Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Các hãng xe đua nhau khai tử sedan tại Mỹ, Toyota vẫn "bình chân như vại"


Thị trường ô tô đã và đang có sự dịch chuyển lớn với việc người dùng có xu hướng lựa chọn bán tải và SUV, cũng như các hãng xe tại Mỹ đang dần khai tử các dòng sedan và nhường sự chú ý cho các mẫu xe gầm cao.

Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, tại Mỹ nói riêng và thị trường toàn cầu nói chung đã đón nhận thông tin hàng loạt mẫu xe sedan sẽ ngưng sản xuất. Mercedes-Benz cho biết hãng sẽ ngưng việc sản xuất A-Class và C-Class tại Mỹ, hãng xe Lincoln cũng cho biết họ sẽ khai tử Continental cũng như MKZ của mình. Gần đây nhất, Ford Fusion và Buick Regal cũng chịu chung số phận. Ngoài ra, các dòng sedan của Cadillac và Chevrolet cũng đang dần trở nên thưa thớt hơn qua từng năm.

Sự chú ý tiếp tục chuyển sang cho Toyota. Câu hỏi đặt ra là: liệu hãng xe ô tô khổng lồ của Nhật Bản sẽ làm điều tương tự?

Thực tế, Toyota gần như đang đi ngược lại với xu hướng này bằng cách thâu tóm những khách hàng yêu thích dòng xe sedan tại Mỹ. Thay vì loại bỏ bớt các dòng sedan, Toyota đang dần mở rộng phân khúc này của mình.

Các hãng xe đua nhau khai tử sedan tại Mỹ, Toyota vẫn "bình chân như vại"

2021 Toyota Corolla Apex Edition

Bằng chứng là hãng xe Nhật đã cho ra mắt rất rất nhiều phiên bản và tùy chọn cho các dòng sedan của mình. Đơn cử như phiên bản Night Edition cho 2 mẫu xe Camry SE 2021 và Avalon XSE 2021 hay Corolla Apex Edition, Corolla Hybrid.

Chưa hết, mẫu xe Prius, Avalon và Camry đều có thêm phiên bản AWD, chỉ riêng Camry tại Mỹ, mẫu xe này đã có tới 17 phiên bản khác nhau. Trong tương lai, thế hệ thứ 2 của chiếc xe pin nhiên liệu Mirai cũng sẽ chào sân cuối năm nay.

Các hãng xe đua nhau khai tử sedan tại Mỹ, Toyota vẫn "bình chân như vại"

Toyota Avalon 2021

Phó chủ tịch Marketing của Toyota tại Mỹ, bà Cynthia Tenhouse cho biết: “Chúng tôi trông đợi thị trường sedan tại Mỹ với số lượng 4 triệu đơn vị xe trong năm 2020. Với riêng chúng tôi, con số này có thể đại diện cho 750.000 xe của riêng Toyota”

Theo thống kê từ Toyota: trong số 2,1 triệu xe được bán ra trong năm 2019, có khoảng 770,000 xe là sedan. Với Toyota, đây không hề giống một phân khúc đang chết dần.

Các hãng xe đua nhau khai tử sedan tại Mỹ, Toyota vẫn "bình chân như vại"

Toyota Camry XSE AWD 2020

Tenhouse cho biết thêm: trong năm 2019, 31% khách hàng mua sedan của Toyota đã quay trở lại để mua thêm chiếc khác. Về cơ bản, Toyota vẫn sản xuất sedan bởi vì khách hàng vẫn muốn chúng”.

Toyota cam kết rằng trong năm 2025, các mẫu xe như Prius, Camry, Avalon và Corolla đều sẽ có phiên bản chạy điện riêng.

Các bác nghĩ sao về chiến lược dài hạn này của Toyota?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/6/16
1.514
1.717
113
Mọi so sánh đều khập khiễng. Tại VN Toy bán con xe cực lởm an toàn cực kém và thuế với lãi cao. Tại Mỹ là 1 thị trường rất lớn và rất khó tính thì đối xử rất tuyệt vời.
Tẩy chay Toyota VN.
 
Hạng D
25/10/07
1.316
6.168
113
Như iphone,khi đã có 1 số lượng fan trung thành thì việc gì mà phải ngại :D
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.169
113
Như iphone,khi đã có 1 số lượng fan trung thành thì việc gì mà phải ngại :D
Ít ra con Ai Phồng bán tại VN và tại Mỹ cấu tạo, chức năng, ứng dụng, cấu hình nó y chang nhau. Còn đỡ hơn TOY à nhà.
 
Hạng D
25/10/07
1.316
6.168
113
Ít ra con Ai Phồng bán tại VN và tại Mỹ cấu tạo, chức năng, ứng dụng, cấu hình nó y chang nhau. Còn đỡ hơn TOY à nhà.
Ai bỉu các anh mua,để ý làm gì?
Giá xe Toy chất lượng Mỹ mà hợp lý thì em sẽ quan tâm,còn hơm em mua thằng khác cho khoẻ.
thị trường Vn giờ đâu chỉ mình nó?
 
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Mỗi hãng có thế mạnh riêng của mình

Toyota nó mạnh ở hầu hết các pk nha cụ. Trừ pk A nó k tập trung.
Tính trên doanh số toàn cầu:
  • Yaris vừa vượt Polo lên đứng số 1 pk subcompact.
  • Corolla số 1 trong thế giới xe đương nhiên số 1 pk compact sedan.
  • RAV4 số 1 pk SUV toàn cầu đường nhiên số 1 pk compact SUV.
  • Carmy số 1 pk D sedan.
  • Highlader số 1 pk D SUV.
  • Full side thì k có số liệu. Và rất có thể Avalon và Landcruiser đứng đầu từng pk của nó.
  • Fullsize pickup là lãnh địa của xe Mỹ.
  • Midsize pickup Hilux đứng đầu toàn cầu.
 
Chỉnh sửa cuối: