Hạng D
23/5/07
1.206
17
0
53
Thưa các bác,
Em nông dân lắm, sắp được thi A2 mà ôm cuốn sách học hoài mà chưa vững. Ngày trước có học để thi A1 và B2 nhưng trả lại thầy hết rồi. Dạo này công việc và con cái bận quá nên em không đến lớp mà tự ôn.

Hiện tại em thiếu tự tin ở những câu tốc độ, hàm lượng cồn trong máu, thứ tự các xe qua ngả 4.v.v...

Em nhớ ngày trước thầy dạy có mẹo để nhớ mà giờ em quên mất. Các bác nào còn nhớ chỉ em với.

Cám ơn các bác.
 
Last edited by a moderator:
Стефан Теодосиев
22/12/06
549
10
18
47
Căn phòng nhỏ, Cao ốc vô danh
tốc độ: lấy Maximum -30
hàm lượng cồn: cứ ô tô trở lên là không được có, còn lại nhớ 4 và 8, máu đặc hơn là 40, hơi thờ ít hơn là 80
thứ tự xe qua ngã tư: 1. chớm, 2 ưu, 3 đường, 4 hướng
 
Hạng D
23/5/07
1.206
17
0
53
Còn cái vụ "tất cả" thì chọn "tất cả" gì gì ấy, có quy luật gì không bác nhỉ?
 
Đây là một số mẹo trong bộ đề 405 câu (không biết có giống nhau trên toàn quốc không ta???)
*Thứ tự ưu tiên trong sa hình:
-Xe nằm trong giao lộ ưu tiên nhất
-Xe ưu tiên (xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe quân đội, xe cảnh sát)
-Xe nằm trên đường ưu tiên
-Xe nằm trên đường cùng cấp: (thì)
-Xe nào có bên phải không vướng sẽ ưu tiên.
-Xe nào có bên phải cùng không vướng hoặc cùng vướng thì xe nào rẽ phải được đi trước
*Biển báo:
-Các câu hỏi có 2 hoặc 3 vòng tròn màu xanh dương, có mũi tiên thẳng: câu hỏi nào có 2 hoặc 3 dòng, thì câu trả lời là đáp án 3, còn câu hỏi chỉ có 1 dòng thì câu trả lời là đáp án 1.
*Cấm rẻ:
-Biển cấm rẽ thì cấm quay đầu, còn cấm quay đầu thì không cấm rẽ.
*Cấm xe:
-Biển cấm xe ôtô con là cấm tất cả xe ôtô lớn các loại
*Khoảng cách an toàn: lấy tốc độ cao nhất trừ cho 30 ra khoảng cách an toàn.
*Tốc độ cho phép:
-Ngoài khu vực đông dân cư: đáp án nào có chữ đến là 80km/h, có chữ trên là 70km/h, xe Bus 60km/h còn lại là 50km/h
-Trong khu vực đông dân cư: xe từ 3T5 (hạng B) và xe 30 trở xuống, tốc độ = 50km/h, còn lại là 40km/h
-Trường hợp đặc biệt đối với các loại xe kéo, thô sơ, tự chế là 30km/h
*Khổ giới hạn của đường bộ: chỉ cần tìm câu có có đủ 3 từ: chiều cao, rộnghàng hóa an toàn
*Câu hỏi về xe thô sơ và xe cơ giới, đáp án nào có dấu ngoặc () thì chọn
*Câu hỏi có từ sớm muộn: sớm 2, muộn 1 (từ sớm sang muộn: 1, từ muộn sang sớm 2)
*Tốc độ ngoài khu dân cư:
80 đáp án 1
70 2
60 4
50 3
*Câu giấy phép lái xe hạn FE câu 1, FC câu 2
*Câu hỏi về hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì chỉ có một câu là trả lời là câu số 1 là câu: "người điều khiển giao thông giơ hay tay giang ngang" thì tất cả xe phía trước và phía sau dừng lại, còn các câu hỏi khác đều trả lời là câu 2.
Mình chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, có ai góp ý thêm không?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
Mình thích nhất mẹo " Người điều khiển giao thông" :
- Giơ 2 tay : Chọn câu 1
- Giơ 1 tay : Chọn câu 2
Sau này mổi khi thấy CSGT giơ tay, nhớ lại là thấy vui.
 
