Tập Lái
7/9/22
7
0
1
28
Phối đồ với giày boot nữ toát lên khí chất

Thông thường, chất liệu làm giày boots là da, cao su hay một số những chất liệu cứng cáp khác. Tuy nhiên, với sự phát triển đa dạng của ngành thời trang thì chất liệu làm giày boots cũng có nhiều sự thay đổi, một số loại giày làm từ các loại vải khác cũng được ra đời, phong phú không chỉ về chất liệu mà cả về mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc,...

Nếu bạn đang lăn tăn chưa biết cách phối đồ với giày boot như thế nào thì tham khảo ngay hướng dẫn dưới đây của YODY nhé!

Giày boots cao quá mắt cá chân một chút sẽ mang lại sự kín đáo, thanh lịch. Kết hợp với chân váy dài dáng xòe và áo vest như này là outfit quá hoàn hảo để bạn đi làm hoặc gặp đối tác.

Nếu không thích mix boot cùng với váy, phối đồ với giày boot nữ cùng quần bò cùng tông màu với vest trông rất lịch sự.

Những đôi boot mũi vuông vô cùng nổi từ mùa thu đông năm trước. Cũng với item là quần jean nữ nhưng bạn có thể xắn ống, sơ vin kết hợp với một đôi boot mũi vuông lửng và áo dạ dáng dài sẽ hack chiều cao xuất sắc. Đây chính là giải pháp hoàn hảo cho quý cô thấp nhỏ mà vẫn muốn diện áo dáng dài sang chảnh.

Vẫn là một đôi boot mũi vuông nhưng nếu bạn chọn đế nhọn thì nhìn sẽ trông thanh thoát hơn. Mix boot với một chiếc quần jean ống rộng và sơ vin áo len cao cổ như thế này mang tới nét trẻ trung, cá tính.

Nếu ai đó nói rằng boot thì không kết hợp với chân váy midi thì quả là nhầm to. Vào những ngày thời tiết nắng ấm, diện boot cổ lửng với chân váy dài midi như thế này trông rất phong cách. Cổ điển hoặc hiện đại sẽ phụ thuộc vào cách bạn chọn họa tiết, màu sắc của váy hài hòa với boot.