Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
Trong tương lai, Goodyear có thể sẽ sản xuất lốp bằng dầu đậu nành, trấu và nhựa thông. Nó sẽ giúp nguồn cung vật liệu bền vững đồng thời vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng.

Chán làm lốp cao su, Goodyear làm lốp từ dầu đậu nành


Mặc dù hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng xe điện thân thiện với môi trường hơn so với các xe chạy xăng/dầu. Nhưng nếu chỉ "xanh" ở động cơ thì chưa đủ bởi chiếc xe được cấu tạo bởi hàng ngàn chi tiết linh kiện khác.

Cùng với các hãng xe, các hãng phụ tùng xe cũng sẽ chuyển hướng sản xuất những sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường hơn. Trong các thành phần cấu tạo nên một chiếc xe ô tô thì lốp xe là thứ "hao" nhất.

Đó là lý do mà tại CES 2023, Goodyear quyết định giới thiệu mẫu lốp hoàn toàn mới được làm bằng 90% thành phần vật liệu bền vững. Nó sẽ giúp cho chiếc xe vận hành "xanh" hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Vật liệu bền vững là những chất liệu dùng trong sản xuất, thi công không gây tác hại đến môi trường sống trong quá trình sản xuất và thi công, đặc biệt chúng sẽ giúp tăng tuổi thọ của con người và đảm bảo sức khỏe tốt cho mọi người.

Chán làm lốp cao su, Goodyear làm lốp từ dầu đậu nành

Trong khi các công nghệ đèn, kết nối và an toàn trên ô tô đang phát triển rất nhanh thì các công nghệ lốp, thép lại ít đổi mới.

Vậy 90% thành phần của lốp xe là bền vững của Goodyear có những gì? Hãng lốp đến từ Mỹ cho biết có 17 thành phần bền vững trong loại lốp này bao gồm: polyester tái chế và các thành phần có nguồn gốc thực vật như dầu đậu nành, trấu và nhựa thông "tái tạo sinh học". Nó cũng sử dụng thép có "hàm lượng tái chế cao" và "polyme cân bằng khối lượng được chứng nhận ISCC từ nguyên liệu sinh học và tuần hoàn sinh học."

Ngoài ra, loại lốp "xanh" này đã vượt qua thử nghiệm nội bộ của Goodyear để sử dụng trên đường.

Đáng tiếc là loại lốp này chỉ mới được giới thiệu chứ chưa thể tung ra thị trường ngay lập tức. Goodyear thừa nhận rằng họ vẫn cần làm việc với các nhà cung cấp của mình để tìm ra cách mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt. Họ cũng đang cân nhắc giữa loại lốp 90% này với loại lốp 70% khác (được làm từ 70% vật liệu bền vững) của họ.

Do đó, nhiều khả năng là loại 70% sẽ được mở bán trên thị trường sớm hơn loại 90% này.

Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về loại lốp "xanh" này?
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
11.503
21.764
113
Pháp
Em nghĩ là bả mía ngon hơn :):):), chứ bả đậu nành cho goodyear ... hình như sai sai ...:):)

Điều 2 là ở VN .. không có vấn đề về ô nhiểm, cứ xem dùm em bao rác thải ở cống, thậm chí cửa ống cống toàn là ..XYZ.
Xứ ngưới người ta bắt buộc (không thì phạt). VN mình mặt kệ
Xứ người máy xe E6 trở đi. VN mình èo uột với E5 và là ngon hơn thiên hạ với máy WW2 ?
Em dám nói 2023 đã đến, thì thử các bác du liụch tự đem xe, thữ xem
Nói chung là lùa gà với máy thời WW2 và Euro5 ..
Vn mình cũng có người ngu, nhưng không có nghĩa là ai cũng ngu hết
 
  • Like
Reactions: LACDA
Hạng B2
30/5/20
468
576
93
Hà Nội
requatroi.com
Chán làm lốp cao su, Goodyear làm lốp từ dầu đậu nành
Chán làm lốp cao su, Goodyear làm lốp từ dầu đậu nành


Nội dung trên tấm áp phích có thông điệp là: Cái lốp mà bền đến nỗi cắn được cả đường thì chỉ có thể là lốp của hãng Goodyear.

