4/5/12
119
9
18
Tai nạn giao thông ở Mỹ thấp kỷ lục Số người tử vong vì tai nạn giao thông tại Mỹ ở mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua. Năm 2011, trung bình có khoảng 1,09 người chết trên 161 triệu km hành trình, trong khi năm 2010 là 1,11 người. Theo công bố của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), năm ngoái tại Mỹ có 32.310 người chết vì tai nạn, giảm 1,7% so với mức 32.885 người (2010).
495_Tai-nan-giao-thong.jpg
Ảnh: IIHS. Số vụ tai nạn giao thông giảm 26% trong vòng 5 năm qua, năm 2005 ghi nhận có 42.706 vụ. Năm ngoái, số phương tiện giao thông ở quốc gia này giảm 1,2%, nhưng giảm ít hơn so với số nạn nhân tử vong (2,9%). New England là khu vực có tỷ lệ người tử vong giảm mạnh nhất (7,2%). Trong khi đó California, Arizona và Hawaii lại có số người chết tăng 3,3%.
NHTSA sẽ đưa ra thống kê đầy đủ và giải thích nguyên nhân cho sự thay đổi này vào cuối năm 2012. Theo Jalopnik, một trong các nguyên nhân của hiện tượng này là do người Mỹ chuyển từ xe SUV khó điều khiển sang loại CUV dễ lái hơn.
Tiếp đến là tỷ lệ người sử dụng chất có cồn giảm đi đáng kể, chỉ chiếm 3% tổng số vụ tai nạn. Yếu tố quan trọng hơn nữa là xe hơi ngày càng an toàn hơn, nhờ trang bị các công nghệ hỗ trợ hiện đại. Tại Mỹ, tất cả các xe bắt buộc phải có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Nguồn vnexpress.net
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
18/4/12
74
46
18
chấp làm j bọn mẽo.
không biết vn mình đang trong quá trình hướng tới thiên đường ah:mad:
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/7/10
749
9
18
33
Tai nạn tăng hay không tăng không cần biết, chú La chỉ cần thu phí lấy tiền để xây dựng trụ sở thôi bác à.
 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Giải pháp của VN là cấm tất cả các loại xe có gắn động cơ .
 
Hạng B2
7/10/09
117
926
93
Không cấm phương tiện nào, nhưng cứ cái gì chuyển động trên đường đều phải đóng góp... Không bằng hình thức này thì bằng hình thức khác. :D
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
Bác (và nhà báo) lại bị cái bệnh giống anh La là so sánh với Đế Quốc Mẽo nữa rồi.:D:D:D