Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.382
17.965
113
Lâm Đồng
CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc

Sau hàng loạt vụ cháy xe BMW chạy dầu, đại diện BMW Hàn Quốc đã phải tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi và triệu hồi 106,000 xe tại nước này.[pagebreak][/pagebreak]

BMW cho biết sẽ bắt đầu triệu hồi 106.000 xe sử dụng động cơ diesel, bao gồm cả mẫu 520d, kể từ ngày 20/8. Hãng này cho biết những khiếm khuyết trong hệ thống tuần hoàn khí thải của xe có thể là nguyên nhân gây ra các vụ cháy. Hãng xe Đức cho biết đã bắt đầu tìm hiểu vấn đề này từ năm 2016, nhưng phải đến tháng 6 năm nay, mới xác định được nguyên nhân thực sự.

Theo Reuters, nhà sản xuất ô tô nước ngoài lớn thứ 2 Hàn Quốc trước đó đã triệu hồi một số xe tại châu Âu. Hãng này xác nhận có tỷ lệ trục trặc kỹ thuật hệ thống tương tự nhau giữa 2 khu vực thị trường.

CEO BMW Hàn Quốc - Kim Hyo Joon cúi đầu xin lỗi tại buổi họp báo
Trước đó đã có 27 vụ cháy xe BMW chạy dầu được cho là liên quan đến sai phạm của hãng. Tổng cộng đã có 13 chủ xe BMW người Hàn Quốc đệ đơn kiện nhà sản xuất ô tô Đức, đòi bồi thường số tiền 5 triệu won (gần 4.500 USD) với lý do, họ không thể lái xe của mình do sợ nguy cơ trục trặc kỹ thuật dẫn đến cháy nổ.

Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cũng kêu gọi ban lãnh đạo BMW hợp tác điều tra. Cuộc điều tra nhằm vào các mẫu xe bị ảnh hưởng đã được triển khai từ hôm 16/7. Nhưng hãng này vẫn ẫn chưa đáp ứng yêu cầu về việc đệ trình các tài liệu liên quan. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hàn Quốc Kim Hyun Mee cho biết, nước này sẽ "điều tra vụ việc một cách triệt để, minh bạch" và sẵn sàng đưa ra những hành động pháp lý nếu cần thiết.

CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc
CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc
CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc CEO BMW cúi đầu xin lỗi vì 27 vụ cháy xe tại Hàn Quốc
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
1/12/14
165
176
43
13 vụ mà đòi bồi thường chỉ có 4.500 USD ??
Số tiền còn chưa đủ cho chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn của 1 chiếc !!
 
Tập Lái
18/5/18
18
4
3
Cái này là bồi thường tinh thần cho mỗi người thôi bác. Mấy ông kiện với đòi bồi thường là mấy ông...xe chưa có cháy
Bác giải thích chuẩn đấy !
 
Hạng D
15/9/17
2.747
2.133
113
39
Ước gì ở VN cũng có phong cách cuối đầu xin lỗi như nước họ, có thể do dân mình nghèo quá nên họ khinh.
 
Tập Lái
27/7/16
31
8
8
28
Ước gì ở VN cũng có phong cách cuối đầu xin lỗi như nước họ, có thể do dân mình nghèo quá nên họ khinh.
"Đại diện BMW Hàn Quốc", nhìn ổng cũng thấy nét của người Hàn rồi. Vậy nên phát biểu như bác chưa đúng, phải nói là do văn hóa, tư tưởng, giáo dục của Việt Nam :D.
 
Hạng B2
13/9/17
127
45
28
34
Ước gì ở VN cũng có phong cách cuối đầu xin lỗi như nước họ, có thể do dân mình nghèo quá nên họ khinh.
Ko pải do mình nghèo mà người ta khinh đâu, do cách ở người dân VN mình kém thôi. Người dân VN mình đi đâu ai cũng khinh, ngay cả mình cũng khinh, một cái xã hội VN chỉ dành cho những thằng sống nịnh nọt, thấy ai hơn mình là nóng mặt . Má thấy gét vl.
 
Hạng B2
4/1/16
336
278
63
32
13 vụ mà đòi bồi thường chỉ có 4.500 USD ??
Số tiền còn chưa đủ cho chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn của 1 chiếc !!
4500 USD là với 13 người có xe nhưng ko dám chạy vì sợ cháy...với lại trong bài có ghi đòi bồi thường tức là bmw chưa xác định có bồi thường số tiền đó hay ko ...đọc kĩ đi bác
 
Hạng D
20/6/12
1.516
538
113
Q3, TPHCM
Ước gì ở VN cũng có phong cách cuối đầu xin lỗi như nước họ, có thể do dân mình nghèo quá nên họ khinh.
Một phần như bác nói, một phần là do nền văn hóa của ta cứ ăn rồi rút kinh nghiệm và tự kiểm điểm sâu sắc. Khổ cái sợi dây kinh nghiệm quần què đó rút hoài chẳng hết. Chán vl.
 
Tập Lái
22/2/17
31
3
3
35
Nhìn nước người ta rồi nhìn nước mình. Chừng nào nước mình mới có văn hóa cúi đầu xin lỗi khi làm sai đây.