Tấm áp phích này được vẽ những năm 1930 tới 1940 ở Hà Nội, trải qua gần 100 năm mà vẫn còn đọc được thì chứng tỏ hãng quá bền :D 1 phiếu cho Goodyear :D
 
Hạng D
20/2/12
1.951
2.748
113
Em nghĩ là bả mía ngon hơn :):):), chứ bả đậu nành cho goodyear ... hình như sai sai ...:):)

Điều 2 là ở VN .. không có vấn đề về ô nhiểm, cứ xem dùm em bao rác thải ở cống, thậm chí cửa ống cống toàn là ..XYZ.
Xứ ngưới người ta bắt buộc (không thì phạt). VN mình mặt kệ
Xứ người máy xe E6 trở đi. VN mình èo uột với E5 và là ngon hơn thiên hạ với máy WW2 ?
Em dám nói 2023 đã đến, thì thử các bác du liụch tự đem xe, thữ xem
Nói chung là lùa gà với máy thời WW2 và Euro5 ..
Vn mình cũng có người ngu, nhưng không có nghĩa là ai cũng ngu hết
Đúng như bác nói về ô nhiễm môi trường, nhìn rác thải trên đường phố nó còn rất nhếch nhác đơn giản mà chưa giải quyết xong, mà đi nói ô nhiễm môi trường do khí thải ôtô. Phải chi sạch sẽ như Singapore thì khi đó nói hãy nói đến Euro 4, Euro 5 này nọ. VN mình toàn nói chuyện đâu đâu, cái trước mắt đơn giản mà không chịu làm triệt để.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
14/2/15
428
676
93
bà mịa, làm tụi nó phá rừng thông trồng cây cao su đầy rồi :)
 
Hạng F
28/8/19
6.629
11.296
113
Palm Beach, Florida, US
View attachment 2865221View attachment 2865222

Nội dung trên tấm áp phích có thông điệp là: Cái lốp mà bền đến nỗi cắn được cả đường thì chỉ có thể là lốp của hãng Goodyear.

Tấm áp phích này được vẽ những năm 1930 tới 1940 ở Hà Nội, trải qua gần 100 năm mà vẫn còn đọc được thì chứng tỏ hãng quá bền :D 1 phiếu cho Goodyear :D
Bộ VHTT nên nhanh nhạy " đề nghị" hãng GoodYear viện trợ kinh phí hằng năm để bảo tồn di tích này.
Nó xứng đáng vì đã gần 100 năm lịch sự!
 
Hạng F
28/8/19
6.629
11.296
113
Palm Beach, Florida, US
Em nghĩ là bả mía ngon hơn :):):), chứ bả đậu nành cho goodyear ... hình như sai sai ...:):)

Điều 2 là ở VN .. không có vấn đề về ô nhiểm, cứ xem dùm em bao rác thải ở cống, thậm chí cửa ống cống toàn là ..XYZ.
Xứ ngưới người ta bắt buộc (không thì phạt). VN mình mặt kệ
Xứ người máy xe E6 trở đi. VN mình èo uột với E5 và là ngon hơn thiên hạ với máy WW2 ?
Em dám nói 2023 đã đến, thì thử các bác du liụch tự đem xe, thữ xem
Nói chung là lùa gà với máy thời WW2 và Euro5 ..
Vn mình cũng có người ngu, nhưng không có nghĩa là ai cũng ngu hết
Là dầu đậu nành, bả đậu nành nào Pa!
 
Hạng F
28/8/19
6.629
11.296
113
Palm Beach, Florida, US
Mà cần biết thời thế đổi thay! Goodyear chỉ có thế "cắn" được đường Pháp làm chứ ko có cửa đường Vn làm. Muốn thử cứ đem vào CT Trung Lương mà thử!
 
  • Like
Reactions: requatroivn
Hạng D
20/2/12
1.951
2.748
113
Lấy bả mía trộn với dầu hắc (hắc ín) loại làm nhựa đường, để sản xuất chắc là được!
 
Hạng B2
30/5/20
468
576
93
Hà Nội
requatroi.com
Mà cần biết thời thế đổi thay! Goodyear chỉ có thế "cắn" được đường Pháp làm chứ ko có cửa đường Vn làm. Muốn thử cứ đem vào CT Trung Lương mà thử!
thế mới biết xứ Bắc Kỳ gần 100 năm trước đã có hãng lốp của Mỹ quảng bá để dành thị trường, chứng tỏ xe cộ hồi đó cũng kha khá :D