Tập Lái
26/6/14
4
1
3
32
Quy Nhon
Thính giác của trẻ em phát triển nhanh giữa khoảng 4 - 6 tuổi, việc tiếp xúc với nhạc cụ sớm có thể giúp trẻ cảm nhận tốt về âm nhạc cũng như tác động về mặt hình thành nhân cách. Chọn mua và cho trẻ chơi đàn organ cũng là một cách chọn lựa tốt để giáo dục trẻ.

cach-chon-dan-organ-cho-tre.jpg



Trên thị trường đàn organ hiện nay có nhiều thương hiệu như Kawai, Casio, Yamaha, Roland...; nhưng theo một số người dạy nhạc cũng như các phụ huynh từng cho con em học đàn organ, không nên quá tập trung vào thương hiệu khi chọn đàn cho trẻ. Nên chọn những cây đàn có chức năng phù hợp, để trẻ tập làm quen với những tính năng trên đàn organ. Nếu cha mẹ có điều kiện thì nên chọn cho trẻ những cây đàn tốt, nếu chọn loại đàn quá đơn giản sẽ không tạo hứng thú cho trẻ khi học tập cũng như những lúc chơi đàn. Theo nhiều người hiểu biết về đàn organ điện tử, phần đông họ có nhận định chung, hiện nay có 2 loại đàn được phụ huynh chuộng mua hơn cả, đó là Yamaha và Casio.

Đặt ra nhu cầu muốn mua cây đàn cho em bé 4 tuổi bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc, người bán sẽ tư vấn cho bạn mua loại nào để phù hợp với nhu cầu vừa học, vừa chơi của bé. Thông thường người bán cũng không lòe khách hàng, giới thiệu những loại đàn quá cao cấp, không cần thiết với bé bắt đầu học đàn bởi họ biết phụ huynh sẽ không bao giờ chi cho những cây đàn giá 7 - 10 triệu đồng, vừa phí phạm và vừa không cần thiết với nhu cầu thực tế. Người bán sẽ giới thiệu những cây đàn vừa phải, giá dao động 2 - 3,5 triệu đồng, thậm chí có những loại Casio giá 1,9 triệu đồng, tất nhiên đàn chỉ có một số chức năng đơn giản quá sẽ gây nhàm chán khi bé học đàn. Đàn Yamaha PSR E303 được xem là phù hợp với bé bắt đầu học đàn, giá từ 2,8 đến 3,2 triệu đồng, tùy theo nơi bán. Còn rất nhiều model đàn Yamaha khác như DGX-205 giá khoảng hơn 5 triệu đồng, PSR 2100, PSR 1100... Còn đàn Casio, một số loại vừa tầm với việc bắt đầu học của trẻ như Casio CTK-591 khoảng 2,6 triệu đồng; Casio LK 55 (3,4 triệu đồng) thuộc loại bán chạy trong số các model organ dành cho trẻ, vì có chức năng dạy cho trẻ tập đánh đàn, phím có cảm ứng đèn, có tích hợp sẵn khoảng 100 bài hát tiếng Việt và tiếng Anh để trẻ tập đệm theo...

Khi đã mua đàn cho trẻ, không nên mua đàn cũ. Tuy rẻ hơn 20-30% nhưng các loại đàn cũ hay bị trục trặc như liệt phím, hỏng phần mềm hoặc các phím chức năng, rất khó hình thành nơi trẻ ý thức bảo vệ đàn ở bước đầu học và tập chơi.

>>> Mua đàn Organ tại đây: đàn organ
 
Tập Lái
26/6/14
4
1
3
32
Quy Nhon
Nhạc cụ Việt Thanh Phân Phối Nhạc Cụ Và Thiết Bị Âm Thanh
Đ/C 180B Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Tel: (08) 3932 2191