Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Chào các bác!

Xin các bác chỉ giáo theo tiêu đề, thanh kiu nhìu!
 
Hạng B2
18/10/14
190
115
43
Hồ chí minh
Em cũng y chang bác lúc đi xem xe để mua và em chọn new so dầu ! Sau 7 tháng đi đc 17k km thấy kia cũng lành ! new sò dầu hơi ồn thôi ! Nếu cap có cửa gió cho hàng 2&3 em múc cap rồi !
 
  • Like
Reactions: nguyenlongkt
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Em cũng y chang bác lúc đi xem xe để mua và em chọn new so dầu ! Sau 7 tháng đi đc 17k km thấy kia cũng lành ! new sò dầu hơi ồn thôi ! Nếu cap có cửa gió cho hàng 2&3 em múc cap rồi !

Cái này không khó bác ơi, chưa tới 20 chịu là ô kơ , có thêm dàn lạnh thứ 2 ngay.
 
Hạng B2
10/11/14
235
172
43
51
Vậy là bác đã chọn Sorento.
Vâng ạ. Lúc đầu nhà em rất thích con Cap nhưng cũng vì nhiều lý do nên em chọn So. Cáp ngon hơn So ở một điểm mà nhiều người không để ý, 2 đĩa thắng trước sau của nó đều là đĩa thông gió, còn So chỉ có đĩa thắng trước là thông gió còn sau là đĩa thường.
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
So với Captiva 2015 thì New Sorento hơn:
- 6 Túi khí so với 2 của CAP
- Dàn lạnh phía sau (Cái này là điểm yếu nhất của CAP hiện nay)
- Hỗ trợ pahnh khẩn cấp BA
- Cửa sổ trời toàn cảnh (Rộng hơn CAP)
- Khởi động bằng nút bấm (CAP là núm xoay)
- Hệ thống ga tự động.
- Công suất máy mạnh hơn
- Rửa đèn pha
- Ghế lái nhớ 2 vị trí.

Captiva hơn New Sorento:
- Hỗ trợ xuống dốc HDC
- Có chế dộ tự nâng khi chở nặng.
- Thắng tay điện
- Gạt mưa tự động
- Cảm biến áp suất lốp
- Giá rẻ hơn (Cái này thì chưa hẳn đúng, chỉ cần 4 túi khí cộng thêm thì chắc cũng hơn khoản này)

Còn kiểu dáng mỗi người một ý

Thương hiệu độ bền thì em xin thỉnh giáo các bác.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/10/14
190
115
43
Hồ chí minh
Nói thật về xe về ai chẳng tốn thêm vài chục vô đèn đóm , âm thanh , cách âm... Nhưng 2015 mà phải gắn thêm cửa gió thì...
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
So với Captiva 2015 thì New Sorento hơn:
- 6 Túi khí so với 2 của CAP
- Dàn lạnh phía sau (Cái này là điểm yếu nhất của CAP hiện nay)
- Hỗ trợ pahnh khẩn cấp BA
- Cửa sổ trời toàn cảnh (Rộng hơn CAP)

- Khởi động bằng nút bấm (CAP là núm xoay)
- Hệ thống ga tự động.
- Công suất máy mạnh hơn

- Rửa đèn pha
- Ghế lái nhớ 2 vị trí.

Captiva hơn New Sorento:
- Hỗ trợ xuống dốc HDC
- Có chế dộ tự nâng khi chở nặng.
- Thắng tay điện
- Gạt mưa tự động
- Cảm biến áp suất lốp
- Giá rẻ hơn (Cái này thì chưa hẳn đúng, chỉ cần 4 túi khí cộng thêm thì chắc cũng hơn khoản này)

Còn kiểu dáng mỗi người một ý

Thương hiệu độ bền thì em xin thỉnh giáo các bác.​

Em chọn những dòng bôi đậm trên theo tiêu chí phục vụ cho gia đình, do đó e đã chọn New Sor.
Riêng cảm biến áp suất lốp bác ra ngoài gắn thêm OK,
Thêm nữa New Sor là form/ máy thế hệ mới của KIA nên an tâm hơn,
CAP cũng đẹp nhưng mẫu ra lâu rồi, hiện tại ko thay đổi nhiều.

"- Hỗ trợ xuống dốc HDC": bác chạy chế độ D+/- là OK,

(Em đang đi New Sor máy xăng).