Anh Chị Bị Viêm họng hạt hay viêm họng lâu năm; Em chỉ cho cách trị mà không phải mua các loại thuốc 1-2 triệu quảng cáo; Uống vào tiền mất mà tật mang nhé!
Cách chữa viêm họng lâu năm dân gian giữa: Củ Gừng & Xả'
Cách thức chữa: Nấu nước uống hằng ngày như bình thường/
Thứ nhất: Cần 1 cái ấm đun nước khoảng 2 lít
Thứ 2:Anh chị lấy 2 cả xả đập dập sơ qua + 1 tép gừng ta bằng ngón tay cái của mình đem nạo vỏ rồi sắc lát miếng. ( Sắc lát)
Thứ 3: Cho vào ấm + 2 lít nước đem đun sôi và uongso bình thường hằng ngày.
Khi uống lúc đầu có các triệu chứng như sau:
  • Hơi nóng và ấm cổ họng; sau đó tầm 2 ngày sau sẽ có hiện tượng bị rát cổ họng nhưng ko ngứa, ko ho.
  • Vài ngày sau đỡ dần và uống cảm thấy ngọt và dễ chịu ( Những người viêm hơi nặng hoặc nặng sẽ có thêm cảm giác mũi và tai sẽ ko chảy nước hay hôi nữa, miệng cũng vậy).
  • Tùy theo mức độ nặng hay nhẹ mà uống sẽ giảm dần , sau đó sẽ khỏi. Trung bình 1 người bị viêm họng lâu năm thì uống mất ít nhất 2 tuần là khỏi hoặc lâu hơn tùy theo trường hợp viêm.
Anh chị uống vào sẽ cảm giác nhẹ cổ họng, hơi thể mát , ko hôi miệng như trước nữa; Lâu thì sau tầm 3 tuần - 4 tuần sẽ khỏi hẳn.
Đặc biệt; Những thứ này dễ mua, dể xử dụng và chi phí cực kỳ thấp; Đừng nên dùng các hóa chất hay thuốc quản cáo tùm lum mà hại đến sức khỏe của mình và người thân.
Anh chị nào có thắc mắc hay cần tư vấn gì thêm cứ gọi em theo số: 091 888 3143 này nhé!
Vì Em cũng đã bị, có ông thầy thuốc Nam chỉ nên em uống, giờ sắp hết rồi nên em chỉ lại anh chị và người thân thôi, Ko có vụ lợi hay gì hết nhé!
Hi vọng Cộng Đồng OTSG chúng ta luôn khỏe mạnh và thành công
 
Tập Lái
19/3/19
17
24
3
36
e bị trào ngược gây viêm họng hạt. uống theo cách của bác có hết ko ah. tư vấn giúp e. cảm ơn bác nhìu
 
Tập Lái
3/4/19
31
32
18
34
Em cũng hay bị viêm họng mãn tính.
Mách các bác dùng thuốc nội địa Đức, chỉ cận ngậm, ko cần uống, thuốc này tốt nhất màm mình từng sử dụng.
 
  • Like
Reactions: anhbabav
Tập Lái
19/3/19
17
24
3
36
kaka!xem coi chứ thực phẩm chức Năng sản xuất ở MỸ Đức thì nguy nhé Bác. Em nhà tây đông y đều có, Nên Em dùng cây nhà lá cành, vừa rẻ, vừa an toàn, vừa kiểm chứng xong nữa nè! hihi
e có làm uong thử như bác chủ. nhung do e bị trào ngược nên uóng xả và gừng đầy bụng quá. mặc dù tháy đỡ rõ rệt. bác có bài đông y nào chia sẽ cho e vs ah
 
  • Like
Reactions: isuzu_otoviet
e có làm uong thử như bác chủ. nhung do e bị trào ngược nên uóng xả và gừng đầy bụng quá. mặc dù tháy đỡ rõ rệt. bác có bài đông y nào chia sẽ cho e vs ah
Nếu Bác bị trào ngược nên sẽ ảnh hưởng viêm họng, Bị trào ngược Bác hái trái sung ăn sống ngày 6-7 quả ăn lúc sáng hoặc xế chiều, tức lúc bụng hơi đói( để dễ ăn thì Bác chấm muối ớt hay muối canh cũng được, hoặc bịch muối trong gói mì tôm- giờ có muối bán riêng rồi)
Hoặc bác hái quả sung về ngâm chua như quả cà rồi ăn cơm hằng ngày.
1 thời gian sau hết, rồi bác chữa viêm họng, Viêm họng là do Bác bị trào ngược sinh ra,
Ok Bác nhé! Chúc Bác nhanh khỏe.