Hạng C
18/11/07
790
2.821
93
The Earth
Em gửi các bác hàng handmade của em đây,các bác ôn luyện kỹ theo nó thì lý thuyết thi 30/30 thôi.
[link]http://www.mediafire.com/file/ve2tmzzyhnm/On[/link] tap ly thuyet thi lai xe.doc
 
Tập Lái
20/6/10
13
0
0
bác Tom34 em thêm vài chi tiết hén:

Đây là một số mẹo trong bộ đề 405 câu (không biết có giống nhau trên toàn quốc không ta???)
*Thứ tự ưu tiên trong sa hình:
-Xe nằm trong giao lộ ưu tiên nhất
-Xe ưu tiên (xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe quân đội, xe cảnh sát)
-Xe nằm trên đường ưu tiên
-Xe nằm trên đường cùng cấp: (thì)
-Xe nào có bên phải không vướng sẽ ưu tiên.
-Xe nào có bên phải cùng không vướng hoặc cùng vướng thì xe nào rẽ phải được đi trước
*Biển báo:
-Các câu hỏi có 2 hoặc 3 vòng tròn màu xanh dương, có mũi tiên thẳng: câu hỏi nào có 2 hoặc 3 dòng, thì câu trả lời là đáp án 3, còn câu hỏi chỉ có 1 dòng thì câu trả lời là đáp án 1.
*Cấm rẻ:
-Biển cấm rẽ thì cấm quay đầu, còn cấm quay đầu thì không cấm rẽ.
*Cấm xe:
-Biển cấm xe ôtô con là cấm tất cả xe ôtô lớn các loại
-Biển cấm tải thì cấm kéo -Biển cấm kéo thì không cấm tải.
*Khoảng cách an toàn: lấy tốc độ cao nhất trừ cho 30 ra khoảng cách an toàn.
*Tốc độ cho phép:
-Ngoài khu vực đông dân cư: đáp án nào có chữ đến là 80km/h, có chữ trên là 70km/h, xe Bus 60km/h còn lại là 50km/h
-Trong khu vực đông dân cư: xe từ 3T5 (hạng B) và xe 30 trở xuống, tốc độ = 50km/h, còn lại là 40km/h
-Trường hợp đặc biệt đối với các loại xe kéo, thô sơ, tự chế là 30km/h
*Khổ giới hạn của đường bộ: chỉ cần tìm câu có có đủ 3 từ: chiều cao, rộnghàng hóa an toàn
*Câu hỏi về xe thô sơ và xe cơ giới, đáp án nào có dấu ngoặc () thì chọn
*Câu hỏi có từ sớm muộn: sớm 2, muộn 1 (từ sớm sang muộn: 1, từ muộn sang sớm 2)
*Tốc độ ngoài khu dân cư:
80 hoặc 40 chọn đáp án 1.
70 2
60 4
50 3
*Câu giấy phép lái xe hạn FE câu 1, FC câu 2
*Câu biển báo hình người đi bộ thì là: nhường - cấm - dành
*Câu hỏi về hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì chỉ có một câu là trả lời là câu số 1 là câu: "người điều khiển giao thông giơ hay tay giang ngang" thì tất cả xe phía trước và phía sau dừng lại, còn các câu hỏi khác đều trả lời là câu 2.
Mình chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, có ai góp ý thêm không?
 
Hạng B2
17/6/07
105
2
18
50
Tây Ninh
Em nghe nói có người khi làm bài xong , bấm phím nào đó để kiểm tra xem trúng được mấy câu ( Giống như cách giám khảo kiểm tra kết quả bài thi của mình ) . Có bác nào biết bấm vào những phím nào không ạ ????