Hạng C
17/12/20
597
561
93
32
ava.jpg

Mẫu MPV Toyota Sienna 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ sở hữu màu ngoại thất xanh lục độc đáo, khác hẳn với các xe được nhập về trước đó vốn chỉ có màu đen hoặc trắng.

Toyota Sienna là mẫu MPV không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt. Không được phân phối chính hãng, mức giá cao (hơn 4 tỷ đồng, tương đương các mẫu SUV hạng sang) nhưng độ rộng rãi, tính bền bỉ và mức độ an toàn “chuẩn Mỹ” đã được khẳng định nên Sienna vẫn được một số khách hàng giàu có tại Việt Nam lựa chọn.

Đa số các mẫu MPV ở Việt Nam hiện nay đều mang màu sắc ngoại thất cơ bản như màu đen, trắng, xám không có nhiều xe có màu lạ như đỏ, xanh lam, xanh lá cây. Do đó, chiếc Sienna 2021 trong bài viết có màu xanh lục độc đáo được một công ty kinh doanh xe nhập khẩu đưa về Hà Nội. Đây là phiên bản cao cấp nhất Platinum. Mức giá tại Mỹ là gần 50.000 USD.

IMG_5420.jpg


Toyota Sienna 2021 có chiều dài hơn 5m, chiều dài cơ sở 3.060 mm, tương đương Kia Sedona (mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe MPV) tuy nhiên, Sienna 2021 có thiết kế bệ vệ. Đặc biệt là đầu xe.

IMG_5428.jpg


Bề ngang xe lên tới 1.993 mm nên không gian trong xe rất rộng. Nhờ thế khoảng cách giữa các ghế rất rộng. Mang cấu hình 6 chỗ, hàng ghế thứ 2 là ghế độc lập, mỗi ghế có bệ tỳ tay, bệ đỡ chân riêng biệt. Người ngồi có thể thoải mái điều chỉnh độ ngả, đẩy ghế lên, xuống rất dễ dàng mà không ảnh hưởng đến hàng ghế sau.

Hàng ghế thứ ba cũng ngả ra phía sau, tăng độ thoải mái cho hành khách. Ngoài ra, các khu vực chứa đồ ở Sienna 2021 có kích thước lớn, sức chứa lớn. Có thể nói là dư thừa với nhu cầu đi lại của đại đa số người Việt hiện nay.

IMG_5449.jpg


Toyota cũng rất nhạy bén khi “cơi nới” một số vị trí để làm thành khu vực để đồ. Chẳng hạn, dưới bảng điều khiển trung tâm có khoảng trống rộng rãi, đủ để hành khách cất túi xách.

IMG_5460.jpg


Điểm cộng ở Toyota Sienna 2021 chính là cơ cấu gập ghế tạo thành một mặt phẳng chứa đồ. Theo công bố, Sienna 2021 có 950 lít thể tích chứa đồ, sức chứa tăng lên hơn 2.000 lít khi gập hàng ghế thứ ba. Đủ không gian cho các hành lý cồng kềnh mà các mẫu xe SUV không thể có.

IMG_5444.jpg


Khoang lái Sienna 2021 nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch tích hợp bản đồ, định vị, Android Auto, Apple CarPlay. Dàn âm thanh Premium Audio JBL 12 loa, 7 cổng USB.

IMG_5459.jpg


Toyota Sienna 2021 được trang bị động cơ xăng 2.5 lít cùng 2 mô tơ điện cho sức mạnh 253 mã lực. Hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động bốn bánh. Xe có 4 chế độ lái là EV, Normal, Eco và Sport.

Các hệ thống an toàn tiêu chuẩn của Toyota Sienna rất đầy đủ, ví dụ Cảnh báo tiền va chạm với chức năng phát hiện người đi bộ trong điều kiện ánh sáng yếu (Pre-Collision System with Pedestrian Detection/Lowlight Detection), ga tặ động (Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control), cảnh báo chệch làn đường kèm hỗ trợ tay lái (Land Departure Alert with Steering Assist), tính năng theo dấu làn đường (Lane Trace Assist), đèn tự động (Automatic High Beams), hỗ trợ đọc tín hiệu giao thông (Road Sign Assist). Sienna 2021 có 10 túi khi.

IMG_5452.jpg


Dù Kia Sedona là mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc tuy nhiên, muốn tìm một mẫu xe MPV khác biệt với đám đông, mang thương hiệu bền bỉ, nguồn gốc nhập khẩu, Toyota Sienna vẫn là lựa chọn sáng giá cho khách Việt.

Ảnh Toyota Sienna 2021:
IMG_5426.jpg

IMG_5487.jpg
IMG_5436.jpg
IMG_5441.jpg
IMG_5478.jpg

IMG_5463.jpg

IMG_5476.jpg
IMG_5437.jpg

IMG_5446.jpg

IMG_5445.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/7/20
371
627
93
33
Lại chuẩn bị có mấy bác vào bảo đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền cho coi :)
 
  • Haha
Reactions: MU_CEO
Hạng C
6/3/12
802
451
63
Sienna khác gì so với Sedona,, chỉ khác mỗi chổ là chủ xe có nhiều tiền hơn,,,
Mình nghĩ với giá tiền đó, khi chạy chắc sẽ đầm, chắc, khỏe và cách âm tốt hơn, nhất là đi đường trường (xuyên Việt chẳng hạn) :)
 
  • Like
Reactions: xxl
Hạng D
15/11/13
3.828
4.645
113
con này opption hơn con sedona nhiều ko các bác?
Khá nhiều. Điểm sơ qua mình thấy:
- đồng hồ tua máy và tốc độ Analog với 2 kim. Vượt trội hơn so với đồng hồ lái điện tử 12.3” chỉnh nhiều chế độ của Sedona
- màn hình trung tâm 10” với nút bấm cơ có chức năng kêu tít tít mỗi khi chạm vào. Sedona chỉ là loại full cảm ứng 12.3” không có nút bấm.
- cần số cổ điểm kiểu classic với cải tiến không còn zic zắc như thế hệ cũ, dễ sử dụng hơn so với cần số núm xoay của Sedona
-> xứng đáng với tầm giá x3 lần