tầng phát triển theo thời gian, còn ở thiên đường, bao nhiêu tiền thuế đều bị xẻ thịt, chia nhau vào túi cán bộ cấp cao xong rồi QH than vãn thiếu hụt ngân sách và ko có tiền mở rộng cơ sở hạ tầng. Và cứ thế bài ca cứ lập đi lập lại và đất nc cứ mãi chìm trong lạc hậu và ko theo kịp nước bạn. 1 bộ máy chính quyền tham ô vẫn cứ tồn tại và ngày càng bành trướng nhưng ko có ai có thể dẹp dc. Buồn cho số phận ng VN, trong đó có e!
 
Hạng D
24/8/07
1.661
2.706
113
Giống Piaggio vietnam, ko cần bán nhiều xe như Honda hay Ya nhưng lợi nhuận lúc nào cũng ngang ngửa
 
Hạng D
15/7/13
1.045
598
113
giá về VN đâu khoảng 6 triệu...................... đô chứ mấy :3dcuoi:
 
Hạng D
7/6/11
1.558
1.150
113
[BCOLOR=#993300]Bugatti từng công bố rằng hãng lỗ 6,24 triệu USD cho mỗi chiếc Veyron bán ra[/BCOLOR]
[BCOLOR=#000000]Chiếc xe 2tr$ lỗ 6,24tr$ là sao,em không hiểu?[/BCOLOR]
 
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.977
113
Lâm Đồng
[QUOTE="han tinh, post: 12619104, member: 71815"[BCOLOR=#cc99ff]]Bugatti từng công bố rằng hãng lỗ 6,24 triệu USD cho mỗi chiếc Veyron bán ra[/BCOLOR]
[BCOLOR=#cc99ff]Chiếc xe 2tr$ lỗ 6,24tr$ là sao,em không hiểu?[/BCOLOR][/QUOTE]

Mỗi chiếc Bugatti Veyron có giá trung bình khoảng 1,4-1,5 triệu đô. Nhưng mà tập đoàn Volkswagen phải lỗ trên 6 triệu mỗi chiếc vì chi phí nghiên cứu đầu tư phát triển dành cho nó là rất lớn. Nhưng mà VW không quan tâm, vì họ bán xe Bugatti đâu chỉ vì lợi nhuận mà còn vì giá trị thương hiệu và để phô diễn công nghệ của họ.

Nói nôm na là lỗ cũng phải làm để dằn mặt "thằng khác" :D :D :D