Bạn thích slogan hạn chế còi xe nào


  • Total voters
    103
  • Poll closed .
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.863
113
Cần lắm 1 slogan: "Cám ơn bạn vì đã không bóp còi"
Tiếng còi xe trong thành phố đã ô nhiểm đến mức nghiêm trọng cần báo động cho toàn thể cư dân có hộ khẩu hay không có hộ khẩu tại SG. Nghiêm trọng đến mức báo Tuổi Trẻ cũng phải viết bài và làm phóng sự về tệ nạn này. [pagebreak][/pagebreak]

Nếu được, mình đề nghị Ban điều hành OS, hoặc 1 tổ chức xã hội nào đó đứng ra phát động phong trào hạn chế đến mức thấp nhất tiếng còi xe khi tham gia giao thông. Xe ô tô, xe máy nên dán 1 khẩu hiệu chẳng hạn như câu ở trên.

Còn câu "Nghĩ trước khi bấm còi" kèm theo hình chiếc còi thì quá nhỏ và không thật sự gây ấn tượng. Đồng thời câu này cũng không mềm mỏng và lịch sự.

Chỉ cần chữ màu cam (màu đặc trưng của OS) và 1 hãng xe nào đó tài trợ việc in và phát miễn phí cho tất cả các xe ô tô, xe máy. Xe ô tô thì dán cốp sau. Còn xe máy có thể dán trước đầu xe.

Dĩ nhiên kích cỡ của slogan: "Cám ơn bạn vì đã không bóp còi" dành cho xe ô tô thì lớn hơn xe máy.
Hy vọng khi phòng trào này tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi và ứng xử có văn hóa khi giao thông, sẽ kéo theo cách cư xử giữa con người với con người trong xã hội trở nên hiền hòa, văn minh, biết nhường nhịn và quý trọng lẫn nhau hơn.

PS: Đã đăng bài này bên CNL, nhưng nhiều người khuyên nên đăng bài bên này hợp lý hơn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Tiếng còi xe trong thành phố đã ô nhiểm đến mức nghiêm trọng cần báo động cho toàn thể cư dân có hộ khẩu hay không có hộ khẩu tại SG. Nghiêm trọng đến mức báo Tuổi Trẻ cũng phải viết bài và làm phóng sự về tệ nạn này.
Nếu được, mình đề nghị Ban điều hành OS, hoặc 1 tổ chức xã hội nào đó đứng ra phát động phong trào hạn chế đến mức thấp nhất tiếng còi xe khi tham gia giao thông.
Xe ô tô, xe máy nên dán 1 khẩu hiệu chẳng hạn như câu ở trên.
Còn câu "Nghĩ trước khi bấm còi" kèm theo hình chiếc còi thì quá nhỏ và không thật sự gây ấn tượng. Đồng thời câu này cũng không mềm mỏng và lịch sự.
Chỉ cần chữ màu cam (màu đặc trưng của OS) và 1 hãng xe nào đó tài trợ việc in và phát miễn phí cho tất cả các xe ô tô, xe máy.
Xe ô tô thì dán cốp sau. Còn xe máy có thể dán trước đầu xe.
Dĩ nhiên kích cỡ của slogan: " Cám ơn bạn vì đã không bóp còi" dành cho xe ô tô thì lớn hơn xe máy.
Hy vọng khi phòng trào này tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi và ứng xử có văn hóa khi giao thông, sẽ kéo theo cách cư xử giữa con người với con người trong xã hội trở nên hiền hòa, văn minh, biết nhường nhịn và quý trọng lẫn nhau hơn.
PS: Đã đăng bài này bên CNL, nhưng nhiều người khuyên nên đăng bài bên này hợp lý hơn.
Ý tưởng hay
Cần lắm 1 slogan: "Cám ơn bạn vì đã không bóp còi"

Nhưng để phong trào phát huy tác dụng nên bổ sung đồng bộ một số khẩu hiệu đi kèm
- Cám ơn bạn đã không tạt đầu xe.
- Cám ơn bạn đã không vừa chạy xe vừa nghe điện thoại giữa đường.
- ....
- .....

Có lẽ phong trào sẽ phát huy tác dụng hơn.
Cần lắm 1 slogan: "Cám ơn bạn vì đã không bóp còi"
 
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Vấn đề này chủ yếu là do nhận thức thôi, Tôi đố bạn lái xe ở Việt nam mà không có còi đó, làm sao đi được khi mà xe máy, oto chạy không có có luật lệ phép tắc gì cả, muốn tạt thì tạt, muốn dừng thì dừng. Chỉ là sử dụng còi lúc nào và ntn thôi?
 
