Tập Lái
7/1/18
46
14
8
67
Điểm g Khoản 2 Điều 5Không được phép Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng.
Các cụ am hiểu luật giao thông đường bộ thông não giúp mình với.
1- Lề đường có chiều rộng bao nhiêu thì được xem là lề đường rộng?
2- Ô tô có được phép dừng, đỗ ở phần lề đường rộng hay không?
CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN. NGOÀI ĐÔ THỊ NƠI CÓ LỀ ĐƯỜNG RỘNG THÌ DỪNG, ĐỖ Ô TÔ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: duchuy19762003
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Bác chờ 83 giáo viên dạy lái xe hướng dẫn nha. Em thì tuỳ tình huống mà xử lý.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Chưa thấy định nghĩa lề đường bộ thế nào là rộng, bao nhiêu là hẹp.
Chỉ thấy qui định dải đất dọc 2 bên đường bộ là " Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ."
Như vậy, ngoài KDC, đường bộ có lề rộng, có dải đất 2 bên đường rộng là đủ chổ bề ngang cho xe dừng, đỗ thì dừng đỗ thoải mái. Nếu ko đủ chổ cho xe dừng đỗ, có nghĩa là ko rộng, thì có thể dừng đỗ 1/2 trên, nửa dưới lề hoặc dừng sát mép đường.
Chú ý là nếu dừng dưới lòng đường, choán 1 phần lòng đường thì phải đặt biển báo hiệu nguy hiểm.