Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
34
UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của quận 1 về việc tạm sử dụng 5 vị trí "đất vàng" tại trung tâm thành phố tạm làm nhà vệ sinh công cộng. Cụ thể: Khu đất dự án Thương xá Tax tại số 39, Lê Lợi, khu đất dự án mở rộng Khách sạn Majestic tại số 2-4-6 Nguyễn Huệ, khu đất dự án tại số 8-12 Lê Duẩn, khu đất dự án tại số 8 Nguyễn Trung Trực, đất dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Cận cảnh 5 khu đất vàng ở TPHCM sắp đặt nhà vệ sinh công cộng


Khoảng đất trống phía bên phải tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo toạ lạc ở vị trí có 4 mặt tiền đường siêu đắc địa. Năm 2022, khu đất "vàng" số 2-4-6, Hai Bà Trưng (quận 1) nói trên đã được giao về cho UBND TPHCM quản lý theo phán quyết của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Cận cảnh 5 khu đất vàng ở TPHCM sắp đặt nhà vệ sinh công cộng


Thi hành bản án trên, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cùng Viện KSND TPHCM bàn giao khu đất rộng 6.080m2 này cho UBND TPHCM. Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND TPHCM tiếp nhận và giao Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý.

Cận cảnh 5 khu đất vàng ở TPHCM sắp đặt nhà vệ sinh công cộng

Bên trong khu đất này hiện không có công trình nào xây dựng, đang chờ UBND TPHCM triển khai xây các nhà vệ sinh công cộng.

Quận 1 đề xuất thành phố dùng khu đất trống số 39, góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ, nơi từng là Thương xá Tax, để làm bãi giữ xe khi chưa xây dựng toà nhà 40 tầng. Thương xá Tax trước kia là trung tâm thương mại nổi tiếng tại TPHCM, tiếp giáp ba đại lộ lớn gồm Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Pasteur. Sau hơn 130 năm tồn tại, năm 2016 công trình cũ đã được phá dỡ để xây trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí, văn phòng, khách sạn; kết nối nhà ga Metro số 1... nhưng đến nay chưa thực hiện do gặp một số vướng mắc.

Cận cảnh 5 khu đất vàng ở TPHCM sắp đặt nhà vệ sinh công cộng


Khu đất được kiến nghị làm bãi giữ xe rộng 9.000 m2, do Tổng công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn quản lý. Theo UBND quận 1, khu đất nằm ở trung tâm nên thuận tiện làm bãi giữ xe phục vụ khách đến tham quan khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng...

Quận 1 đề xuất thành phố dùng khu đất trống số 39, góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ, nơi từng là Thương xá Tax, để làm bãi giữ xe khi chưa xây dựng toà nhà 40 tầng. Thương xá Tax trước kia là trung tâm thương mại nổi tiếng tại TPHCM, tiếp giáp ba đại lộ lớn gồm Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Pasteur. Sau hơn 130 năm tồn tại, năm 2016 công trình cũ đã được phá dỡ để xây trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí, văn phòng, khách sạn; kết nối nhà ga Metro số 1... nhưng đến nay chưa thực hiện do gặp một số vướng mắc.

Khu đất được kiến nghị làm bãi giữ xe rộng 9.000 m2, do Tổng công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn quản lý. Theo UBND quận 1, khu đất nằm ở trung tâm nên thuận tiện làm bãi giữ xe phục vụ khách đến tham quan khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng...

Cận cảnh 5 khu đất vàng ở TPHCM sắp đặt nhà vệ sinh công cộng


Hiện mỗi ngày những địa điểm này thu hút khoảng vài ngàn lượt khách đến vui chơi và gấp 2-3 lần vào các ngày cuối tuần, dịp lễ. Tuy nhiên, khu vực trung tâm thành phố thiếu bãi giữ xe nên nhiều người đậu xe dưới lòng lề đường, gây ùn tắc. Khi tuyến Metro số 1 được vận hành, nhu cầu chỗ gửi xe cho người dân càng cấp thiết hơn.

Bên cạnh đó, tại đất dự án mở rộng khách sạn Majestic tại số 2-4-6 Nguyễn Huệ (quận 1) cũng nằm trong danh sách được chọn làm nơi đặt nhà vệ sinh công cộng. Trước kia nơi đây là bãi giữ xe cho khách của khách sạn, dịch vụ này nay đã ngưng hoạt động.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn có tổng diện tích 4.896,3m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và số 12 Lê Duẩn, được xác lập sở hữu Nhà nước vào năm 1994 và giao Công ty Quản lý kinh doanh nhà ký hợp đồng cho 4 công ty Kim khí, Hóa chất vật liệu điện, Thiết bị phụ tùng và Vitaco thuê đất, trả tiền thuê hằng năm. Khu đất này từng được sử dụng làm bãi giữ xe.

Cận cảnh 5 khu đất vàng ở TPHCM sắp đặt nhà vệ sinh công cộng


Cơ quan chức năng xác định việc quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định tại số 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue là không đúng đối tượng, trái quy định. Khu đất từng được Hội đồng định giá xác định 2.500 tỷ đồng

Cận cảnh 5 "khu đất vàng" ở TPHCM sắp đặt nhà vệ sinh công cộng
Hình ảnh ghi nhận khi khu đất từng được trưng dụng là bãi giữ xe.

Xem thêm:​
Theo Tiền phong
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B1
8/11/22
54
82
18
45
Tôi chịu thua với mục đích của quy hoạch này. Đặt vàng vào tay người ít học vấn thì họ vẫn biết là vàng và sử dụng đúng mục đích của vàng, chứ không đến nỗi đặt cục vàng để kê chỗ đi toilet.
Thật quá đáng.
 
  • Haha
Reactions: crabs
Hạng F
3/10/15
9.818
12.061
113
Bãi giữ xe xong rồi nhà đái.
Thôi thì cứ làm gì có lợi nhuận là kinh doanh chuẩn.
Bảo đảm các bác rồi sẽ thấy có đái vào thu tiền mà cũng không lời cho xem.
Đậu xe thì lỗ 8 tỷ.
 
  • Love
  • Haha
Reactions: Osin and cuongln
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Hilton Saigon đẹp quá mà sao ko đưa vào vận hành vậy các bác
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng C
7/9/18
679
5.361
93
From Anam Hội
Những khu đất này qui hoạch xây hàng ngày toilet 5* sẽ thu hút khách du lịch đến đi toilet các bác nhỉ?
không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời, tấp xe vào ỉa tắm rửa cũng tốt mà, làm thêm phòng tắm cho ngừoi vô gia cư nữa hết bài , 1 lần tắm 20k bảo đảm cháy hàng
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Osin and Perenco