Hạng D
4/10/05
4.881
41
48
53
Gò Té
RE: Cách khử mùi hôi ( lưu hùynh) trên xe

Có một cách khử mùi hiệu quả nữa là để một ít vỏ quế trong xe cũng có kết quả tương tự như cafê. Bác thử các cách trên thử hết không.
 
Tập Lái
8/4/06
1
0
0
RE: Cách khử mùi hôi ( lưu hùynh) trên xe

Bạn mua lá dứa thơm nấu cơm đó, để trong thùng xe vài ngày sẽ có mùi thơm tuyệt vời, vừa rẻ vừa tự nhiên. Mua 1 bó to đầu tiên khỏang 20,000 đồng thôi, Để khoảng vài ngàymới có mùi thơm ngào ngạt. Ngày đầu tiên để là trong xe cho thơm nhanh. Mấy ngày sau thì cứ để trong cốp xe.
[email protected]
 
Hạng B2
25/9/03
139
2
0
Hà Nội
www.gattanday.net
RE: Cách khử mùi hôi ( lưu hùynh) trên xe

tôi thấy ông bạn tôi để nguyên quả dứa trong xe, cứ vứt lăn lóc dưới sàn sau ấy, khử mùi ngon ra phết, nhưng không khéo lại bị kiến nhỉ?!!
 
Hạng B1
8/7/05
77
1
0
RE: Cách khử mùi hôi ( lưu hùynh) trên xe

Tôi hay làm như thế này, hơi cầu kỳ chút, nhưng sảng khoái:

- Mua một cái hộp hai ngăn, bằng nhựa (mà các bà các mẹ hay đựng thức ăn ý), để hở nắp. Một ngă đựng cofe, một ngăn đựng chè khô.
- Mua chè khô, thái nguyên đàng hoàng, mỗi tháng cho một hộp lưng lửng chè.
- Mua cofe: ra hàng cofe nào đó, mua loại tự rang, tự chế của mấy ông chủ như ở Triệu Việt Vương, Lê Văn Hưu. 5 lạng khoảng 30k. Mỗi tháng cho khoảng 2-3 lạng thôi.
- Mua thêm miếng dán hai mặt, dán vào đáy hộp nhựa, rồi dính xuống dưới ghế ngồi. Tôi hay gắn dưới ghế ngồi phụ.

Nhớ đừng cho đầy quá, đổ ra sàn mất.

- Chè có tác dụng hút ẩm, khử mùi xe.
- Cofe: rất thơm. Nhưng các bác lưu ý ko nên mua cái túi cofe bán sẵn, đây là loại tẩm ướp, có rất nhiều mùi gây khó chịu cho trẻ nhỏ. Chỉ được cái sang trọng thôi.
- Cũng không nên để nước hoa, và mấy thứ giọt hay nhỏ gì đó, nó được pha với một chút nồng độ ete nhất định cho quyện mùi, mà như thế thì rất khó chịu với phụ nữ và trẻ em.

Goodluck các bác
Họ Nguyenx
 
  • Like
Reactions: kiaduoicut123
Hạng B1
26/10/05
92
0
6
Hà nội
RE: Cách khử mùi hôi ( lưu hùynh) trên xe

hehehe....hoặc nệm da tụi supplier của Mec cung cấp chưa thuộc hết, fải bóc ra để thuộc lại da