Hạng D
28/7/16
1.692
2.428
113
Vấn đề này chủ yếu là do nhận thức thôi, Tôi đố bạn lái xe ở Việt nam mà không có còi đó, làm sao đi được khi mà xe máy, oto chạy không có có luật lệ phép tắc gì cả, muốn tạt thì tạt, muốn dừng thì dừng. Chỉ là sử dụng còi lúc nào và ntn thôi?
Đồng ý với bác. Chỉ cần thay đổi ý thức, văn hóa giao thông và chế tài thật mạnh việc vi phạm thì tự nhiên chẳng cần dùng còi làm gì nữa.
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Theo em thì nên có câu như sau:
- Sử dụng còi đúng lúc hoặc khi cần thiết. Xin cám ơn.
Mình chỉ hy vọng giảm bớt việc bấm còi vô tội vạ không ý thức của một bộ phận không nhỏ khi tham gia GT có vài trường hợp bấm còi như:
- Đèn còn từ 3 giây chuyển sang xanh cũng bấm còi thúc đích. Trong đó có vài anh đi 4b ( xe Bus, xe tải..);
- Đường đang di chuyển phía trước xe đông cũng bấm còi;
- Chạy ngược chiều đường 1 chiều cũng tin tin giành đường.
Nói chung khi tham gia GT cũng phải bấm còi để cảnh báo cho người tham gia GT khác biết có sự mất an toàn sẻ xảy ra nếu họ lơ là chủ quan.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
28/7/16
1.692
2.428
113
Theo em thì nên có câu như sau:
- Sử dụng còi đúng lúc hoặc khi cần thiết. Xin cám ơn.
Mình chỉ hy vọng giảm bớt việc bấm còi vô tội vạ không ý thức của một bộ phận không nhỏ khi tham gia GT có vài trường hợp bấm còi như:
- Đèn còn từ 3 giây chuyển sang xanh cũng bấm còi thúc đích. Trong đó có vài anh đi 4b;
- Đường đang di chuyển phía trước xe đông cũng bấm còi;
- Chạy ngược chiều đường 1 chiều cũng tin tin giành đường.
Nói chung khi tham gia GT cũng phải bấm còi để cảnh báo cho người tham gia GT khác biết có sự mất an toàn sẻ xảy ra nếu họ lơ là chủ quan.
Em e là với mấy người hành xử như vậy thì cái câu của bác chỉ khiến họ...chửi thề thêm vì ghét :p
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.863
113
Vấn đề này chủ yếu là do nhận thức thôi, Tôi đố bạn lái xe ở Việt nam mà không có còi đó, làm sao đi được khi mà xe máy, oto chạy không có có luật lệ phép tắc gì cả, muốn tạt thì tạt, muốn dừng thì dừng. Chỉ là sử dụng còi lúc nào và ntn thôi?
Mình là 1 minh chứng sống về việc chạy xe 2 bánh và 4 bánh trong nội thành SG không cần còi nè anh.
Vấn đề thói quen và phản xạ thôi.
Khi gặp tình huống giao thông không đoán trước được thì có 2 típ người:
1. Những người có phản xạ nhanh ở ngón tay cái của bàn tay trái (và đã trở thành bản năng): Họ sẽ sử dụng ngón tay cái để nhấn còi.
2. Những người có phản xạ nhanh ở 4 ngón tay trái (trừ ngón cái) và bàn chân phải (đối với xe hơi thì chỉ cần bàn chân phải) , họ sẽ ở tư thế sẵn sàng để bóp và đạp thắng để giảm tốc độ và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra va chạm.
Mình thuộc típ người thứ 2. Không chỉ mình thôi mà các thành viên khác (kể cả nữ) trong gia đình cũng đều như vậy.
Có nhiều người cho rằng sử dụng còi khi lưu thông sẽ tăng độ an toàn nhưng những người đó không biết hoặc không muốn biết rằng:
Còi chỉ là thiết bị hổ trợ có tính chất thông báo mà thôi.
Thắng (phanh) mới chính là thiết bị an toàn.
Khi người ta nhấn còi thì sẽ không bóp hoặc đạp thắng.
Khi đã chuẩn bị tư thế để rà hoặc bóp (đạp) thắng thì sẽ không có động tác nhấn còi.
PS: Với tình hình đường sá trong TP hiện nay, tốc độ lưu thông của xe mình luôn luôn cao hơn tốc độ bình quân của dòng xe (dù không sử dụng còi).