TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
ko tin. nói ko kiểm chứng sau tin . Đem qua Đức chạy phát đi .
- Mà nghi ngờ lấy số 300 ghi trên công tơ mét quá
Chắc lấy số trên internet, xe nào gắn máy LT1 cũng quảng cáo chạy được 300 km/h nên Vinfast bắt chước. Nhưng chịu chơi tới mức gắn máy LT1 lên xe là ko phải dạng vừa đâu, cái máy LT1 đập thùng giá bán lẻ gần $10k rồi, thêm cái hộp số phải ít nhất $3k nữa.
 
Hạng B2
27/1/15
373
344
63
51
Em có dịp. . Bài viết thiếu điều ôm bi luôn chứ nâng bi gì đoán giá 2.5 tỉ . ..Quá tự tin
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
Em có dịp. . Bài viết thiếu điều ôm bi luôn chứ nâng bi gì đoán giá 2.5 tỉ . ..Quá tự tin
Giá vậy cũng khá ok rồi anh chứ ko mắc đâu, ở Mỹ xe nào có máy LT1 giá đều không dưới $50k, nếu là SUV chạy AWD thì mắc hơn nữa.
 
Hạng D
25/12/12
1.607
631
113
Test đi rồi khoe . ghi có thể để là gì? Giống bác chủ có 2 mắt giống bill gates nhưng có giàu như bill gates đâu.
 
Hạng B2
18/12/12
370
391
63
Cái lưới tản nhiệt phía trước như cái lưới e đang nhốt mấy con Gà ở nhà quá
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
Đừng dại mang ra đường kiểm chứng :D
Xe đẹp.
 
Hạng D
11/4/10
1.519
3.095
113
TP.HCM
Lời hay nói lắm cũng nhàm,
Xe hay giá mắc để dành mà trưng,

Đa số người dân Việt đang mong chờ 1 chiếc xe thương hiệu Việt, an toàn như xe Đức, bền và lành tính như xe Nhật,..giá cả phải hợp lý (theo thu nhập bình quân của người dân, đa số ai cũng mua được giống như xe gắn máy),..trước là để che mưa, che gió, khói bụi,..và dần thay thế cho chiếc xe gắn máy khi tham gia giao thông cho an toàn,..mà những điều này phải có thời gian để kiểm chứng và quá trình..người có tiền, người thành đạt, tự khắc họ sẽ biết cách dùng tiền của họ,..quảng cáo cho lắm có khi lại phản tác dụng.
 
Hạng B2
14/11/18
159
59
48
35
Cái lưới tản nhiệt phía trước như cái lưới e đang nhốt mấy con Gà ở nhà quá
Một người gà mờ , ghen tị, ghen ăn tức ở phát biểu. Chắc đang đi xe đạp à . nói vậy bạn có giàu và nhiều tiền hơn không. Hay lại hèn xuống
 
Hạng C
20/1/07
645
269
63
Đà nẵng
Lời hay nói lắm cũng nhàm,
Xe hay giá mắc để dành mà trưng,

Đa số người dân Việt đang mong chờ 1 chiếc xe thương hiệu Việt, an toàn như xe Đức, bền và lành tính như xe Nhật,..giá cả phải hợp lý (theo thu nhập bình quân của người dân, đa số ai cũng mua được giống như xe gắn máy),..trước là để che mưa, che gió, khói bụi,..và dần thay thế cho chiếc xe gắn máy khi tham gia giao thông cho an toàn,..mà những điều này phải có thời gian để kiểm chứng và quá trình..người có tiền, người thành đạt, tự khắc họ sẽ biết cách dùng tiền của họ,..quảng cáo cho lắm có khi lại phản tác dụng.
điều hướng đk 10% là cũng ăn đủ rồi bác nhểy. kkk